Tự truyện Alex Ferguson: Wenger làm sao bằng được tôi. Giggs phải giúp Van Gaal

22/10/2014 16:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng nghe nhà cầm quân huyền thoại của Man United chia sẻ suy nghĩ của ông về Louis van Gaal, về Liverpool, về Arsene Wenger…

Liverpool xuất sắc nhất Premier League 2013-2014

Sir Alex Ferguson khen ngợi đối thủ truyền kiếp của Man United nhờ phong độ quá ấn tượng ở Premier League mùa trước. Sir Alex coi Liverpool là “đội bóng xuất sắc nhất mùa giải”. The Kop thất bại trong gang tấc trong cuộc đua vô địch với Man City. Từ vị trí thứ 7 mùa giải 2012-2013, họ vươn lên giành ngôi á quân Premier League mùa giải 2013-2014.

Trong các chương đã được cập nhật của tự truyện đã xuất bản, Sir Alex cho rằng Liverpool là đội bóng xuất sắc nhất mùa giải trước. “Theo tôi thì họ là đội bóng xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2013-2014. Liverpool đã tiến bộ rất nhiều. Họ chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt”.

Ba nhân tố nổi bật nhất trong lối chơi tấn công đầy sức sống của Liverpool mùa trước là Luis Suarez, Daniel Sturridge và Raheem Sterling. Sự bùng nổ của bộ ba này đã biến Liverpool thành một trong những đội chơi tấn công đáng sợ nhất Châu Âu khi họ ghi được hơn 100 bàn thắng ở giải Ngoại hạng. Theo Sir Alex, với một thương hiệu bóng đá đầy hấp dẫn như vậy thì thậm chí các fan của United cũng không có lí do gì để khó chịu với thành công của Liverpool mùa qua. 



Sir Ferguson đánh giá Liverpool là đội bóng hay nhất Premier League 2013-2014

Arsene Wenger làm sao vượt qua kỷ lục cầm quân 26 năm rưỡi của tôi

Sir Alex Ferguson bày tỏ niềm vui khi chứng kiến đối thủ lâu năm của ông trên ghế HLV Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal giành cúp FA mùa trước nhưng ông không tin HLV người Pháp có thể vượt qua được kỷ lục cầm quân kéo dài 26 năm rưỡi của mình ở Man United. Sau khi Sir Alex về hưu, ông Wenger hiện là HLV tại vị lâu năm nhất ở Premier League. Nhà cầm quân người Pháp đã dẫn dắt Arsenal được 18 năm.

Mùa trước ông Wenger và Arsenal đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 9 năm sau khi hạ Hull City 3-2 ở chung kết cúp FA. Sir Alex vui mừng với chiến quả của người đồng nghiệp nhưng ông không tin Arsene Wenger có thể trụ lại trên ghế HLV Arsenal lâu hơn thời gian mình cầm quân ở Man United. Hình mẫu mà tôi tạo ra đã đi vào lịch sử. Bạn sẽ không thấy HLV nào khác dẫn dắt một đội bóng tới 26 năm. Tôi phải nói thế mặc dù triều đại Arsene Wenger ở Arsenal xứng đáng được ngợi ca. Tôi không tin ông ấy sẽ làm việc với Arsenal lâu hơn thời gian tôi làm việc với United”.



Sir Alex không tin Arsene Wenger có thể tại vị lâu hơn mình với cùng 1 CLB

Louis van Gaal là một HLV giỏi. Ryan Giggs có thể giúp ông ấy hiểu nội tình Man United

Sir Ferguson tin Louis van Gaal là lựa chọn đúng đắn để dẫn dắt Man United tiến về phía trước. Ông mô tả nhà cầm quân người Hà Lan là một HLV xuất sắc. Trong những chương được bổ sung thêm của cuốn tự truyện đã xuất bản, Sir Alex cho biết ông đã rất khó khăn mới có thể quyết định rời ghế HLV Man United. Nhưng bây giờ ông vui mừng vì lãnh đạo đội bóng đã tìm được một người kế nhiệm đáng tin cậy, một HLV mà ông mô tả là siêu chuyên nghiệp.

Sir Alex cũng tin tưởng rằng Ryan Giggs sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho Louis van Gaal, giúp ông nắm được nội tình của United và họ có thể bổ sung kinh nghiệm cho nhau để làm việc một cách ăn ý. Louis là HLV của các HLV. Đó là một trong những nhà cầm quân cực kỳ chuyên nghiệp và tận tụy. Nếu phải dùng một từ để mô tả ông ấy thì tôi phải nói là dữ dội. Bóng đá là cuộc sống của Van Gaal. Dù ông ấy làm việc ở đâu thì các cầu thủ cũng sẽ học hỏi được từ ông. Đó là lựa chọn tốt cho United.



Sir Ferguson đánh giá rất cao Louis van Gaal

Trước khi tôi chết, có ai giải thích giúp tôi West Ham chơi thứ bóng đá gì không?

Sir Alex viết trong tự truyện : Tất cả các đội West Ham mà tôi gặp chưa bao giờ chơi thứ bóng đá làm tôi sợ hãi. Nhà cầm quân huyền thoại nói thêm rằng ông không hiểu tại sao các CĐV của West Ham có thể kiên nhẫn với lối chơi của đội nhà như vậy.  Lối chơi của West Ham mà Sir Alex nói là ông chưa từng chứng kiến trong suốt gần 3 thập kỷ dẫn dắt Man United được ông mô tả là hoặc họ tiếp cận trận đấu một cách tiêu cực hoặc là họ cực kỳ may mắn. Họ không bao giờ chơi thứ bóng đá làm tôi sợ hãi nhưng họ luôn luôn sống sót hoặc là vận may ngoảnh mặt với chúng tôi. Ai có thể giải thích giúp tôi lí do được không?



Sir Ferguson nói West Ham của Sam Allardyce chơi quá tiêu cực hoặc luôn gặp may

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm