V. Persie: Tôi không có bản năng của một "Sát thủ"

13/11/2009 07:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Dù hiện đang là chân sút số 1 của Arsenal song tiền đạo Van Persie thừa nhận rằng anh không có bản năng của một “sát thủ”.

Tiền đạo người Hà Lan đã được HLV Wenger sử dụng ở vị trí tiền đạo mũi nhọn của Arsenal, sau khi tiền đạo Adebayor gia nhập Man City trong mùa hè này. Và Van Persie có thể sẽ phải đảm nhiệm vị trí này trong trận giao hữu giữa Hà Lan và Italia sắp tới do Van Nistelrooy và Huntelaar không có được phong độ tốt. Tuy nhiên, với một cầu thủ như V. Persie, người thường thi đấu ở cánh và giữa hàng tiền vệ lẫn tiền đạo, không cảm thấy thoải mái khi chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.
 
Van Persie luôn sẵn sàng cống hiến cho Arsenal

Tiền đạo của Arsenal đánh giá: “Tôi nhận thấy mình không phải là một trung phong thực thụ. Những cầu thủ như Torres hay Drogba mới là các sát thủ thực sự. Tôi cảm thấy mình có thể chơi như một tiền đạo ảo, hay một tiền đạo lùi. Tôi cảm thấy vị trí mới là một thử thách khá hấp dẫn. Tuy nhiên, chơi ở vị trí còn mới nên tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đơn giản. Tôi vẫn cần cải thiện cho vị trí này nhưng tôi có thể chơi ở vị trí trung phong nếu HLV cần”.

“HLV đánh giá cao khả năng phối hợp với các cầu thủ khác cũng như họat động độc lập của tôi. Tôi luôn muốn giúp đỡ những cầu thủ khác nhưng tôi cũng có thể tự mình lĩnh xướng một đợt tấn công. Tôi phải mất một thời gian để dung hòa hai khả năng này. Một vài tuần trước, khả năng di chuyển trong vòng cấm địa của tôi vẫn còn bị hạn chế nên tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Sau đó, HLV đã khuyên tôi nên biết cách lựa chọn thời điểm khi chơi ở vị trí trung phong. Và tôi cảm thấy lối chơi của mình đã khá hơn” Van Persie giãi bày.

Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Feynoord nhấn mạnh rằng anh vẫn thích chơi trên diện rộng cũng như không bị gò bó giữa việc ghi bàn và hỗ trợ đồng đội. Anh nói: ‘Những bàn thắng hay cách di chuyển để hỗ trợ đồng đội đều rất quan trọng. Ví dụ như pha hỗ trợ Fabregas ghi bàn trong trận đấu với Wolves. Dù vị trí trung phong không phải là sở trường của tôi, nhưng tôi sẵn sàng cống hiến cho đội bóng”.
 
Anh Hiển (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm