Tony Adams tiết lộ sự thật trần trụi, ‘kể tội’ Arsene Wenger

30/05/2017 12:59 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu trung vệ Arsenal nay làm HLV Granada ở Tây Ban Nha vừa cho ra mắt tự truyện trong đó ông “kể tội” thầy cũ Arsene Wenger cùng những sự thật trần trụi.

“Với tôi, Arsenal giống như là vợ cũ. Tôi đã cưới và chung sống với cô ấy 23 năm. Làm sao tôi có thể không yêu một người đàn bà như thế. Một nửa đời tôi cho tới lúc này sống bên cô vợ ấy nhưng cô ấy lại không muốn tôi quay lại”, cựu trung vệ Arsenal mở đầu cuộc tự sự của mình.

Tại sao Tony Adams lại không thể trở lại Arsenal? Câu chuyện lập tức được dẫn dắt tới cái tên mà ông không thể không đề cập: Arsene Wenger. Nhưng là với cảm giác cay đắng, thất vọng khó tránh khỏi.

Chú thích ảnh

Adams cho biết ông đã nộp hồ sơ xin vào một trong những vị trí HLV đội trẻ của Arsenal nhưng không được chấp nhận. Hồ sơ của ông bị chuyển hết từ người này đến người khác trong khi Arsene Wenger không nói gì.

“Tôi đã ở đây 23 năm mà họ đối xử với tôi như vậy sao? Thật đáng xấu hổ. Tôi muốn nói: Arsene, tôi hiểu là mình không có quyền trở lại Arsenal chỉ vì tôi đã chơi bóng ở đây. Hãy cho tôi biết có phải tôi không đủ trình độ hay không. Nhưng đừng nói với tôi rằng tôi sẽ là HLV tiếp theo của Arsenal. Rằng ông kỳ vọng ở tôi rất nhiều”.

Chiếc cúp FA không đủ để níu chân Wenger?

Chiếc cúp FA không đủ để níu chân Wenger?

Arsenal vừa chính thức vượt Man United để lập kỷ lục 13 lần vô địch cúp FA, song thành tích ấy có lẽ là không đủ để ban lãnh đạo đội bóng tiếp tục gắn bó với HLV Arsene Wenger.

Như chưa xả hết những bức xúc trong lòng mình, Toni Adams tiếp tục phê phán thầy cũ là không đủ sức huấn luyện các cầu thủ dù vẫn bảo là ông cũng yêu mến Wenger. “Khi Wenger lần đầu tiên đến London tôi đã nói với ông ấy về Lilian Thuram. Wenger đã huấn luyện và đào tạo Thuram ở Monaco. Nhưng Thuram mắc sai lầm và khiến ông ấy phải trả giá hết trận đấu này đến trận đấu khác. Cuối cùng Wenger bán Thuram đi, kiếm rất nhiều tiền còn Thuram trở thành tuyển thủ Pháp và phần còn lại là lịch sử. Nhưng Wenger bảo: tôi sẽ không bao giờ làm việc đó (giúp các cầu thủ sửa chữa bằng được sai lầm) ở Arsenal. Tôi không thể để họ khiến tôi phải trả giá thêm nữa”.

Arsene Wenger đã dẫn dắt Arsenal hơn 20 năm nhưng trong lúc thừa nhận ông là một HLV lớn, Adams bảo Wenger không phải là HLV vĩ đại nhất từng huấn luyện mình, cho rằng ông đã lũng đoạn Arsenal và nhận định nếu cầm quân ở nơi khác thì Wenger bị sa thải lâu rồi.

“Wenger là một HLV lớn nhưng không phải HLV giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng. Don Howe đã huấn luyện tôi. Terry Burton đã huấn luyện tôi. Terry Venables và cả George Graham nữa. Họ dạy tôi phải phòng ngự thế nào, các tuyến vận hành ra sao rồi cách đẩy cao tốc độ thi đấu. Arsene mà không ở Arsenal thì ông ấy đã phải chuyển hết từ đội bóng này sang đội khác. Dẫn dắt Real Madrid mà như thế thì chỉ 1 mùa là ông ấy bị sa thải. Ỏ Arsenal, ông ấy nắm toàn quyền, muốn làm gì thì làm. Ban lãnh đạo không hề can thiệp. Tôi không nghĩ Arsene sẽ ra đi”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm