Van Gaal bị học trò phản ứng vì quyết định thay Di Maria

23/09/2014 06:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Louis Van Gaal đang phải đối mặt với những bất ổn nội bộ đầu tiên ở Old Trafford khi một số ngôi sao của Man United đã chỉ trích quyết định rút Angel Di Maria rời sân trong thất bại 3-5 gây sốc của họ trước Leicester City.

Di Maria, tác giả của một bàn thắng và một pha kiến tạo, đã bị thay ra bởi Juan Mata khi tỷ số đang là 3-3. Theo miêu tả của một nguồn tin tại sân King Power, bầu không khí trên băng ghế kỹ thuật của Man United lúc đó là “rất nóng bỏng”. Thậm chí một cầu thủ United đã nói: “Thế quái nào chúng ta lại thay thế Di Maria?”

Sau khi tiền vệ người Argentina rời sân, Man United bị thủng lưới 2 lần nữa và thua chung cuộc 3-5. Chính vì vậy, việc Van Gaal rút Di Maria rời sân khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhất là khi cầu thủ vào thay Di Maria, Mata, chính là người đã mất bóng dẫn đến bàn thua thứ 4 của Man United.

Di Maria ăn mừng bàn thắng vào lưới Leicester

Sau trận đấu, Van Gaal được cho là đã chỉ trích các cầu thủ Man United trong phòng thay đồ, còn Rafael cũng bị các đồng đội quy trách nhiệm cho thảm bại của họ trước Leicester. Hậu vệ phải người Brazil đã khiến Man United chịu quả phạt đền vào thời điểm họ đang dẫn trước đối thủ 3-1, tạo cơ hội cho Leicester lội ngược dòng, cho dù đây là một quyết định sai lầm của trọng tài.

Thất bại trước Leicester một lần nữa cho thấy hàng thủ của United đang mong manh đến mức nào, và Van Gaal đã lần đầu tiên thừa nhận rằng họ cần có sự thay thế xứng đáng cho Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Patrice Evra. Tuy nhiên, mục tiêu số 1 của United là Mats Hummels không nằm trong danh sách chuyển nhượng của Dortmund. Đội bóng Anh hiện đang nhắm tới Ron Vlaar của Aston Villa và Fabian Schar của Basel.

Trong khi đó, hồi mới đến United, Van Gaal luôn ưu tiên chiêu mộ một trung vệ đá lệch trái có khả năng đưa bóng lên phía trên để bắt đầu tấn công từ hàng thủ. Đó là lý do tại sao ông chiêu mộ Marcos Rojo. Ở trận đấu với West Ham sắp tới, Rojo sẽ lần đầu tiên đá trung vệ sau khi đã chơi hậu vệ trái những trận vừa qua, khi Evans, Phil Jones và Tyler Blackett đều không thể thi đấu vì chấn thương và thẻ phạt.

Van Gaal cũng nhấn mạnh rằng tương lai của Wayne Rooney sẽ nằm ở vị trí giữa sân. Giải thích cho quyết định để Radamel Falcao đá chính còn Mata dự bị trước Leicester, HLV người Hà Lan cho biết: “Tôi không hài lòng với Rooney trên tư cách của một tiền đạo và Mata ở tuyến giữa. Đó là lý do tại sao tôi thay đổi. Rooney có thể đá ở nhiều vị trí”.

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm