Ứng viên vô địch Cúp FA: Man City hay Wolves sẽ lên ngôi?

18/03/2019 20:12 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Wolves không có một đội hình chất lượng như Man City. Nhưng nếu phân tích trên mọi góc cạnh, đội bóng này hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Man Xanh trong hành trình chinh phục chiếc cúp lâu đời nhất của nước Anh.

Kết quả tứ kết cúp FA. Kết quả Wolves vs MU, Swansea vs Man City

Kết quả tứ kết cúp FA. Kết quả Wolves vs MU, Swansea vs Man City

MU đã phải nói lời tạm biệt cúp FA sau khi bất ngờ gục ngã 1-2 trên sân Wolves. Trong khi đó, dù đi tiếp, nhưng Man City đã trải qua 90 phút cực kỳ nhọc nhằn trước Swansea City.

Wolves không phải là tay mơ

Việc đầu tiên của Wolves khi trở lại với Premier League là "khuân" nguyên một tổ Bồ Đào Nha về nước Anh. Theo đề xuất từ HLV Nuno Santo, người đã đưa Wolves thăng hạng, những đồng hương của ông đã lần lượt đổ bộ Molineux. Đó là thủ môn Rui Patricio, tiền vệ Diogo Jota hay "ông chủ" tuyến giữa Joao Moutinho. Cùng với hậu vệ Helder Costa và tiền vệ Ruben Neves, ông Santo có nguyên bộ khung ở Wolves.

Với những cầu thủ mang lối đá latin, ông Santo đã mang tới cho Wolves một lối chơi hoàn toàn khác biệt so với những đội bóng thuộc hàng trung bình ở Premier League. Trong khi phần lớn các đội khác thường chơi đơn giản, sử dụng tốc độ của những cầu thủ có lối chơi thiên về sức mạnh thì ông Santo lại đi theo lối chơi bóng ngắn, ban đập và gây sức ép lên đối phương. Và Wolves đã thành công với lối chơi này.

Cho đến thời điểm này, Wolves là đội duy nhất ngoài top 6 có thể kiếm điểm trước 4 trong 6 đội đang dẫn đầu Premier League. Họ hòa Man City 1-1 ở vòng 3, hòa tiếp MU 1-1 ở vòng 6, hòa tiếp 1-1 với Arsenal ở vòng 12 và mới nhất, Wolves khiến Chelsea toát mồ hôi với trận hòa 1-1 ở vòng 30. Trước Liverpool, tuy Wolves thua ở Premier League (0-2), nhưng lại loại The Kop ở ngay vòng 3 FA Cup với chiến thắng 2-1. Nạn nhân mới nhất là MU, với trận thắng cùng tỷ số 2-1 ở tứ kết.

Đó là những chiến quả đáng kinh ngạc của Wolves và nó lý giải vì sao họ đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League và lọt tới bán kết FA Cup.

Man City là số 1 nhưng...

Man City là đội duy nhất còn lại trong top 6 trụ lại FA Cup. Nhưng trận thắng 3-2 nghẹt thở trước đội hạng dưới Swansea đã chỉ ra vấn đề của họ ở thời điểm này.

Nếu Man City dùng đội hình mạnh nhất, các đội trung bình không phải là đối thủ của họ. Nhưng bối cảnh hiện tại không cho phép HLV Pep Guardiola tung vào sân những cá nhân xuất sắc nhất. Trước Swansea, Man City sớm bị ghi 2 bàn và chỉ ngược dòng thành công khi Guardiola vội vã đưa chân sút tốt nhất là Sergio Aguero vào sân.

Chiến thắng ấy nói rằng đội hình hai của City không quá mạnh. Nhưng Pep buộc phải làm thế bởi, City đang là đội duy nhất của Anh phải căng sức trên cả 3 đấu trường Champions League, Premier League và FA Cup (trước đó đã vô địch League Cup). Đây là 3 sân chơi mà Man City đều có cơ hội lớn để đăng quang trong bối cảnh lực lượng hiện tại không cho phép họ có thể dàn sức chơi cả 3 mặt trận.

Pep Guardiola từng tự tin tuyên bố mỗi vị trí của Man City đều có 2 lựa chọn chất lượng. Nhưng cơn bão chấn thương đang khiến ông không thể có được những cầu thủ tốt nhất. Bởi vậy, việc tính toán lực lượng cũng như dành sức cho đấu trường nào là điều ông phải trăn trở. "Nếu Man City không vô địch Champions League thì mùa này coi như không thành công", Guardiola đã nói thế. Kể từ ngày rời Barca, ông vẫn chưa một lần được nâng cúp châu Âu. Đây đang là mùa bóng mà ông có cơ hội lớn để làm được điều đó nên việc dành toàn lực cho sân chơi danh giá này là điều phải làm.

Đó cũng là cơ hội cho Wolves bởi suy cho cùng, họ sẽ là đối thủ lớn nhất của Man City ở FA Cup mùa này. Khi không bị phân tâm ở Premier League (đã sớm trụ hạng), thì việc tập trung cho FA Cup là điều thày trò HLV Santo đang hướng đến. Chưa khi nào, họ lại tiến gần danh hiệu này đến thế.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm