Vắng Van Persie lại tốt cho Man United

27/03/2015 06:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ít ai ngờ được rằng, việc Robin van Persie dính chấn thương và nghỉ thi đấu thời gian qua lại giúp Man United chơi tốt hơn.

Van Persie từng là nhân tố quan trọng nhất trong chức vô địch Premier League mùa 2012-13 của Man United, mùa đầu tiên của anh ở sân Old Trafford. Mùa giải kế tiếp, anh thi đấu dưới phong độ. Hy vọng dành cho chân sút người Hà Lan ở mùa giải năm nay là rất lớn khi Man United được dẫn dắt bởi HLV Louis van Gaal.

Van Persie không còn là chính mình

Chân sút 31 tuổi này đã thi đấu khá tốt ở World Cup 2014 trong vai trò thủ quân đội tuyển Hà Lan dưới sự dẫn dắt của Louis van Gaal. Anh góp công lớn giúp đội tuyển Hà Lan xếp thứ ba chung cuộc. Nếu có ai đó đủ khả năng khai thác tiềm năng từ Van Persie, đó chỉ có thể là Van Gaal. Thế nên việc chiến lược gia 63 tuổi này trở thành HLV trưởng của Man United đem đến nhiều hy vọng cho các cổ động viên đội bóng này.

Đáng buồn là Van Persie không đạt được thể trạng tốt nhất ở giai đoạn đầu mùa. Anh vắng mặt trong trận đấu mở màn của Man United trước Swansea. Hai trận đấu tiếp theo gặp Sunderland và Burnley, chân sút 31 tuổi này chỉ chơi lần lượt 60 và 70 phút, do thi đấu không quá nổi bật.

Không hẳn chân sút người Hà Lan hoàn toàn vô dụng mùa này, khi anh vẫn đóng góp một vài pha lập công quan trọng. Như bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ trong trận gặp Chelsea, cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Southampton hay một pha lập công trong trận gặp Liverpool. Có điều Van Persie không còn là chân sút chủ lực như mùa đầu tiên, cũng như phong độ của anh trở nên thiếu ổn định.

Trong trận thua 1-2 trước Swansea hồi tháng trước, Van Persie thi đấu quá tệ hại, khiến cho một số cổ động viên Man United cảm thấy vui mừng khi thấy chân sút này phải rời sân bằng cáng.

Mạnh hơn khi Rooney đá trung phong

Không thể phủ nhận Man United đang chơi tốt hơn khi Van Persie không hiện diện trên sân. Trước đó, Van Gaal vẫn đặt niềm tin vào anh, với hy vọng việc ra sân thường xuyên sẽ giúp cầu thủ này tìm lại phong độ. Rốt cuộc, điều ấy đã không diễn ra.

Trong 4 trận đấu gần nhất ở Premier League Van Persie vắng mặt, Man United đều giành chiến thắng, thậm chí thể hiện một thứ bóng đá thuyết phục hơn hẳn trong hai trận gặp Tottenham và Liverpool. Lối chơi trong hai trận đấu đó là một câu trả lời xác đáng dành cho những lo ngại từ các cổ động viên đội chủ sân Old Trafford. Họ đã quá chán khi phải chứng kiến một Man United thiếu tốc độ, những đường chuyền sắc bén và nỗ lực ghi bàn. Mọi thứ thay đổi chóng mặt khi Van Persie phải ngồi ngoài.

Sau khi thử nghiệm hàng loạt sơ đồ và lối chơi khác nhau, có vẻ Van Gaal bắt đầu ưa thích sơ đồ 4-3-3, với Wayne Rooney là trung phong cắm. Rooney được trở lại vị trí ưa thích khi Falcao không còn cơ hội và Van Persie chưa bình phục chấn thương. Bộ đôi Juan Mata và Ashley Young đóng vai trò vệ tinh hỗ trợ số 10 của Man United.

Trong 4 trận gần nhất của Man United, Rooney ghi 3 bàn, đồng thời kiến tạo để Young ghi bàn trong trận gặp Newcastle. Van Gaal từng tuyên bố rằng không có chân sút nào ở Man United nào đủ sức ghi 20 bàn/mùa. Đến lúc này Rooney đã ghi 13 bàn , dù phần lớn mùa giải anh phải đá tiền vệ. Thử tưởng tượng nếu cầu thủ này đá trung phong như những mùa trước thì tình hình sẽ ra sao?

Theo lời Van Gaal, Van Persie đã quay lại tập luyện và có thể ra sân ở trận derby Manchester với Man City. Nhưng đẩy anh lên ghế dự bị để dùng Rooney lại có lợi cho Man United hơn.

8 Trong 4 trận Van Persie vắng mặt vì chấn thương, Man United đều giành chiến thắng và ghi tổng cộng 8 bàn.

10 Hiện Van Persie đang là chân sút tốt thứ hai của Man United ở Premier League, với 10 bàn thắng, kém 1 bàn so với Rooney.

24 Van Persie đứng thứ ba về số lần ra sân ở Premier League, với 24 lần, kém Mata (25 lần) và Rooney (26 lần).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm