Tottenham - Arsenal: Ở London, chỉ Chelsea có tư thế của nhà vô địch

30/04/2017 18:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thua derby, hay hòa derby, có thể sẽ khiến Tottenham mất hẳn hi vọng đua tranh ngôi vô địch (tất nhiên trong trường hợp Chelsea chiến thắng). Nhưng có thắng derby đi nữa, cơ hội của Tottenham cũng chẳng khá hơn chút nào. Đơn giản, họ không có tư thế của một nhà vô địch.

1. Nếu giờ này chắc suất trong Top 4 nhưng không còn mục đích cạnh tranh nào khác, và được quyền lựa chọn thắng hay thua trận derby với Tottenham, có thể Wenger sẽ vô cùng khó xử. Tottenham là đại kình địch truyền thống của Arsenal chứ không phải Chelsea. Đối nghịch với Tottenham đã là văn hóa của Arsenal rồi. Song, đội bóng mà Arsenal có thể căm ghét nhất ở khoảng hơn chục năm trở lại đây nhiều khả năng lại chính là Chelsea. Việc lôi kéo Ashley Cole của Chelsea đã mở màn cho một loạt cuộc trốn chạy về phía đối thủ của các ngôi sao Arsenal, và cũng từ đó, Arsenal không bao giờ có thể quay lại ngôi vô địch Premier League (tính cho đến lúc này).

Bởi thế, Wenger sẽ khó xử bởi nếu nương tay với Tottenham để trả thù Chelsea cho bõ ghét cũng không đặng mà chơi khó Tottenham để Chelsea dễ dàng về đích hơn cũng chẳng đừng. Nhưng thực tế thì Wenger chẳng có quyền lựa chọn ấy, bởi Arsenal đang cần điểm hơn bao giờ hết để cố mong mỏng còn hi vọng cho một vé Champions League. Và hơn nữa, nếu có được quyền lựa chọn, Wenger cũng sẽ chọn chiến thắng. Giả định trên chỉ để bàn cho vui chứ trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp, đã vào sân là phải nghĩ đến chiến thắng và thắng Tottenham luôn mang lại khoái cảm cho Arsenal. Như năm ngoái, khi họ cầm hòa Tottenham, CĐV của họ đã từng ồn ào rằng “thà thấy Leicester City vô địch còn hơn là Tottenham”.

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Tottenham - Arsenal (22h30, ngày 30/4)

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Tottenham - Arsenal (22h30, ngày 30/4)

Tottenham - Arsenal: Trận đấu quan trọng đối với cả 2 đội bóng thủ đô nước Anh không chỉ ảnh hưởng đến thứ hạng của họ mà còn tác động không ít đến cuộc đua vô địch Premier League.

2. Kể từ kỷ nguyên Wenger, Arsenal đá derby với Tottenham có thắng có thua nhưng ưu thế thuộc về Arsenal nhiều hơn. Song ở hai mùa trở lại đây, Tottenham đã không còn lép vế nữa, xét về cả kết quả lẫn lối chơi trên sân. Mùa trước họ hòa cả hai trận ở Premier League và Tottenham thắng 1 trận ở Cúp. Mùa này, tại Emirates, Tottenham cũng cầm hòa Arsenal và đêm Chủ nhật này, rất có thể họ sẽ chơi một trận ra trò trước thầy trò Wenger.

Khi Arsenal cho thấy họ không còn lấn lướt được Tottenham nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tottenham thực tế cũng chưa vượt trội được tầm vóc của Arsenal. Và khi Tottenham chưa vượt trội được Arsenal, phải chăng về nhì Premier League với họ đã là kết quả khả quan rồi?

Trong nhận xét mới nhất của mình, Thierry Henry có nói ở Arsenal chỉ có mình Alexis Sanchez là ở tầm vóc của đội hình Tottenham. Đó là thông tin khó nghe đối với các CĐV Arsenal nhưng nó cũng tương đối đúng (lẽ ra Henry nên kể tên cả Mustafi và Bellerin nữa). Nhưng trước một đại kình địch mà chỉ có cỡ 3 cầu thủ ở đẳng cấp của đội hình mình mà Tottenham cũng không lấn lướt nổi. Điều đó chắc cho ta nghĩ tới nhiều điều.

Nếu Man United muốn có một Harry Kane, hãy làm như Tottenham đang làm

Nếu Man United muốn có một Harry Kane, hãy làm như Tottenham đang làm

Man United mua chứ không tạo ra các tiền đạo vĩ đại. Muốn sở hữu một Harry Kane trong đội hình, 'Quỷ đỏ' vẫn cần học tập Tottenham rất nhiều

3. Nếu có cơ hội để vô địch Premier League, cơ hội lớn nhất của Tottenham chính là mùa giải trước. Nhưng cuối cùng họ có gì? Ở vòng 29, khi họ mới thua Leicester có 3 điểm, trên sân nhà, họ không thắng nổi Arsenal và khoảng cách giãn ra tới 5 điểm. Khoảng cách tăng dần lên và chuỗi nước rút của Tottenham thực sự là thảm họa. Họ thua rất nhiều, kể cả trên sân nhà, kể cả trước kẻ xuống hạng là Newcastle.

Arsenal không có tư chất nhà vô địch với đội hình hiện tại. Và Tottenham cũng chỉ ngang ngửa với một kẻ không có tư chất nhà vô địch dù đội hình của họ tốt hơn nhiều. Cái thiếu của Arsenal là cầu thủ chất lượng. Cái thiếu của Tottenham là tinh thần vô địch. Và năm ngoái, họ tự dâng Premier League cho Leicester. Còn năm nay ư? Ngoại trừ Chelsea, ở London không kẻ nào xứng đáng ở vị thế nhà vô địch hết.

Tất nhiên, nếu may mắn đã chiều, kẻ không có tư chất vẫn có thể ngồi lên ngôi vua, một ngày thôi cũng đủ.

Xem lại trận derby bắc London lượt đi

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm