Trò cũ khuyên Wenger ra đi sau thất bại đáng hổ thẹn trước Bayern Munich

16/02/2017 19:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) –Cựu cầu thủ của Arsenal Martin Keown cho rằng trận thua 1-5 của Arsenal trước Bayern Munich là “điều hổ thẹn” và HLV Arsene Wenger đã đến lúc phải cân nhắc về việc ra đi.

Martin Keown từng đá cho Arsenal từ năm 1993 đến 2004 và là học trò cũ của HLV Arsene Wenger. Cựu cầu thủ này đã chỉ trích đội bóng chủ sân Emirates sau thất bại 1-5 của Arsenal trước Bayern Munich và cho rằng người thầy cũ của mình nên tính tới việc ra đi. Arsenal hoàn toàn sụp đổ trước Bayern Munich trong hiệp 2 và hiện giờ áp lực đang dồn lên HLV Wenger, người sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này.

Trong 12 năm qua, Arsenal chỉ giành được 2 chức vô địch FA Cup và liên tục thất bại ở mặt trận Champions League. Martin Keown tin rằng trận thua bẽ mặt vừa qua có thể là giọt nước làm tràn ly, khi mà nhiều CĐV Arsenal đã yêu cầu ông Wenger ra đi.

“Tôi cảm thấy hổ thẹn cho HLV Arsene Wenger. Arsenal đã bị đối thủ lấn át hoàn toàn. HLV Wenger đã dẫn dắt đội bóng 20 năm và nghiêm túc mà nói, ông ấy giờ đây cần phải xem xét tương lai, bởi vì trận thua vừa qua thật đáng tủi hổ. Tôi không thể nói là tôi muốn HLV Wenger ra đi. Ông ấy giống như là người cha về bóng đá của tôi vậy. Nhưng Arsene Wenger là người đàn ông thông minh và trận thua vừa qua là thời điểm tệ hại nhất trong sự nghiệp của ông ấy”, Martin Keown phát biểu.


Arsenal đã bổ sung những cầu thủ chất lượng trong những mùa giải gần đây nhưng họ vẫn chơi kém ở Champions League

“Tôi không muốn Arsene Wenger giống như một võ sĩ đấm bốc đứng chịu trận quá lâu nữa. Ông ấy đã dẫn dắt Arsenal 20 năm rồi và hẳn là không muốn mất công việc này. Wenger là một HLV tuyệt vời, đó là điều không phải hoài nghi. Nhưng đây là thời điểm tệ hại nhất trong sự nghiệp của Wenger và nó sẽ chỉ dẫn đến một sự thay đổi có thể xảy ra vào cuối mùa giải này. Quyết định về tương lai của HLV Wenger sẽ được đưa ra vào cuối mùa giải, chứ không phải hiện tại”, cựu hậu vệ của Arsenal nói tiếp.

Theo Martin Keown, Arsenal sẽ không đẩy ông Wenger ra đi: “Tôi nghĩ HLV Wenger sẽ là người đưa ra quyết định. Tôi nghĩ là quyết định đó cần phải được thực hiện dứt khoát hơn, sau trận thua tối nay và bạn có thể thấy sự miễn cưỡng trong đôi mắt của HLV Wenger về việc bàn giao công việc của mình cho người khác.


Martin Keown cho rằng HLV Wenger đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp

“Các cầu thủ trẻ đã phát triển và chờ đợi quá nhiều năm rồi. Danh hiệu của đội bóng ở đâu? Arsenal đã vào Chung kết Champions League 2006 nhưng điều gì đã xảy ra sau đó? Đội bóng đã chìm trong cơn khát quá lâu và các CĐV muốn một chức vô địch thực sự. Một HLV thông minh sẽ biết lựa chọn thời điểm thích hợp để rút lui và đó là điều mà tôi nghĩ Arsenal sẽ đặc biệt lưu ý. Tôi chắc chắn như vậy". 

Trong khi đó, cựu cầu thủ của Man United Rio Ferdinand cho rằng Arsenal đã chơi “bạc nhược” khi để thua 5 bàn trước Bayern Munich. “Arsenal đã thua tan tác. Ở hiệp 1, Arsenal đã chơi ngang cơ với Bayern Munich. Khi tỉ số là 1-1, tôi nghĩ Arsenal có thể tạo ra được điều gì đó, chẳng hạn như ra về với kết quả hòa, nhưng tôi không nghĩ họ lại thua 1-5. Khi Bayern Munich vào guồng, Arsenal đã không thể chống đỡ nổi. Việc Koscielny chấn thương rời sân là một mất mát lớn với Arsenal. Arsenal trông rất bạc nhược. Họ không chiến đấu hay tỏ ra xông xáo. Tôi không thấy tinh thần máu lửa trong bất cứ cầu thủ Arsenal nào và điều đó thật đáng thất vọng”, Rio Ferdinand phát biểu.

Ferdinand cho rằng Arsenal gần như đã bị loại khỏi Champions League và HLV Wenger nên cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi ở trận lượt về với Bayern Munich: “Arsenal có thể dùng các cầu thủ dự bị ở trận lượt về và dưỡng sức cho những cầu thủ chủ lực để họ đá tại Premier League. Bởi vì trận thua này như đặt dấu chấm hết cho Arsenal. Thật thất vọng khi thấy Arsenal bị đè bẹp và không có tinh thần chiến đấu cũng như sự lãnh đạo. Koscielny là nhân tố quan trọng trong đội và sau khi anh ta rời sân, Arsenal đã mất phương hướng”.

Clip Bayern Munich 5-1 Arsenal

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm