Vì sao các HLV Italy thành công ở Premier League?

18/02/2017 15:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte là HLV Italy mới nhất gây ấn tượng ở Premier League. Trước đó, Ranieri, Ancelotti và Mancini đều ghi dấu ấn ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù. Cũng đường quên Roberto Di Matteo giúp Chelsea vô địch Champions League. Vậy điều gì đã giúp những HLV Italy thành công tại nước Anh?

Antonio Conte đang trên đường trở thành HLV Italy thứ 4 giành chức vô địch Premier League. Trước đó, những HLV Italy đã giành chức vô địch giải đấu này là Carlo Ancelotti, Roberto Mancini và Claudio Ranieri. Điều đặc biệt là chỉ trong 8 mùa giải gần đây, người ta đã thấy rất nhiều HLV Italy giành được thành công ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù. 

Ở chiều ngược lại, không có HLV gốc Anh nào đã giành được danh hiệu, kể từ sau khi Howard Wilkinson giúp Leeds United đăng quang ở First Division (tiền thân của Premier League) mùa giải 1991-92. Kể từ mùa 2003-04, không có HLV người Pháp nào dẫn một đội ở Premier League giành chức vô địch, và cũng không có HLV người Đức, Tây Ban Nha hay Hà Lan nào giành được thành công vang dội ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù luôn. 

Vì vậy, việc những HLV người Italy có được thành công tại Premier League là điều đặc biệt đối với bóng đá Italy cũng như với những nỗ lực của Coverciano, nơi bồi đắp những tài năng huấn luyện của đất nước hình chiếc ủng.


3 HLV người Italy đã vô địch Premier League: Ancelotti, Ranieri và Mancini

Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất trong khía cạnh thành công của 4 HLV Italy trên chính là họ không giống nhau về triết lý bóng đá hay cá tính. Ancelotti thì vui vẻ hòa nhã nhưng ông cực kì thực dụng. Mancini là người thanh lịch nhưng rất lạnh lùng. Ranieri dễ gần, trong khi Antonio Conte thì mang phong cách của một chiến binh.

Howard Wilkinson (73 tuổi) nhận xét rằng những HLV người Italy rất khác biệt: “Họ không phải là những nô lệ của kiến thức. Họ là những nô lệ của việc học hỏi. Họ cũng không phải là nô lệ của việc tuân thủ mà thích đưa ra ý kiến. Họ có thể đồng ý rằng hai cộng hai là bốn, nhưng mỗi người trong số họ sẽ tìm ra cách khác nhau để thực hiện phép tính đó”.

Có một sự thực là không phải HLV Italy nào cũng đáp ứng được những yêu cầu của Premier League. Attilio Lombardo (Crystal Palace) và Francesco Guidolin (Swansea City) đều đã thất bại ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù. Walter Mazzarri thì đang đối mặt với nhiều khó khăn ở Watford. 


Antonio Conte đang trên đường trở thành HLV Italy tiếp theo vô địch Premier League

Ancelotti, Ranieri, Mancini và Conte đã đối mặt với những thách thức khác nhau khi tới Premier League hành nghề. Nhưng điểm chung giữa họ là cách làm việc thông minh và hiệu quả đã giúp những nhà cầm quân này gặt hái được thành công.

Các nhà chiến lược gia người Italy luôn được chú ý đến bởi việc nhấn mạnh vào khâu chuẩn bị về chiến thuật, nhưng ngày nay, những HLV hiện đại cũng làm việc theo cách này. Những người làm việc ở trình độ cao giờ đây nghiên cứu chiến thuật và làm việc chăm chỉ ngoài đường biên để truyền đạt ý đồ của mình vào từng cầu thủ. Song 4 HLV người Italy ở trên (gồm Conte đã 47 tuổi và Ranieri 65 tuổi) đã trưởng thành trong môi trường bóng đá Italy nghiêm ngặt với 2 buổi tập mỗi ngày, chú trọng vào sự đúng giờ và chế độ dinh dưỡng tốt, cùng với sự phát triển cầu thủ trẻ. Ở Anh, môi trường bóng đá ít nghiêm ngặt hơn nhiều.

Conte: 'Nhiệm vụ của tôi là chiến thắng, chứ không phải khiến cầu thủ vui vẻ'

Conte: 'Nhiệm vụ của tôi là chiến thắng, chứ không phải khiến cầu thủ vui vẻ'

HLV Antonio Conte khẳng định nhiệm vụ chính của ông là giúp Chelsea giành chiến thắng chứ không phải giúp tất cả cầu thủ cảm thấy vui vẻ và hài lòng


Trevor Francis (62 tuổi), cựu tiền đạo của đội tuyển Anh, người từng đá cho Sampdoria (1982-1986) đã chia sẻ với Wilkinson sự khác biệt giữa nền bóng đá Italy và Anh. “Ông ấy nói những điều rất thú vị. Khi bạn tập luyện ở Italy, những HLV ở đó không có ý định cố làm bạn hài lòng”, Wilkinson thổ lộ. Wilkinson còn nhớ lại chuyến đi tới Roma cùng với Dave Sexton để xem Capello làm việc cách đây hơn 1 thập kỉ: “Bạn ấn tượng rằng việc chuẩn bị cho trận đấu sẽ gồm phương án A, phương án B và thậm chí là phương án C mà các cầu thủ dự kiến thực hiện chúng khi bước vào sân”.

Điều lạ lùng là những HLV như vậy lại làm nên thành công ở giải đấu giàu có nhất và có tính cạnh tranh nhất tại thời điểm mà Serie A trở nên mờ nhạt, với sự thưa thớt những ngôi sao (ngoại trừ Juve và Napoli). 

Cái nôi Coverciano

Gianluca Vialli, HLV Italy đầu tiên dẫn dắt một CLB tại Premier League, chưa từng có kinh nghiệm cầm quân nào khi ông được bổ nhiệm vào vị trí cầu thủ kiêm HLV ở Chelsea vào tháng 2/1998. Năm tiếp theo, ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giải đấu đưa ra đội hình xuất phát không có một cầu thủ người Anh nào. Trong 2 năm rưỡi cầm quân ở Chelsea, Vialli đã giành được 1 Cúp Liên đoàn Anh, 1 Cúp C2, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 chức vô địch FA Cup trước lúc phải ra đi do những mâu thuẫn trong phòng thay đồ.

Claudio Ranieri đã nối gót Vialli đến Chelsea, nhưng chính Ancelotti, người được bổ nhiệm là HLV của đội bóng chủ sân Stamford Bridge vào năm 2009, đã trở thành HLV người Italy đầu tiên vô địch Premier League. Nhưng rồi mùa sau đó, ông đã phải ra đi khi Chelsea cán đích ở vị trí thứ hai, sau Man United. 

Mùa giải 2011-12, Mancini trở thành HLV Italy thứ 2 vô địch Premier League khi giúp Man City vô địch lần đầu kể từ năm 1968. Ở mùa giải trước, Claudio Ranieri đã giúp Leicester viết nên câu chuyện cổ tích có thật khi đưa đội bóng này đăng quang tại Premier League. 

Coverciano: Bí quyết chiến thắng của tuyển Italy

Coverciano: Bí quyết chiến thắng của tuyển Italy

Vì sao tuyển Anh (cùng bảng với Italy tại World Cup 2014) chưa từng thắng Italy ở các giải đấu chính thức? Coverciano có thể là nguyên nhân.


Tất cả họ đều là gương mặt thân quen ở trung tâm đầu não bóng đá Italy Coverciano, nằm ở bên ngoài Florence, được mở cửa vào năm 1958 và phát triển trong suốt 60 năm, đặc biệt trong khía cạnh đào tạo HLV. Năm 1997, Ancelotti đã viết cuốn luận án “Tương lai của bóng đá: Sẽ năng động hơn” chính tại Coverciano này. Mancini thì viết về đề tài "Il Trequartista" (Tiền vệ kiến tạo lối chơi). Giờ đây, chúng vẫn còn được lưu giữ ở Coverciano.

Wilkinson cho biết: “Bạn không thể phủ nhận lịch sử của Coverciano và sự tôn kính của người ta dành cho nó. Có một sự sùng kính với việc thành lập nên Coverciano và những người đã được đào tạo ở đây”.

Wilkinson đã đề cập đến một từ đặc biệt, “sùng kính”. Các cơ sở đào tạo bóng đá Anh quả thực chưa khiến người ta có cảm xúc như vậy, khi mà chúng không truyền bá được các giá trị quan trọng cho các thế hệ cầu thủ và HLV. 

Sự tôn trọng, siêng năng, ham học hỏi, cũng như sự tinh tường về chiến thuật là những chìa khóa cho thành công của Ancelotti, Ranieri, Mancini tại Premier League. Và họ được thầm nhuần những thứ đó từ Coverciano, cái nôi của bóng đá Italy. Nhờ có Coverciano, Italy vẫn đang sản sinh ra những HLV tài năng, và minh chứng mới nhất chính là Antonio Conte.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm