Van Gaal: ‘Sự kém cỏi của hàng công khiến Man United lâm nguy’

28/02/2015 10:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Louis van Gaal thừa nhận rằng thất bại của hàng công trị giá 100 triệu bảng mùa giải này đã đẩy Man United vào cuộc đua tranh quyết liệt cho chiếc vé dự Champions League.

Đêm nay, Man United sẽ tiếp đón Sunderland trên sân nhà Old Trafford ở vòng 27 Premier League. “Quỷ đỏ” vẫn nằm trong Top 4 nhưng vị trí đó đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Với 47 điểm, Man United chỉ hơn đội đứng thứ 6 Liverpool vỏn vẹn 2 điểm dù trước đó trong ngày Lễ tặng quà (26/12), cách biệt giữa 2 đội lên tới 10 điểm.

Chỉ cần một lần sảy chân nữa, Man United sẽ đẩy mình xa khỏi tham vọng giành vé dự Champions League mùa sau. Rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện tại, HLV Louis van Gaal cho rằng nguyên do tới từ hàng công.

Tính từ đầu mùa, 4 chân sút của Man United ghi được tổng cộng 24 bàn thắng. Hiệu suất này quá kém cỏi nếu đem so sánh với Diego Costa của Chelsea và Sergio Aguero của Man City, 2 cầu thủ đều đã có 17 lần lập công.

“Điều đó là đúng và tôi không thể phủ nhận”, Van Gaal thừa nhận sự yếu kém của hàng công trị giá 100 triệu bảng. “Robin van Persie không thể phủ nhận nó, Falcao không thể phủ nhận nó. Hiện tại, chúng tôi chả có chân sút nào có thể ghi 20 bàn thắng trong mùa”.



HLV Van Gaal muốn cho Di Maria thêm thời gian

Theo Van Gaal, áp lực của Man United hiện tại là tìm kiếm sự ổn định trong lối chơi. Trước mắt họ là trận chiến với Sunderland. Một chiến thắng sẽ phần nào giải quyết những lo âu của chiến lược gia Hà Lan.

“Đây là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 5 CLB. Bởi thế bạn phải giành chiến thắng trong từng trận đấu. Khi tôi tới đây, mục tiêu số 1 của tôi là vị trí trong Top 4. Sẽ là sự thất vọng lớn nếu không hoàn thành được mục tiêu đó”.

Trong số các tân binh của Man United mùa này, Angel Di Maria đang có phong độ không tốt. Chuyển đến Man United với mức phí kỷ lục lên tới 59,7 triệu bảng và khởi đầu khá ấn tượng, nhưng đến lúc này, Di Maria đang có dấu hiệu sa sút. Dẫu vậy, ông Van Gaal cho rằng đừng nên phán xét Di Maria quá sớm bởi anh vẫn cần thời gian để thích nghi với bóng đá Anh.

“Là một HLV, tôi biết Di Maria là cầu thủ sáng tạo, bạn có thể thấy điều đó qua những thống kê. Di Maria cần không gian và tôi tạo không gian cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy cần thêm thời gian để thích nghi với bóng đá Anh, với nhịp diệu ở Premier League. Ở đây hoàn toàn khác với ở Tây Ban Nha. Và tôi cần nhắc với các bạn rằng, khi một cầu thủ chơi không tốt, lỗi không hoàn toàn thuộc về HLV”.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm