Valencia bây giờ là 'tử huyệt' của Man United

08/09/2017 19:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Man United đã khởi đầu mùa giải này như mơ với 3 chiến thắng liên tiếp, tuy nhiên “Quỷ đỏ” cũng bộc lộ tử huyệt của mình, đó chính là vị trí hậu vệ phải của Antonio Valencia.

Antonio Valencia đã được các đồng đội của mình bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trước, sau khi anh thể hiện phong độ tuyệt vời. Có thể nói, hậu vệ người Ecuador chính là một trong số những cầu thủ thi đấu ổn định nhất trong mùa giải đầu tiên của Jose Mourinho ở Old Trafford. Tháng Giêng năm nay, HLV người Bồ Đào Nha đã phải lên tiếng ca ngợi Valencia: “Cậu ấy là hậu vệ phải xuất sắc nhất trên thế giới”.

Mourinho có lí do để ca ngợi Valencia. Anh là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, lại có tốc độ tốt và rất khỏe, có thể cày ải liên tục.

Nhưng ở mùa giải này, Valencia đã không còn duy trì được phong độ như mùa giải trước nữa. Trang Whoscore chấm điểm cho màn trình diễn của Valencia ở mùa giải này là 7,41 (sau 3 trận), thấp hơn so với Daley Blind, người đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh trái (7,68).

Chú thích ảnh
Valencia chưa thi đấu thuyết phục ở mùa giải này

So với Blind, Valencia phòng ngự tốt hơn. Bằng chứng là anh đã thực hiện trung bình 2,3 lần tắc bóng, 1 pha đánh chặn và 1,3 lần phá bóng giải nguy. Nhưng về mặt tấn công, cầu thủ người Ecuador không thể sánh với Blind.

Cầu thủ người Hà Lan thực hiện trung bình 1 cú sút/trận, 1 key-pass (đường chuyền có khả năng tạo cơ hội ghi bàn). Trong khi đó, Valencia chỉ thực hiện được 0,7 cú sút/trận và 0,7 key-pass.

Dự đoán có thưởng trận Stoke - M.U cùng 'TRƯỚC GIỜ BÓNG LĂN' của báo Thể thao & Văn hóa

Dự đoán có thưởng trận Stoke - M.U cùng 'TRƯỚC GIỜ BÓNG LĂN' của báo Thể thao & Văn hóa

Trận đấu giữa Stoke và M.U diễn ra vào lúc 23h30 ngày 9/9 là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất của vòng 4 Premier League.

Có thể nói Valencia mới chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, nhưng về mặt tấn công, anh không đóng góp được nhiều cho “Quỷ đỏ”. So với chính mình ở mùa giải trước, Valencia thua kém rất nhiều. Đó có thể là do dấu hiệu tuổi tác, khi mà cầu thủ người Ecuador này đã 32 tuổi.

Điều đáng lo ngại hơn cả là Mourinho không có quân bài dự phòng đáng tin cậy cho Valencia. Về lý thuyết, Mourinho còn Matteo Darmian. Tuy nhiên cầu thủ người Italy lại nhiều lần được ông cho đá cánh trái. Anh vẫn chưa thực sự tạo được cảm giác an tâm ở hàng phòng ngự của Man United. Do vậy có thể nói, vị trí của Valencia chính là mắt xích yếu nhất trong đội hình của Man United. 

Với Phil Jones, Mourinho đã tìm thấy ‘John Terry của Man United’

Với Phil Jones, Mourinho đã tìm thấy ‘John Terry của Man United’

Dù còn khá trẻ nhưng Phil Jones chơi rất chững chạc, hiệu quả, được Jose Mourinho xếp đá cặp trung vệ cùng Eric Bailly. Anh được coi là “John Terry của Man United”.

Trong mùa Hè vừa qua, Man United đã để mắt tới các hậu vệ phải như Serge Aurier (PSG) hay Fabinho (AS Monaco). Tuy nhiên Jose Mourinho không chiêu mộ được cầu thủ nào trong số những người ở trên. Trong khi đó, Man City đã đầu tư mua Kyle Walker, còn Chelsea đưa về Davide Zappacosta. Đó đều là những hậu vệ phải có khả năng tấn công rất tốt.

Man United mới đá 3 vòng ở mùa giải này, nhưng họ chưa gặp phải những đối thủ thực sự mạnh. Sẽ là điều đáng lo cho Man United, nếu Valencia không khôi phục phong độ như ở mùa giải trước khi “Quỷ đỏ” bước vào những trận đấu khó khăn.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm