Tuyển Anh nín thở chờ tin chấn thương của Barry

27/05/2012 09:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Tiền vệ Gareth Barry của đội tuyển Anh đang đứng trước nguy cơ không được tham dự EURO 2012 sau một chấn thương háng gặp phải trong trận gặp Na Uy rạng sáng nay.

Tiền vệ Man City vào sân phút thứ 46 thay Steven Gerrard. Anh sẽ phải trải qua một cuộc chụp kiểm tra trong hôm nay để xác định mức độ chấn thương của mình.

Trước Barry, tuyển Anh cũng đứng trước nguy cơ mất Parker vì chấn thương gót chân. Dù vậy, tiền vệ của Spurs đã ra sân đá chính trong trận đấu đêm qua và chỉ rời sân ở phút 56 nhường chỗ cho Theo Walcott. Hodgson chia sẻ: “Chúng tôi nghĩ Scott (Parker) đã ổn. Chúng tôi đã muốn anh ấy thi đấu nhiều hơn 45 phút để đánh giá xem liệu anh đã hoàn toàn ổn chưa. Hiện tại, chấn thương của anh ấy chưa cho thấy phản ứng xấu nào. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại nó trong ngày mai.”

“Gareth Barry khiến tôi lo lắng hơn, bởi anh ấy gặp vấn đề với chấn thương háng và chúng tôi sẽ phải chụp kiểm tra. Chúng tôi không có quá nhiều cơ hội và cũng không có nhiều thời gian. Nếu đó là một chấn thương háng nghiêm trọng, tôi chắc chắn rằng đó sẽ là điều tồi tệ cho tôi.”



Barry là một mắt xích quan trọng của tuyển Anh - Ảnh: Getty

Ashley Young đã tỏa sáng mang về bàn thắng duy nhất giúp tuyển Anh đánh bại Na Uy tại Oslo. Hodgson tỏ ra phấn chấn với màn trình diễn của “Tam Sư”: “Tôi không nghĩ rằng có thể xây dựng nền tảng cơ bản của đội bóng trong 3 ngày. Tôi hi vọng mọi sự sắp xếp của chúng tôi sẽ được thực hiện trước khi vào tháng Sáu. Tôi chỉ nghĩ rằng thắng lợi này là màn khởi động khả quan cho nhiệm kì của tôi tại đội tuyển quốc gia. Đây là một kết quả tốt. Đó là một chiến thắng ấn tượng và nó giúp chúng tôi tiếp tục hướng về trận đấu kế tiếp.”

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm