Tương lai Fernando Torres: Đến Milan, để quên đi ác mộng Chelsea?

28/08/2014 19:58 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày qua, chân sút Fernando Torres được cho là có thể sẽ rời khỏi Chelsea để đến Milan trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại. Nếu kịch bản đó xảy ra thì ai sẽ được lợi?

Sau khi bán Mario Balotelli cho Liverpool, Milan đang rất cần một trung phong cắm mới. Số tiền đội chủ sân San Siro thu được từ việc đẩy chân sút người Italy ra đi là không hề nhỏ. Hiện tại, một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất để thay thế Balotelli, không ai khác ngoài Torres.

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để đưa ra lời khẳng định, khi mà mức độ tin cậy mà báo chí Italy đưa ra chưa được khẳng định rõ ràng. Nhưng nếu đó là kịch bản xảy ra trong những ngày cuối cùng của tháng Tám, thì các bên liên quan sẽ được và mất gì?

Chelsea

Bán đi Torres đương nhiên sẽ giúp Chelsea giải phóng được một khoản tiền đáng kể trong quỹ lương của mình, kể cả ở mùa giải này lẫn mùa giải tiếp theo. Đồng thời nó cũng giúp cho đội chủ sân Stamford Bridge có điều kiện nâng cấp hàng công. Đội bóng của Mourinho rất cần một phương án dự phòng cho Diego Costa trong trường hợp tiền đạo người Tây Ban Nha vắng mặt vì chấn thương hay thẻ phạt. Rất khó có thể trông chờ nhiều ở Didier Drogba, khi mà cầu thủ này đã quá luống tuổi.

AC Milan

Milan không còn nhiều lựa chọn cho vị trí tiền đạo mũi nhọn trên thị trường chuyển nhượng ở thời điểm hiện tại. Hơn thế, đội bóng của HLV Filippo Inzaghi phải đối mặt với không ít đối thủ cạnh tranh. Tiêu biểu nhất là Arsenal, khi mà chấn thương nặng của chân sút Olivier Giroud buộc họ phải quay trở lại thị trường chuyển nhượng. Đặt lên bàn cân so sánh, thì đội chủ sân Emirates sẵn sàng hơn trong việc chi tiêu so với đại diện của Serie A. Việc không có được nguồn ngân sách rộng rãi buộc Milan phải hướng đến những mục tiêu vừa tầm hơn, trong đó có Fernando Torres.

Dù đã sa sút phong độ khá nhiều, nhưng đẳng cấp của Torres chưa mất đi. Việc thay đổi môi trường thi đấu sẽ giúp ích cho anh sau quãng thời gian ác mộng ở Chelsea. Ngoài ra, sự khác biệt về tính tổ chức lẫn chất lượng hàng thủ của Premier League so với Serie A cũng là một nhân tố quan trọng. Tiền đạo người Tây Ban Nha có thể được coi là một cái tên ở trình độ trung bình khá tại Italy. Nếu Milan đánh giá đúng năng lực của Torres, đây hoàn toàn có thể là một thương vụ tốt.

Tuy nhiên, khúc mắc nằm ở chỗ Torres đang được hưởng mức lương khá cao ở sân Stamford Bridge. Thế nên thương vụ Torres chỉ có thể được thực hiện nếu Chelsea chấp nhận bồi thường tiền lương cho phần còn lại trong hợp đồng của cầu thủ này, ước tính khoảng 16 triệu bảng. Milan vào lúc này không quá túng thiếu, nhưng sẽ là một ngạc nhiên lớn nếu họ chấp nhận đón Torres với mức lương như ở Chelsea.

Fernando Torres

Thực tế, đúng là mức lương mà Torres được hưởng ở Chelsea khiến cho nhiều đội bóng cảm thấy ngần ngại. Tuy nhiên, viễn cảnh được thoát khỏi sân Stamford Bridge để tìm kiếm cơ hội ra sân đều đặn hơn là điều đáng phải xem xét. Vấn đề là có ai sẵn sàng chấp nhận những đòi hỏi của chân sút người Tây Ban Nha hay không.

Nói tóm lại, thương vụ Torres chuyển đến Milan chỉ xảy ra với hai khả năng sau. Một, Milan chịu hoàn toàn chi phí. Hai, Torres và Chelsea có thể thương lượng điều khoản tài chính nào đó có lợi cho đội chủ sân Stamford Bridge, tức là Chelsea không phải chi ra một khoản tiền quá lớn. Xét trên tất cả những khía cạnh nêu trên, thì có vẻ không dễ để Milan có thể chiêu mộ Torres.

Thế nên khả năng lớn nhất dành cho tiền đạo người Tây Ban Nha là anh sẽ ở lại thêm một mùa nữa, trước khi bị tống đi vào mùa hè sang năm. Nhưng trong bối cảnh Milan cần gấp một chân sút và Chelsea đang thừa quota cầu thủ ngoại, thì khả năng thương vụ này xảy ra là không hề thấp chút nào.

180 Mức lương mà Torres được hưởng ở Chelsea lên tới 180.000 bảng/tuần, một con số không hề nhỏ chút nào.

16 Nếu muốn để Torres ra đi, Chelsea có thể phải chấp nhận bồi thường số tiền lên tới 16 triệu bảng, tức tiền lương trong hai năm hợp đồng còn lại.

45 Với chỉ 45 bàn thắng sau 172 trận, thành tích Torres ở Chelsea là kém nhất trong số những đội bóng anh từng khoác áo.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm