Tottenham rất hay nhưng KHÔNG THỂ đuổi được Chelsea

09/04/2017 12:48 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chứng kiến phong độ huỷ diệt của Tottenham Hotspur trước Watford, chắc hẳn nhiều người đang mong chờ vào một cuộc lật đổ Chelsea đến từ đội chủ sân White Hart Lane nhưng thực tế và mong chờ luôn lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác.

Thầy trò Mauricio Pochettino ra sân sớm nhất vòng 31 và họ tiếp tục chứng minh tại sao mình đang là đội bóng có phong độ cao nhất giải ngoại hạng. Hàng công của họ vận hành như một cỗ máy kể cả khi thiếu vắng Harry Kane. 4 bàn thắng vào lưới Watford nâng chuỗi trận thắng của Tottenham lên con số 6, nơi họ ghi 18 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần.

Khi Kane thực sự trở lại thì ngăn chặn sức mạnh của “Gà trống” còn khó gấp bội. Họ xứng đáng là đội bóng toàn diện nhất giải đấu. Cứ cài đà này, việc họ tiếp tục duy trì thành tích phòng ngự tốt nhất (thua 22 bàn) và vượt Liverpool cũng như Chelsea trong khoản ghi bàn chỉ còn là vấn đề thời gian.


Tottenham xuất sắc thế đấy, hoàn hảo thế đấy nhưng cơ hội để họ đuổi kịp và vượt qua Chelsea ở 7 trận còn lại là cực kỳ khó khăn. Tottenham thắng 6 trận liên tiếp thì Chelsea cũng chẳng kém cạnh với 5 chiến thắng và 1 thất bại. Nhìn cái cách The Blues thi đấu sau rồi ung dung hạ gục Bournemouth ngay trên sân khách cho thấy phần nào đó bản lĩnh của một nhà vô địch.

Chiến thắng 3-1 với màn toả sáng của Diego Costa, Eden Hazard và Marcos Alonso phơi bày toàn bộ sự lạnh lùng và đáng sợ mà Antonio Conte đang truyền đến học trò trong những thời điểm người ta nghĩ họ gặp áp lực. Chelsea không bùng nổ như Tottenham nhưng họ biết cách gieo rắc sự chán trường cho các đội bám đuổi.


* Xem lại Bournemouth 1-3 Chelsea

Nếu có một điều gì đó để NHM Tottenham hi vọng thì đó là vì… Man United. Tuần tới, Tottenham sẽ lại đá trước Chelsea và họ sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách nếu Man United kìm chân đội đầu bảng trên sân nhà Old Trafford.

Man United vẫn đang gồng mình cho cuộc chiến Top 4 nên họ sẽ rất quyết tâm đánh bại Chelsea nhưng trong bối cảnh hiện tại, việc thầy trò Conte giành ít nhất 1 điểm tại Old Trafford không phải chuyện quá khó khăn.

Nếu Chelsea thua Man United thì khoảng cách với Tottenham nhiều khả năng sẽ còn 4 điểm và cơ hội sẽ mở ra cho “Gà trống”. Còn nếu Chelsea hoà Man United thì câu chuyện là hoàn toàn khác, khó khăn cho Tottenham sẽ nhân lên bội phần.


Chưa kể, lịch thi đấu của Tottenham còn có phần khó nhằn hơn đối thủ. Sau khi gặp Man United, đối thủ khó nhất của Chelsea ở 6 trận còn lại chỉ là chuyến làm khách đến sân của Everton, đội bóng mà The Blues đã thắng 5-0 trong trận lượt đi. Còn Tottenham, họ còn phải tiếp đón Man United, Arsenal và phần nào đó là một Leicester đang tìm lại sự hưng phấn trên sân King Power.

Rất có thể vòng đấu tới đây sẽ là nơi chứng kiến bước ngoặt trong hi vọng bám kịp vốn đã mong manh của Tottenham. “Gà trống” rất xuất sắc nhưng Chelsea không cho thấy bất cứ dấu hiệu hụt hơi rõ rệt nào.

7 TRẬN CÒN LẠI

Chelsea: Man United (khách), Southampton (nhà), Everton (khách), Middlesbrough (nhà), West Brom (khách), Sunderland (nhà), Watford (nhà).

Tottenham: Bournemouth (nhà), Leicester (khách), Crystal Palace (khách), Arsenal (nhà), West Ham (khách), Man United (nhà), Hull (khách)


Hữu Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm