Tuyệt phẩm: Liverpool ghi bàn sau pha phối hợp 51 đường chuyền

18/12/2014 08:09 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Bàn thắng mở tỉ số của Liverpool trước Bournemouth ở trận Tứ kết League Cup rạng sáng nay là một tuyệt phẩm phối hợp bao gồm 51 đường chuyền.

Đó là pha phối hợp rất… Rodgers. Liverpool chơi đúng với phong cách bóng ngắn mà Rodgers cất công xây dựng. Raheem Sterling chơi tiền đạo trung tâm thay Mario Balotelli và Rickie Lambert đã lao vào kết thúc pha phối hợp đẹp mắt bằng một cú đánh đầu đưa bóng bay trúng góc trái khung thành thủ môn Artur Boruc. Đó là bàn thắng đầu tiên của Sterling được ghi bằng đầu.




Sterling đã bay vào đánh đầu dũng mãnh.


Sơ đồ pha phối hợp của Liverpool.


Clip trận thắng dễ dàng của Liverpool.

Pha phối hợp khởi đầu từ trung vệ Kolo Toure. Sau khi tránh được cú tắc bóng của Dan Gosling, Toure đưa bóng cho đồng đội và trái bóng lăn theo 51 đường chuyền nữa trước khi đến điểm cuối là cái đầu của Sterling và bay vào lưới. Trước đó, Markovic đã tạt chuẩn xác để Henderson đánh đầu chiến thuật.

Giành chiến thắng 3-1, Liverpool tiến vào bán kết, với đối thủ là Chelsea. Tottenham sẽ đụng độ Sheffield United ở trận bán kết còn lại. Vòng bán kết có lượt đi (20/1) và lượt về (27/1).

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm