Tiêu điểm: Hòn đá tảng cho tham vọng Mourinho

28/03/2015 09:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định gia hạn hợp đồng thêm một mùa nữa với thủ quân John Terry của Chelsea chắc chắn sẽ làm hài lòng các cổ động viên, các cầu thủ và đặc biệt là HLV Jose Mourinho.

1. Không ít người vẫn còn nuối tiếc sự ra đi của Frank Lampard, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Chelsea mùa hè năm ngoái. Bây giờ họ có quyền hài lòng khi Terry, người được gọi bằng ba từ “Thủ quân. Nhà lãnh đạo. Huyền thoại” sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge ở mùa giải tới.

Ở tuổi 34, Terry đang chơi một trong những mùa bóng hay nhất trong sự nghiệp thi đấu của bản thân. Không phải ngẫu nhiên mà việc Chelsea vẫn giữ được ngôi đầu Premier League ngay từ những vòng đấu đầu tiên lại gắn liền với việc trung vệ này chưa bỏ lỡ một trận đấu nào.

Terry đóng vai trò một hòn đá tảng thực sự cho tham vọng vô địch của thầy trò Mourinho. Anh vừa là một con sư tử nơi trung tâm hàng thủ, lại đóng vai trò một thủ lĩnh đúng nghĩa của Chelsea. Hơn thế, trung vệ này còn trở thành một người thầy đem đến bài học sân cỏ quý giá cho Kurt Zouma, người đang tiến bộ vượt bậc trong mùa giải này.

Cũng chính anh đóng góp vào danh hiệu đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của Mourinho ở Chelsea: Chức vô địch Cúp Liên Đoàn, bằng chiến thắng 2-0 trước Tottenham trong trận chung kết. Terry không chỉ giúp Chelsea giữ sạch lưới, mà còn tự mình mang về bàn mở tỷ số, và phần thưởng cầu thủ hay nhất trận dành cho anh là hoàn toàn xứng đáng.

HLV Mourinho không ngần ngại khen ngợi Terry: “Hợp đồng mới dành cho Terry không chỉ là lời cảm ơn chân thành. Đơn giản, cậu ta ra sân thường xuyên và cho thấy đây là một hậu vệ đẳng cấp”.

2. Kể từ lần đầu tiên ra mắt Chelsea vào năm 1998, Terry đã ra sân 661 lần, ghi 63 bàn cho đội chủ sân Stamford Bridge. Thành tích của anh chỉ thua kém Ron Harris (795 lần) và Peter Bonetti (729 lần). Điều trung vệ này có thể tự hào so với các bậc tiền bối là 13 danh hiệu lớn nhỏ cùng Chelsea, bao gồm 3 chức vô địch Premier League, 5 FA Cup, 3 Cúp Liên Đoàn, 1 Champions League và 1 Europa League. Cuối mùa này, anh có thể nâng số danh hiệu lên 14, nếu Chelsea kết thúc mùa giải ở vị trí dẫn đầu Premier League. Thế mùa sau thì sao? Mourinho muốn xây dựng một đội quân chiến thắng ở Chelsea và Terry biết rất rõ làm thế nào để thực hiện.

Sự hồi sinh của Terry dưới triều đại Mourinho đang đem đến niềm vui cho các cổ động viên. Sau giai đoạn cầm quân ngắn ngủi của Roberto Di Matteo, Terry từng trải qua những khoảnh khắc sóng gió trong sự nghiệp. Hàng loạt chấn thương cùng việc HLV tạm quyền Rafa Benitez không ưa dùng anh khiến tương lai của trung vệ 34 tuổi này tưởng như sẽ không nằm ở Chelsea.

Trước những áp lực từ sự phản đối của cổ động viên Chelsea dành cho Benitez, Roman Abramovich buộc phải mời Mourinho trở lại đội bóng áo xanh. Sự xuất hiện của chiến lược gia 52 tuổi này đã làm Terry tái sinh, góp phần vào sự bình yên trong phòng thay đồ Chelsea.

3. Nhiều người sẽ còn thắc mắc về quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế của Terry, đặc biệt sau hàng loạt tai tiếng. Nhưng không thể phủ nhận thủ quân của Chelsea trưởng thành rất nhiều từ những trải nghiệm đau thương, không chỉ với tư cách một con người mà cả là một cầu thủ nữa. Terry cảm nhận được tình cảm từ các cổ động viên: “Chơi cho một đội bóng lớn như Chelsea khiến tôi cảm thấy tự hào. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những cổ động viên ủng hộ mình”.

Anh sẽ chơi bóng đỉnh cao đến bao lâu? 35, 36 hay 37 tuổi? Điều ấy không quan trọng. Một ngày không xa, Chelsea sẽ tìm thấy người kế cận Terry. Còn hiện tại, cầu thủ này nhận thức rằng những gì anh có được ở Chelsea sẽ rất khó để ai khác vượt qua.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm