Top những chân sút 'sớm nở chóng tàn' của bóng đá Anh

11/02/2015 10:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane (Anh) đang là cầu thủ trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá xứ Sương mù. Tuy nhiên trong quá khứ, có nhiều tiền đạo trẻ khác của bóng đá Anh sau khi tài năng chớm nở đã chóng tàn.

Danny Cadamarteri

Danny Cadamarteri là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Everton. Anh đã thu hút nhiều sự chú ý sau một bàn thắng đẹp mắt vào lưới Arsenal vào tháng 9/1997. Ở trận derby Merseyside vào tháng sau, Cadamarteri còn chơi hay hơn. Nhưng sau đó, Cadamarteri sụt giảm phong độ rồi bị đem cho Fulham mượn. Anh rời Everton vào năm 2002 và chưa bao giờ thi đấu ở Premier League lần nữa.


Tài năng của Danny Cadamarteri sớm nở nhưng cũng chóng tàn

Michael Bridges

Michael Bridges trưởng thành từ lò đào tạo của Sunderland. Anh đến Leeds vào mùa Hè năm 1999. Mùa giải đầu tiên ở Leeds, Bridges ghi được 19 bàn thắng. Nhưng sau đó anh dính nhiều chấn thương và không thể tiếp tục tỏa sáng trong màu áo của Leeds.


Sự nghiệp của Michael Bridges bị ảnh hưởng bở chấn thương


Matt Jansen

Vào cuối thập niên 90 của thế kỉ trước, Jansen là một trong những cầu thủ trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Anh. Tiền đạo này đã từ chối cơ hội đến Man United để gia nhập Crystal Palace với giá 1 triệu bảng vào năm 1998. Vào năm 1999, Jansen gia nhập Blackburn với giá 4,1 triệu bảng ở tuổi 21. Nhưng sau đó, anh không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Chấn thương cũng khiến tài năng của tiền đạo này bị thui chột.


Matt Jansen đã từ chối cơ hội đến Man United

Francis Jeffers

Jeffers trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Everton. Arsenal đã bỏ ra tới 8 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ được mô tả là “con cáo trong vòng cấm” này. Thật không may cho Wenger là Jeffers không khẳng định được tài năng của mình ở Arsenal. Anh đã rời Arsenal sau 3 năm chơi bóng ở đây với 8 lần lập công và 4 lần đá chính.


Francis Jeffers là thương vụ sai lầm của Wenger

Michael Ricketts

Michael Ricketts nổi lên trong màu áo Bolton. Ở tuổi 23, Ricketts đã được gọi vào đội tuyển Anh sau khi thể hiện được khả năng của mình. Thậm chí Ricketts còn ra sân ở trận gặp Hà Lan vào tháng 2/2002 nhưng không đá trọn vẹn cả trận. Sau trận đấu đó, Ricketts  không bao giờ thi đấu cho “Tam sư” lần nào nữa. Tháng 1/2003, Ricketts chuyển đến Middlesbrough nhưng tại đây anh chỉ ghi được 3 bàn sau 2 mùa giải ở Premier League. Hai mùa giải sau đó, khi Ricketts chơi cho Leeds, anh chỉ ghi ghi được 2 bàn thắng.


Michael Ricketts chỉ đá cho "Tam sư" đúng 1 trận

Neil Mellor

Mellor trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Liverpool. Sau khi anh ghi bàn vào lưới Sheffield United ở Cúp Liên đoàn Anh vào tháng 1/2003, một bình luận viên của Sky Sport không ngần ngại gọi anh là “cỗ máy săn bàn mới” của Liverpool. Nhưng Mellor không bao giờ trở thành cây săn bàn tại Liverpool cả. Trong 4 mùa giải ở Liverpool, anh chỉ ghi 2 bàn thắng tại Premier League. Sự nghiệp cầu thủ của Mellor chấm dứt vào năm 2001, khi anh 28 tuổi.


Mellor đã không bao giờ trở thành cây săn bàn tại Liverpool


David Bentley

Bentley từng được kì vọng là người kế thừa của Dennis Bergkamp ở Arsenal. Nhưng anh chỉ thi đấu cho “Pháo thủ” đúng 1 trận ở Premier League rồi bị đẩy đi. Sau 3 mùa giải thi đấu khá ấn tượng ở Blackburn, Tottenham quyết định chiêu mộ Bentley với giá 15 triệu bảng vào năm 2008. Nhưng tại đây, anh chỉ ghi được 3 bàn thắng và bị đem cho nhiều đội bóng mượn. Vào năm ngoái, Bentley đã giải nghệ khi anh 29 tuổi.


Bentley giải nghệ ở tuổi 29

James Vaughan

James Vaughan là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Everton. Anh trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất ở Premier League khi lập công vào lưới Crystal Palace vào năm 2005 (16 tuổi 270 ngày). Nhưng đáng tiếc Vaughan đã không thể trở thành một Rooney mới ở Everton do bị chấn thương hành hạ.


Vaughan là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất ở Premier League

Andy Carroll

Ở tuổi 21, Carroll đã ghi 11 bàn cho Newcastle vào mùa giải 2010-11, trước khi gia nhập Liverpool với giá 35 triệu bảng. Anh được so sánh với cựu tiền đạo Alan Shearer, tuy nhiên Carroll chẳng bao giờ đạt đến đẳng cấp của chân sút lừng danh đó. Trong khoảng thời gian gắn bó với Liverpool, Carroll chỉ ghi được 6 bàn thắng tại Premier League. Anh được West Ham mua đứt vào mùa Hè 2013.


Carroll là bản hợp đồng gây thất vọng của Liverpool


Ravel Morrison

Ravel Morrison được Sir Alex xem là cầu thủ 14 tuổi hay nhất mà ông từng thấy. Tuy nhiên Morrison chưa bao giờ thi đấu ở Premier League cho Man United. Sau khi đem Morrison cho một loạt đội bóng mượn, Man United quyết định không giữ Morrison nữa và để anh tới West Ham vào tháng 1/2012.


Ravel Morrison không thể giành được suất đá chính ở Man United

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm