Trước trận Sunderland, Mourinho ‘tặng quà’ cho cầu thủ Chelsea

29/11/2014 12:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Với những màn trình diễn ấn tượng của Chelsea thời gian qua, Jose Mourinho có lý do để tặng quà cho các cầu thủ. Giáng Sinh là dịp không thể tốt hơn để làm điều đó.

Đêm nay, đoàn quân của Jose Mourinho sẽ trở lại Wearside trong trận chạm trán với Sunderland ở Premier League. Còn nhớ, thời điểm này năm ngoái, Chelsea cũng có trận cầu với “Mèo đen” ở Cúp Liên đoàn. Đó là một kỷ niệm chẳng hề đáng nhớ. Trước một đối thủ yếu hơn, Chelsea đã để thua cuộc đầy tủi hổ.

Jose Mourinho đã nổi giận với các học trò. Trước đó, Chelsea đã đặt bàn tại nhà hàng Novikov ở khách sạn hạng sang Mayfair. Các cầu thủ còn lên kế hoạch tới vui chơi ở hộp đêm sau khi dùng bữa. Nhưng sau trận thua Sunderland, kế hoạch tiệc tùng bị ngưng lại theo yêu cầu của HLV. Bữa tiệc Giáng Sinh thường niên của toàn đội bị hoãn lại như một hình phạt của “Người đặc biệt” dành cho các cầu thủ.

Một năm trôi qua và Giáng sinh lại đến. Lần này, HLV Mourinho đã bớt khắt khe hơn. “The Blues” đang dẫn đầu BXH Premier League với 6 điểm hơn đội xếp sau Southampton. Trận đấu với Sunderland sẽ là cơ hội để Chelsea củng cố ngôi đầu, gia tăng khoảng cách với những đội bám đuổi khi Southampton và Man City đối đầu một ngày sau đó.



Năm nay, Chelsea sẽ mở tiệc Giáng sinh

Bởi thế, chẳng có lý do gì để Mourinho tiếp tục ngăn cấm một bữa tiệc Giáng sinh. Ở cuộc họp báo trước trận, Mourinho thừa nhận án cấm đã được gỡ bỏ và cầu thủ Chelsea sẽ được tận hưởng không khí đầm ấm bên gia đình, bạn bè và đồng đội.

“CLB đang chuẩn bị một bữa tiệc Giáng sinh nhỏ cho cầu thủ và gia đình họ”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cười nói. “Có thể bởi gia đình họ xứng đáng được như vậy. Chúng tôi sẽ có quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Truyền thống tới thăm các em nhỏ và làm từ thiện cũng sẽ được thực hiện. Và bởi CLB có rất nhiều trẻ em, từ vài tuần tuổi cho tới 10 tuổi, nên tôi nghĩ bữa tiệc sẽ rất tuyệt vời”.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Mourinho đã trả lời những câu hỏi về kế hoạch mua sắm của Chelsea trong phiên chợ Đông. Petr Cech, Schurrle, Mikel John Obi và Mohamed Salah được cho sẽ tìm đến chân trời mới khi thị trường mở cửa. Nhưng Mourinho khẳng định rằng sẽ chỉ tham gia vào thị trường trong trường hợp đội hình bị sứt mẻ bởi chấn thương.

“Hy vọng là đội bóng vẫn không có gì biến động trong tháng 1. Với tôi, đó là điều hoàn hảo nhất. Tôi chẳng muốn ai ra đi, cũng chẳng muốn ai đến. Chúng tôi đã bắt đầu kế hoạch và tôi muốn thực hiện nó với những con người này cho đến cuối chặng đường. Nếu các đội khác mua sắm ở phiên chợ Đông, đó là điều tốt cho họ. Còn tôi chẳng vấn đề gì. Họ mua những ai họ muốn và có thể. Hy vọng là mọi thứ đều ổn để tôi không rơi vào tình trạng khẩn cấp trong tháng 1 này”.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm