TIN HOT M.U 10/09: Mourinho bảo vệ Phil Jones, để dành áo số 7 cho Griezmann, quyết mua Lemar

10/09/2017 12:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Mourinho bênh vực Phil Jones, M.U tranh mua Lemar với Arsenal, để dành áo số 7 cho Griezmann,... là những tin chính của bản tin M.U ngày 10/09.

Mourinho bảo vệ Phil Jones

Chú thích ảnh
Jones (nằm) đã không kèm được Choupo-Moting

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lên tiếng bảo vệ Phil Jones, cầu thủ bị cho là đã mắc sai lầm đáng trách khiến M.U mất điểm trước Stoke. "Đây không phải thời điểm để phân tích, cậu ấy tự hiểu vấn đề. Cậu ấy không cần tôi phải nhắc về chuyện đó. Sai lầm là một phần của trận đấu, Phil đã chơi tốt nên chẳng có vấn đề gì cả", Mourinho nhận định, "Cậu ấy có thể đang mệt mỏi với 2 trận liên tiếp cho tuyển Anh, nhưng giữa tuần tới cậu ấy không thể ra sân tại Champions League vì bị treo giò và đó là cơ hội để cậu ấy nghỉ ngơi. Cơ hội sẽ được dành cho Chris Smalling và Victor Lindelof", Mourinho kết thúc buổi họp báo.

M.U quyết "hớt tay trên" Arsenal trong vụ Lemar

Chú thích ảnh
M.U vẫn chưa từ bỏ Lemar

Theo Mirror, Mourinho vẫn thất vọng với thương vụ hỏng ăn Ivan Perisic nên chuyển hướng sang Thomas Lemar của Monaco. M.U dự kiến hỏi mua cầu thủ chạy cánh này với giá 92 triệu bảng. Nếu vụ áp phe được thực hiện thì đó sẽ là hợp đồng đắt giá nhất lịch sử M.U. Đó có thể cũng là một cú đấm chí mạng đối với tham vọng của Arsenal, đội bóng vẫn đang hỏi mua Lemar với giá tương tự.

Áo số 7 vẫn để dành cho Griezmann

Chú thích ảnh
M.U vẫn để dành áo số 7 cho Griezmann

Mặc dù không thể mua Antoine Griezmann trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi do Atletico Madrid vẫn đang trong án cấm chuyển nhượng nên không bán, nhưng M.U vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ chân sút người Pháp này.

Theo tờ Mirror, M.U sẽ trở lại mua Griezmann vào hè sang năm, với lời đề nghị lên tới 100 triệu bảng, lập kỷ lục mới của CLB. Ngoài ra, họ vẫn để sẵn chiếc áo số 7 huyền thoại dành cho anh. Đó là số áo đã gắn với những tên tuổi lớn như Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham và Cristiano Ronaldo.

Mùa giải trước, Griezmann đã ghi đến 28 bàn thắng cho CLB và ĐTQG, nhưng mùa này, anh chưa một lần lập công.

Rio Ferdinand: So sánh Rashford với Owen là "thiếu tôn trọng"

Chú thích ảnh
So sánh Rashford với Owen là "thiếu tôn trọng"

"Bạn không thể so sánh những tài năng trẻ bây giờ với những gì Michael Owen đã làm trước đây", cựu danh thủ Rio Ferdinand đã bình luận như vậy trên BT Sports sau trận Stoke – M.U mà Rashford đã ghi một bàn thắng khá may mắn.

"Trước trận này, tôi đã nói rồi. Ở tuổi Rashford, anh ấy (Owen) đã hai lần là Vua phá lưới Premier League, ghi 50 bàn, còn Rashford mới có 20. Cả hai đều là những tài năng trẻ, nhưng tôi cho rằng so sánh họ là "thiếu tôn trọng".

"Rashford ư, tôi thích cậu bé này. Cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ tuyệt vời, Nhưng bây giờ, hãy để cậu ấy thở cái đã", Rio nhắn nhủ.

Ryan Giggs từng "xem giò" Renato Sanches cho M.U

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Theo đánh giá của cựu danh thủ Ryan Giggs, Renato Saches sẽ là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại Premier League mùa này, và anh sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho M.U.

Hè vừa rồi, Swansea khiến châu Âu sốc khi vượt qua mọi cái tên lớn để mượn được Sanches từ Bayern Munich. Hai năm trước, chính Van Gaal cũng đã cử Giggs đến xem giò cầu thủ này, nhưng sau đó, họ không thể cạnh tranh được với Bayern. "Tôi đã xem cậu ấy cho M.U vài năm trước và rất ấn tượng. Tội nghĩ đó thực sự là một cầu thủ tài năng", Giggs khẳng định, "Cậu ấy có thể tắc bóng, có thể tấn công, và đang tới một CLB chơi thứ bóng đá mà tôi nghĩ cậu ấy có thể thành công".

Hè vừa rồi, M.U cũng muốn có Sanches nhưng đã không đạt được thỏa thuận với Bayern, tuy nhiên, họ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của tài năng trẻ này.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm