TIẾT LỘ: Oezil gọi điện cầu cứu Wenger vì bị bố 'ép' rời Real

04/03/2017 06:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Mesut Oezil mới đây đã tiết lộ lý do rời Real Madrid là do bố của anh 'ép buộc'. Thậm chí, tiền vệ người Đức đã phải gọi điện cho Arsene Wenger để xin gia nhập Arsenal nhằm cứu vãn sự nghiệp.

Sau 3 mùa giải thành công, Mesut Oezil chia tay Real Madrid vào mùa Hè 2013. Lý do ra đi của tiền vệ người Đức được khởi nguồn từ bố của anh. Bố Oezil đã chia cắt mối quan hệ giữa con trai mình với chủ tịch Florentino Perez.

“Tôi không có ý định rời Real Madrid. Bố Mustafa và tôi đều muốn gia hạn hợp đồng. Bố tôi thời điểm đó vừa là cố vấn vừa là người đại diện của tôi. Ông tiến hành các cuộc đàm phán với Florentino Perez. Cho tới giờ, ông vẫn tin vào khả năng thấu hiểu bóng đá chuyên nghiệp của bản thân và cảm thấy không cần sự trợ giúp từ những người đại diện khác. Tuy nhiên, tình thế khi đó rất mới mẻ với bố tôi. Ông chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Bố tôi không biết gì về áp lực của những cuộc đàm phán. Việc có những quan điểm khác nhau khi mới bắt đầu thương lượng là điều bình thường”, Oezil chia sẻ.


Oezil đã gặp khó khăn ở Real Madrid chỉ vì bố của mình

"Ông ấy chưa có nhiều kinh nghiệm đàm phán với những ông chủ của các CLB lớn châu Âu. Ông không đủ điềm tĩnh để đối mặt với đề nghị khó chấp nhận ấy từ Real Madrid. Vì thế, ông ấy đã không thể giữ được bình tĩnh và đóng sập cánh cửa phòng làm việc của ông Perez. Tôi bỗng dưng bị chủ tịch ghét bỏ dù chẳng làm gì sai cả. Tôi đối mặt với nguy cơ mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Tôi nhận ra mình phải hành động vì sự nghiệp của mình. Tôi đã lựa chọn ra đi và đó không phải quyết định dễ dàng gì”, Oezil chia sẻ trong cuốn tự truyện “The Magic of the game” mới xuất bản.


Oezil bị Florentino Perez (trái) ghét bỏ dù anh không làm sai

Điểm đến mà Oezil đã “cầu cứu” khi đó là Arsenal. Tiền vệ người Đức trong cơn khốn đốn đã gọi điện thoại cho HLV Wenger để xin gia nhập “Pháo thủ”.

“Tôi đã gọi điện cho một số máy mà mình có từ năm 2010. Nó thuộc về HLV Wenger. Tôi đã nói với ông ấy rằng 'Tôi hứa sẽ liên lạc với ông đầu tiên nếu có thời điểm tôi tìm kiếm bến đỗ mới. Thời điểm đó chính là lúc này'. Trong thâm tâm, tôi vẫn khao khát được giúp đỡ Real trở thành nhà vô địch Champions League. Và tôi muốn trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới cùng những người đồng đội ở Real. Cuộc hành trình với Real chưa kết thúc nhưng tôi muốn được thi đấu hơn cả”, Oezil chia sẻ.

Wenger có giọng nói khá nhẹ nhàng trên điện thoại. Những lời hứa hẹn hấp dẫn khiến tôi cảm nhận ông ấy thực sự muốn có mình trong đội hình. Trong suốt 3 năm, Wenger đã luôn theo dõi tôi thi đấu. Thời điểm đó, cảm giác ông ấy đem lại cho tôi tuyệt hơn những gì tôi có ở Real dưới thời HLV Carlo Ancelotti”, Oezil cho biết.


Oezil đã gọi điện "xin sự trợ giúp" từ HLV Wenger trước viễn cảnh phải ngồi dự bị ở Real Madrid

Cuối cùng, Arsenal bỏ ra 42,5 triệu bảng để “cứu” Oezil từ Real Madrid. Cho tới giờ, tiền vệ người Đức vẫn là cầu thủ nắm giữ kỷ lục chuyển nhượng của “Pháo thủ”. Hợp đồng của anh với sân Emirates tới năm 2018 sẽ hết hạn. Việc đàm phán gia hạn vẫn chưa có lời kết thúc. Oezil từng cho biết sẽ quyết định tương lai của mình sau khi HLV Wenger quyết định sẽ đi hay ở lại Arsenal vào mùa giải tới.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm