Van Gaal đã gửi lời cảnh báo đến Rooney

25/11/2015 12:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi vắng mặt trong chiến thắng 2-1 trước Watford cuối tuần qua do bị ốm, đội trưởng Wayne Rooney đã có tên trong danh sách các cầu thủ Man United chuẩn bị cho trận gặp PSV tại Champions League.

Tuy nhiên, HLV Louis Van Gaal khẳng định ông sẽ không tự động điền tên Rooney vào đội hình xuất phát, và cầu thủ này sẽ phải nỗ lực thể hiện mình trên sân tập để được ra sân ngay từ đầu.

Khi được hỏi về khả năng ra sân của Wayne Rooney, HLV Van Gaal cho biết: “Rooney chưa chắc sẽ đá chính ngay lập tức. Quyết định cuối cùng thuộc về tôi. Tôi quan sát kỹ các cầu thủ trong mỗi buổi tập và lựa chọn đội hình thi đấu theo quy trình riêng của mình”.


HLV Van Gaal khẳng định không hề ưu tiên đội trưởng của mình

“Fellaini, Rooney và Martial sẽ phải chứng tỏ trên sân tập rằng họ đủ thể lực để ra sân. Sau đó, tôi sẽ so sánh các cầu thủ và đưa ra đội hình phù hợp nhất với chiến thuật của mình. Thể lực là điều quan trọng nhất, sau đó những cầu thủ có kỹ năng và phù hợp với lối chơi của toàn đội sẽ được ưu tiên. Những cầu thủ khỏe mạnh luôn có lợi thế trong đội bóng của tôi”.

Trong thắng lợi trước Watford, cầu thủ mới trở lại đội hình chính thức Memphis Depay đã lập tức gây ấn tượng bằng khai thông thế bế tắc cho Quỷ đỏ. HLV Van Gaal tỏ ra thận trọng, sau khi đã dành quá nhiều lời khen cho cậu học trò đồng hương: “Tôi là mẫu HLV đòi hỏi sự ổn định từ các học trò của mình. Một trận đấu tốt là chưa đủ. Những cầu thủ như Memphis ưa thích sự tự do để có thể thoải mái trình diễn kỹ thuật cá nhân. Cậu ấy đã làm được điều đó trong hiệp một (trận đấu với Watford), tuy nhiên tỏ ra không hiệu quả trong hiệp hai. Tuy nhiên, tôi cũng thông cảm vì cậu ấy không được ra sân nhiều trong thời gian qua”.

Evra: ‘Sir Alex nói rằng Ronaldo chắc chắn trở lại Man United’

Evra: ‘Sir Alex nói rằng Ronaldo chắc chắn trở lại Man United’

Cựu Quỷ đỏ Patrice Evra tiết lộ Sir Alex Ferguson từng nói với anh rằng Cristiano Ronaldo sẽ quay trở lại Old Trafford trong một ngày không xa.



Memphis Depay cần thận trọng với lời cảnh báo từ Van Gaal

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hà Lan cũng tiết lộ những thông tin mới nhất về Luke Shaw, người đã bị Hector Moreno bên phía PSV đốn gãy chân trong trận lượt đi giữa hai đội: “Luke Shaw dường như đang cảm thấy nhàm chán với chế độ tập luyện của mình. Sắp tới chúng tôi sẽ gặp lại PSV, và cậu ấy có thể không muốn chứng kiến trận đấu với đội bóng đã gây ra chấn thương cho mình. Bởi vậy, tôi đã cho cậu ấy nghỉ 4 ngày. Tôi không hy vọng nhiều vào việc Luke Shaw sẽ đến sân cổ vũ cho các đồng đội, tuy nhiên cậu ấy hoàn toàn có thể khiến tôi phải bất ngờ. Vào thứ Sáu, chúng tôi sẽ chiếu chụp lại vết thương để nắm rõ tình trạng hồi phục của cậu ấy.”


Trận lượt đi với PSV là một đêm kinh hoàng với Luke Shaw

Các CĐV của PSV cũng sẽ thể hiện sự đồng cảm với Luke Shaw bằng việc mang tấm banner với dòng chữ: “Bình phục sớm nhé, Luke Shaw” tới sân Old Trafford. Trước đó, người ta đã lo ngại Hector Moreno bên phía PSV sẽ bị các cầu thủ Man United trả thù sau những gì đã gây ra cho hậu vệ trái của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, Van Gaal đã phủ nhận khả năng này: “Tôi chắc chắn các học trò của mình sẽ không trả đũa theo cách như vậy. Cầu thủ PSV cũng không chủ đích gây ra chấn thương cho Luke Shaw. Những chấn thương vẫn xảy ra hàng ngày trong bóng đá, và chúng tôi phải chấp nhận điều đó”.

Ngoài Luke Shaw, Man United sẽ không có sự phục vụ của Phil Jones, Ander Herrera, Michael Carrick và Antonio Valencia cho trận đấu với PSV. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, Quỷ đỏ sẽ giành vé vào vòng knock-out Champions League sớm 1 vòng đấu.

Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm