Trước trận Anh – Pháp: Khi bóng đá là sự đoàn kết và tình anh em

17/11/2015 07:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử đối đầu 92 năm giữa hai nền bóng đá Anh và Pháp sẽ chứng kiến một chương đáng nhớ bậc nhất khi hai đội gặp nhau trên sân Wembley vào đêm nay, trong một trận đấu mà chất lượng chuyên môn chỉ là thứ yếu.

Sự đoàn kết, sự cảm thông và chia sẻ với nước Pháp mới là mục đích quan trọng nhất, sau cuộc khủng bố kinh hoàng ở Paris cách đây 5 ngày.

Cả nước Anh sẽ bên cạnh người Pháp

Cuộc khủng bố hôm thứ Sáu tại Paris đã khiến tất cả xích lại gần nhau hơn, thông qua bóng đá. LĐBĐ Pháp (FFF) nhấn mạnh rằng trận đấu vào thứ Ba sẽ diễn ra như bình thường, bởi đây là cơ hội để tất cả, đặc biệt là Anh và Pháp, đoàn kết lại để đưa ra một thông điệp: Khủng bố sẽ không thể giành chiến thắng. Một chiến dịch trên mạng xã hội đã được lập ra để thúc giục người hâm mộ nước Anh cùng hát quốc ca của Pháp, bài “La Marseillaise”, trước khi trận đấu bắt đầu.

Đội tuyển Pháp đã đến Anh trước trận đấu đầy cảm xúc ở Wembley

Đội tuyển Pháp đã đến Anh trước trận đấu đầy cảm xúc ở Wembley

Olivier Giroud và các cầu thủ của đội tuyển Pháp đã đặt chân đến London vào hôm nay, trước khi tham dự trận giao hữu với đội tuyển Anh vào hôm thứ Ba tới.

“Trận đấu này sẽ là một dịp nghiêm túc để cho thấy rằng bóng đá thế giới sẽ đoàn kết để chống lại sự tàn ác”, HLV Roy Hodgson của tuyển Anh nói. “Tôi chắc chắn rằng tuyển Anh và các CĐV của chúng tôi sẽ cho thấy sự đoàn kết với những người bạn Pháp”. Dự kiến sẽ có khoảng 70.000 CĐV góp mặt ở Wembley, trong đó có 1.400 người hâm mộ đến từ Pháp.

Các thành viên của đội tuyển Anh đã biết tin vụ khủng bố ở Paris từ Benidorm (Đông Nam TBN) qua tivi, khi họ đang ăn tối trong khách sạn sau thất bại 0-2 trước chủ nhà TBN. Dẫn đầu bởi đội trưởng Wayne Rooney, toàn bộ các thành viên của tuyển Anh được cho là đã lên một kế hoạch để chia sẻ sự mất mát với người Pháp. Chín thành viên của tuyển Pháp hiện tại đang chơi bóng ở Anh, và 4 người khác cũng từng khoác áo các đội bóng của Premier League.

Bóng đá 1 - 0 IS: Cuộc sống vẫn tươi đẹp và lũ khủng bố sẽ luôn thất bại

Bóng đá 1 - 0 IS: Cuộc sống vẫn tươi đẹp và lũ khủng bố sẽ luôn thất bại

Người Anh sẽ đến kín sân Wembley xem trận giao hữu Anh - Pháp vào ngày 18/11 tới và làm mọi thứ để bày tỏ sự ủng hộ với người láng giềng. Bài viết của nhà báo Martin Samuel, tờ Daily Mail. Thể thao & Văn hóa lược dịch.

Các cầu thủ Pháp, BHL và quan chức đã đặt chân tới London sáng thứ Hai, và HLV Didier Deschamps sẽ có cuộc trả lời họp báo đầu tiên kể từ vụ khủng bố ở Paris. Một vài cầu thủ Pháp được cho là phải miễn cưỡng tới Anh thi đấu sau vụ khủng bố, nhưng cuối cùng, toàn bộ 23 tuyển thủ đã sẵn sàng cho trận đấu ở Wembley. “Tôi không hỏi họ câu nào cả. Họ lúc nào cũng sẵn sàng ra sân”, Chủ tịch LĐBĐ Pháp Noel Le Graet nói trên RTL.

An ninh sẽ được thắt chặt

Trong khi đó, cầu thủ hai đội sẽ đeo băng đen và dành một phút trước trận để mặc niệm các nạn nhân xấu số. Trong nỗ lực hỗ trợ các CĐV cùng hát vang bài “La Marseillaise”, FA sẽ cho trình chiếu lời quốc ca Pháp trên màn hình lớn đặt ở sân Wembley. Nhịp cầu bắc qua sân Wembley cũng sẽ được thắp sáng bằng ba màu đỏ, trắng, xanh dương trên quốc kỳ Pháp, giống như hôm thứ Sáu tuần trước, ngay sau vụ khủng bố. Bên cạnh đó, các màn hình đặt ngoài sân Wembley cũng sẽ hiển thị khẩu hiệu của nước Pháp “Liberté, Egalité, Fraternité” (Tự do, Bình đẳng, Bác ái).

Didier Deschamps: 'Chúng tôi tự hào là người Pháp'

Didier Deschamps: 'Chúng tôi tự hào là người Pháp'

Didier Deschamps nói rằng các cầu thủ Pháp sẽ cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết khi ra sân với trang phục thi đấu có ba màu trắng, đỏ, xanh lam trong trận giao hữu với tuyển Anh.

Ở nước Anh, đã có rất nhiều lời kêu gọi FA nỗ lực biến trận đấu này trở thành “một biểu tượng của tình bạn và tình anh em”, bằng cách gây quỹ cho các tổ chức từ thiện. Và hiện tại, họ đã thu thập được 14.000 chữ ký trên mạng với mục đích quyên tiền cho Hội chữ thập đỏ Pháp.

Các biện pháp an ninh sẽ được tiến hành chặt chẽ hơn thường lệ và một lực lượng an ninh rất lớn sẽ hiện diện bên ngoài SVĐ. Ban tổ chức trận đấu cũng khuyến khích người hâm mộ tới sân sớm hơn bởi lực lượng an ninh sẽ kiểm tra rất kỹ lưỡng, nhằm tránh bất cứ trường hợp đáng tiếc nào có thể xảy ra.

“Mục tiêu của chúng tôi là trận đấu sẽ được tiếp tục và diễn ra an toàn”, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May nói hôm Chủ nhật trong cuộc họp khẩn cấp của chính phủ Anh. “Chúng tôi tuyệt đối đoàn kết với người Pháp và cùng nhau, chúng ta cần cho thấy rằng khủng bố sẽ không thể giành chiến thắng”.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm