Trọng tài nào 'mặc áo' Man United?

08/08/2014 14:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - “Thuyết âm mưu” là một chủ đề luôn gây tranh cãi, dù đôi khi nó chẳng có cơ sở nào hết. Man United có vẻ luôn được trọng tài ưu ái, nhưng sự thật đằng sau câu chuyện này là như thế nào?

Một lý luận từng xuất hiện sau khi mùa giải trước kết thúc là bất kỳ ai “dám” cầm còi gây bất lợi cho United tại Old Trafford, họ sẽ không có lần thứ hai xuất hiện tại đó nữa. Ví dụ: Mark Clattenburg cầm còi trong trận đại bại 1-6 của Quỷ Đỏ trước Manchester City; Mike Dean bắt trận United thua Blackburn 2-3; Chris Foy trận Tottenham Hotspur thắng 3-2... tất cả tại Old Trafford. Tất cả họ đều không được đóng vai “vua áo đen” lần thứ hai tại SVĐ này. Foy thậm chí xuống cầm còi ở... League Two sau đó.

Tuy nhiên, ít ai để ý rằng trong số 12 trọng tài đã điều hành các trận đấu diễn ra tại Old Trafford mùa giải 2012-13, chỉ 5 trong số đó có lần thứ hai, gồm Mike Jones, Phil Dowd, Lee Probert, Michael Oliver và Lee Mason. Nhưng thậm chí 4/5 cái tên này cũng từng bị cáo buộc “bênh” Manchester United. Ngoài ra, cần nhớ rằng tất cả các trọng tài này không chỉ có nghĩa vụ tại Premier League.

Trước những tin đồn về việc Foy bị “giáng cấp” sau khi khiến United thua Spurs, hội đồng trọng tài đã có tuyên bố chính thức ngay sau đó: “Hoàn toàn không có chuyện Chris (Foy) bị giáng cấp hay phạt dưới bất kỳ hình thức nào. Chris đã cầm còi tại Premier League nhiều hơn bất kỳ trọng tài nào khác mùa này và có một hệ thống xoay vòng đang được áp dụng. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng với những gì Chris đã làm. Ông ấy đang có một mùa giải tốt.”

Foy thực chất đã có lịch làm việc tại giải League Two từ trước khi trận đấu giữa Spurs và United diễn ra (chính xác là trước 6 tuần). Rõ ràng những lời buộc tội là hoàn toàn vô căn cứ.

... và Howard Webb

Mới đây, trọng tài nổi tiếng Howard Webb đã tuyên bố giải nghệ dù mới chỉ 43 tuổi. Dĩ nhiên, với những người hâm mộ định kiến với Manchester United, họ không cần quan tâm về việc chất lượng công việc của Webb đã được UEFA đánh giá bằng việc chỉ định cầm còi chung kết Champions League, còn FIFA chỉ định cầm còi chung kết World Cup.

Ryan Babel thời còn khoác áo Liverpool thậm chí đã bị phạt vì chế ảnh Webb mặc áo Manchester United. Bức ảnh này đến nay đã trở thành “huyền thoại” trên internet. Đến giới cầu thủ mà lẽ ra thái độ phải chuyên nghiệp và nghiêm túc mà còn như vậy thì hẳn các bạn cũng có thể nắm được những gì xuất hiện trên các diễn đàn cổ động viên.

Nhưng sự thật là gì? Nhìn vào những con số thống kê sự nghiệp cầm còi của Webb, dễ tính ra rằng Manchester United nhận được 1,85 điểm/trận khi ông điều hành trận đấu. Con số này là thấp hơn rất nhiều so với 2,33 điểm/trận của Arsenal hay 2,41 điểm/trận của Manchester City. Webb có thực sự “bênh” United hay không?

Tóm lại, kết luận rằng con người chỉ tin những gì người ta muốn tin (chứ không phải những gì đúng) vẫn chính xác.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm