Tương lai của HLV Dalglish vẫn được đảm bảo

13/04/2012 14:26 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online) - Bất chấp sự ra đi của GĐĐH Damien Comolli, chủ tịch Tom Werner khẳng định HLV Kenny Dalglish vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ những ông chủ người Mỹ của Liverpool

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



HLV Dalglish (áo đỏ) trong buổi lễ gia hạn hợp đồng hồi tháng 1 - Ảnh AP

Chủ sỡ hữu của “The Kop” - tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) - đang gấp rút tìm kiếm người thay thế vị trí của Comolli. Họ đang hướng tới 2 tên tuổi lớn của bóng đá thế giới là Johan Cruyff và Louis van Gaal - những người đã thể hiện được tài năng đào tạo trẻ tại Ajax. Bên cạnh đó cựu phó chủ tịch của Arsenal, David Dein, cũng được liên hệ dù đội chủ sân Anfield một mực phủ nhận thông tin trên.

Comolli ra đi ở thời điểm rất quan trọng khi chỉ 48 tiếng trước trận đấu quan trọng của Lvierpool với Everton tại bán kết cúp FA. Ông lấy “lý do gia đình” nhưng nhiều người cho rằng Comolli đã phải “trả giá” khi tiêu tốn 120 triệu bảng vào TTCN mà không đem lại thành công nào nổi bật cho CLB. Hôm nay, HLV Dalglish lại đăng đàn nhận mọi sai lầm thuộc về mình khi nói tất cả các bản hợp đồng mới đều là do ông lựa chọn.

Khi được hỏi về việc Comolli rời CLB có ảnh hưởng tới vị trí của HLV Dalglish hay không, chủ tịch Werner trả lời quả quyết: “Chắc chắn là không! Chúng tôi vẫn rất tin tưởng Kenny. Liverpool đang có những bước tiến vững chắc cho tương lai và ông ấy sẽ luôn nhận sự tin tưởng tuyệt đối từ BLĐ”.

Tuy nhiên, Werner lại đề cập đến nỗi thất vọng về việc Liverpool không thể trở lại Champions League và hứa hẹn đội bóng sẽ tiếp tục “thay máu” mạnh mẽ trong mùa Hè tới.

“Chúng tôi cảm thấy đội hình Liverpool không có đủ các tài năng để giành chiến thắng trên sân cỏ. Có lẽ Damien không phải là người phù hợp cho chiến lược của CLB”, Werner tiếp tục, “Chúng tôi đã lên kế hoạch cho mùa Hè này và nó đã được thông qua. Vài thương vụ bị ngưng trệ sẽ được nối lại. Mục tiêu là đội hình 1 phải thật mạnh mẽ. Chúng tôi đang cố gắng hết sức cho những bản hợp đồng mới và Liverpool sẽ hoàn thiện hơn vào năm sau”.

Về phần mình, HLV Dalglish không muốn nói về tương lai mà chỉ tập trung cho trận derby vùng Merseyside vô cùng quan trọng ở phía trước.

“Tôi không cần thêm bất cứ sự đảm bảo nào nữa”, chiến lược gia người Scotland nói, “Chúng tôi có một trận đấu lớn vào thứ Bảy và toàn đội phải tập trung vào nó. Damien ra đi không phải bởi vì gặp rắc rối trong các mối quan hệ cá  nhân. Ông ấy chưa bao giờ tham gia vào vấn đề đào tạo của CLB nhưng tôi và Damien có mối quan hệ rất tốt”.

Nhờ sự “chỉ dẫn” của Comolli, Liverpool đã bỏ ra 35 triệu bảng cho Andy Carroll, 20 triệu bảng cho Stewart Downing và 20 triệu bảng nữa cho Jordan Henderson. Cả 3 cầu thủ trẻ người Anh này đều chưa thể hiện được nhiều ở mùa giải này.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm