Vấn đề Man United: Hàng thủ mới và non

22/08/2014 07:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa này, Man United đang có những xáo trộn đáng kể ở hàng thủ, khi ba trong bốn vị trí trụ cột mùa trước đã ra đi. Liệu đội chủ sân Old Trafford có thể trông đợi gì vào sự thay thế từ những cầu thủ trẻ?

Những hậu vệ 9x ở Old Trafford

Mùa giải trước, bộ khung hàng thủ của Man United chỉ có duy nhất một người dưới 30 tuổi là Rafael (24 tuổi). Còn lại Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Patrice Evra đều trên 30 tuổi. Mùa này, tình hình lại đảo chiều khi hàng thủ tràn ngập những cầu thủ thuộc thế hệ 9x. Ngoài Rafael, cả Chris Smalling, Phil Jones, Luke Shaw lẫn tân binh Rojo đều dưới 25 tuổi. Jonny Evans là người nhiều tuổi nhất cũng mới 26 tuổi.

Rojo đã nhận 4 thẻ đỏ trong 2 năm
Có một điều Man United cần lưu ý, tân binh Marcos Rojo là một cầu thủ chơi rất rắn. Bằng chứng, tuyển thủ 24 tuổi này từng nhận tới 15 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ trong hai mùa giải chơi cho Sporting Lisbon, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Ở World Cup 2014, trong màu áo Argentina, Rojo từng vắng mặt ở trận tứ kết gặp Bỉ do nhận hai thẻ vàng ở các trận đấu trước đó, gồm chiếc thẻ vàng ở trận gặp Thụy Sĩ tại vòng 1/8.
Đó là một điều hoàn toàn mới mẻ ở Man United. Từ trước đến nay, đặc biệt là trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, Man United luôn có ít nhất một hậu vệ giàu kinh nghiệm để dẫn dắt hàng thủ. Ở mùa 1998-99, mùa giải Man United giành cú ăn ba, họ có một trung vệ đẳng cấp như Japp Stam, bên cạnh những hậu vệ chất lượng khác như Ronny Johnsen hay Henning Berg. Từ mùa 2007-08 đến mùa trước, đội chủ sân Old Trafford có được sự ổn định nhờ những hậu vệ tên tuổi như cặp trung vệ Rio Ferdinand – Nemanja Vidic hay hậu vệ trái Patrice Evra.

Mùa này, các ứng viên cạnh tranh chức vô địch Premier League đều có ít nhất một hậu vệ giàu kinh nghiệm trong đội hình. Với Man City và Chelsea, đó đều là các trung vệ giữ chiếc băng thủ quân (Vincent Kompany bên phía Man City và John Terry bên phía Chelsea). Arsenal có Per Mertesacker, cầu thủ vừa vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức. Ở Liverpool, Martin Skrtel và Daniel Agger là những người đã có nhiều năm chinh chiến ở Premier League lẫn sân chơi châu lục.

Thế nên, việc Man United trẻ hóa hàng thủ trong mùa này có thể coi là một canh bạc. Cụ thể hơn, những hậu vệ vốn còn hạn chế về kinh nghiệm trận mạc như Phil Jones hay Chris Smalling có thể gặp khó trước những chân sút khủng của Premier League như Sergio Aguero (Man City) hay Diego Costa (Chelsea).

Mà thực tế, ngay ở trận ra quân, trước đối thủ chỉ ở tầm trung bình như Swansea, hàng thủ ba người của Man United đã để lộ quá nhiều sơ hở, giúp cho những cầu thủ tấn công của Swansea như Wilfried Bony, Ki Sung Yeung hay Gylfi Sigurdsson có được cơ hội mang về 3 điểm đầu tiên trong mùa giải mới.

Chỉ biết trông chờ ở Van Gaal

Dẫu sao, tình hình cũng không đến mức vô vọng ở sân Old Trafford. Man United vẫn có quyền hy vọng vào khả năng của HLV Louis Van Gaal trong việc nâng tầm các cầu thủ trẻ.

Khi còn dẫn dắt Ajax, chiến lược gia 62 tuổi từng trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ, trong đó có những người đá ở hàng thủ như Bogarde, Reiziger và đặc biệt là anh em Frank De Boer – Ronald De Boer. Chính họ là những người đem về cho Ajax ba chức vô địch quốc gia Hà Lan, một chức vô địch Champions League và nhiều danh hiệu khác. Hay như ở Barcelona, chính Van Gaal là người đã đưa Puyol lên đội một vào năm 1999, trước khi cầu thủ này trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình đội chủ sân Camp Nou.

Gần nhất, ở World Cup 2014, Van Gaal đã cùng Hà Lan giành được vị trí thứ ba, dù trong tay ông là rất nhiều cầu thủ trẻ ở hàng phòng ngự như Bruno Martins Indi (22 tuổi) hay Daley Blind (24 tuổi).

Với một con người như Van Gaal, Man United có quyền hy vọng vào khả năng những Chris Smalling, Phil Jones hay Luke Shaw sẽ trưởng thành và trở thành trụ cột nơi hàng thủ trong tương lai gần.

Đức Hùng




Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm