Torres 5 trận chưa ghi bàn, Ancelotti vẫn quyết ...chờ

08/03/2011 09:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chelsea vừa có chiến thắng 3-1 trước Blackpool trong trận đá muộn của vòng 29 Premier League. Trong trận đấu này, chân sút đắt giá Fernando Torres vẫn chưa ghi bàn và theo HLV Carlo Ancelotti thì ông sẽ kiên nhẫn chờ đợi đến khi tiền đạo người Tây Ban Nha "nổ súng".

John Terry là người ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea ở phút thứ 20 của trận đấu sau một pha lên tham gia tấn công. Hai bàn thắng còn lại của Chelsea đều do công của Frank Lampard trong đó có một pha lập công đến từ quả phạt đền. Bờ gỡ duy nhất của Blackpool đến vào những phút cuối trận với tác giả là Puncheon.

Torres tiếp tục gây thất vọng - Ảnh Getty

Ghi được tới 3 bàn thắng trong chuyến làm khách ở Bloomfield Road nhưng điều đáng nói là hàng công của Chelsea, cụ thể là tiền đạo Fernando Torres vẫn chưa thể có nổi một bàn thắng sau 5 trận khoác áo Chelsea. Bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng trong tháng Một vừa qua tiếp tục thể hiện một phong độ mờ nhạt dù cho HLV Carlo Ancelotti đã tạo điều kiện tốt nhất cho anh.

Torres đá đủ 90 phút trong trận đấu này nhưng chưa thể cải thiện được phong độ ghi bàn. Dẫu vậy, HLV Carlo Carcelotti vẫn tỏ ra khá tin tưởng vào cậu học trò mới. "Tôi hài lòng với màn trình diễn của Torres. Cậu ấy là một chân sút hàng đầu và chắc chắn sẽ ghi bàn trong thời gian tới. Torres đã cho thấy sự ăn ý với Drogba trong suốt quãng thời gian ở hiệp một. Đây là một điều thực sự quan trọng bởi cậu ấy đang có những đóng góp vào lối chơi chung của cả đội qua từng trận đấu", Ancelotti thể hiện sự kiên nhẫn với Torres trên kênh truyền hình Sky Sports.

Với chiến thắng này, Chelsea thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Man United xuống còn 9 điểm. Nếu đá đủ số trận (vẫn còn một trận chưa đá), đội bóng của Ancelotti có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn 6 điểm. Khi ấy, cơ hội bảo vệ chức vô địch đối với đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn nhất là khi Chelsea còn một trận gặp Man United ở sân Old Trafford.

Tuy vậy, với mục tiêu hướng tới ngôi vô địch, Ancelotti lại tỏ ra khá khiêm tốn. "Mục tiêu của Chelsea là sẽ có được ngôi đầu bảng chung cuộc. Rõ ràng Chelsea đã tiến gần hơn với Man United nhưng chúng tôi không được phép nghĩ quá xa. Vẫn còn khoảng cách là 9 điểm nên cơ hội có ngôi vô địch là khá xa vời. Cách tốt nhất là cứ chiến thắng qua từng trận đấu. Chúng tôi chơi tốt và có được những kết quả tốt trong 3 trận đấu ở gần đây. Tôi nghĩ thời gian khó của Chelsea đã qua rồi", chiến lược gia người Italia kết luận.

Là người lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Blackpool, tiền vệ Frank Lampard lại tin rằng cơ hội có được chức vô địch của Chelsea đã trở lại. "Chúng tôi tin có thể bảo vệ thành công chức vô địch. Tuy nhiên đó là một chặng đường dài phía trước nhất là khi Man United và Arsenal đều là những đội bóng mạnh. Dẫu vậy, nếu chúng tôi chiến thắng trong mỗi trận đấu của mình, cơ hội thu hẹp khoảng cách với các đội dẫn đầu không phải là quá bất khả thi".

Trong trận đấu với Blackpool, tiền đạo Didier Drogba được chọn đá cặp với Torres trên hàng công nhưng đã phải rời sân ở đầu hiệp hai do dính chấn thương. Hiện tại, vẫn chưa có kết quả chính thức về mức độ chấn thương của tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Dẫu vậy, theo giới thạo tin, đó chỉ là một vết đau nhẹ và Drogba có thể sớm trở lại.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm