TIẾT LỘ: Van Gaal biết tin bị sa thải từ… Mourinho

24/05/2016 07:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho đã gọi điện cho người thầy cũ của mình ở Barcelona trong vài tuần qua để xác nhận việc Man United đã tiếp cận mình cho chiếc ghế nóng ở Old Trafford.

Hôm qua, Man United đã thông báo quyết định sa thải HLV Van Gaal, 1 năm trước thời hạn trong hợp đồng. Không lâu sau, ông Van Gaal cũng ra thông báo nói lời chia tay với đội chủ sân Old Trafford. Theo tiết lộ từ cây viết David McDonnell của tờ Daily Mirror (Anh), chiến lược gia Hà Lan không quá bất ngờ khi nghe quyết định bởi trước đó, Jose Mourinho đã thông báo nguy cơ này tới người thầy cũ ở Barcelona.

Mourinho được cho là đã thực hiện các cuộc gọi trong vài tuần qua để giữ gìn mối quan hệ lâu dài với Van Gaal và để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra một khi ông là người được Man United lựa chọn.

Cho đến thời điểm đó, Van Gaal vẫn khăng khăng bác bỏ quan điểm cho rằng ông sẽ bị Man United sa thải. Ông tin rằng mình sẽ kết thúc 3 năm hợp đồng ở Man United.

Nhưng cuộc gọi của Mourinho, xác nhận việc Man United tiếp cận ông, đã giúp Van Gaal hiểu rõ sự tình, kể cả khi ông đảm bảo vị trí trong Top 4 và giành FA Cup. Thực tế, chiếc cúp FA có được ở Wembley- danh hiệu đầu tiên của Man United kể từ thời hậu Sir Alex Ferguson- đã không thể cứu nổi chiếc ghế của Van Gaal.


Van Gaal biết sẽ bị sa thải dù có vô địch FA Cup

Chiến lược gia Hà Lan được thông báo về số phận của mình bởi chính Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward trong cuộc gặp mặt tại trung tâm đào tạo AON Training Complex vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày thứ Hai (giờ địa phương). Đội ngũ trợ lý của Van Gaal, bao gồm Frans Hoek, Albert Stuivenberg và Max Reckers cũng được thông báo là hợp đồng của họ đã chấm dứt.

Woodward đã cảm ơn Van Gaal cho những cống hiến của ông trong 2 năm qua nhưng cho biết ông cảm thấy Man United cần một HLV mới để thay đổi. Van Gaal dù thất vọng trước quyết định này nhưng đã chấp nhận nó và sau đó dành vài giờ thảo luận gói đền bù hợp đồng với luật sư.

Mourinho dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm HLV của Man United vào thứ Tư tới. Đại diện của ông, Jorge Mendes sẽ đáp máy bay tới Manchester để ký kết thảo thuận trị giá 45 triệu bảng. Như vậy, mức lương cơ bản của Mourinho tại Man United sẽ là 10 triệu bảng/năm. Con số này có thể tăng lên đến 15 triệu bảng nếu Mourinho giành được những thành tựu trên sân cỏ.

Mourinho được cho đã có cuộc gặp riêng với Woodward tuần trước và được đảm bảo sẽ có toàn quyền kiểm soát các vấn đề của đội bóng, không có sự can thiệp từ trên. Mourinho cũng đã đòi quyền tự quyết về chính sách chuyển nhượng, lựa chọn đội hình và mạng lưới trinh sát trước khi đồng ý tới Old Trafford.

Cựu hậu vệ Man United Gary Neville đã được liên hệ với vai trò huấn luyện dưới thời Mourinho. Trong khi đó huyền thoại Ryan Giggs được cho sẽ rời CLB một khi Mourinho đến.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm