TIẾT LỘ: Mourinho không nói lời nào với học trò sau trận thua xấu hổ của Chelsea

26/01/2015 07:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng cần liệu pháp “máy sấy tóc” như nhiều đồng nghiệp sẽ làm, HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho sử dụng một phương pháp còn có khả năng gây bứt rứt cao hơn nữa...

Jose Mourinho đã không nói bất kỳ lời nào với các cầu thủ sau trận thua tủi nhục trước Bradford trong khuôn khổ FA Cup, nguồn tin của tờ Daily Mail (Anh) tiết lộ.

Dù đã dẫn trước hai bàn những Chelsea đã để thủng lưới liên tiếp 4 lần, qua đó bị loại khỏi giải đấu. Ngay trước trận, HLV Mourinho đã khẳng định rằng mọi kết quả không phải là chiến thắng sẽ là một sự “xấu hổ” cho đội bóng của ông.

“Tôi đã nói gì với các cầu thủ ư?”, Mourinho trả lời phỏng vấn. “Không một câu gì cả. Đấy không phải lúc để nói”.

Thay vào đó, trong buổi tập thả lỏng cơ bắp vào sáng Chủ Nhật, Mourinho đã sử dụng phần lớn thời gian để chỉ ra các sai sót cho các học trò. Được biết, ông có mặt từ 8 giờ sáng, tức sớm hơn so với giờ tập một tiếng rưỡi. Mục tiêu của Mourinho là giúp các cầu thủ quên đi thất bại này trước khi tập trung vào thử thách lớn hơn - gặp Liverpool trong khuôn khổ bán kết lượt về League Cup (Cúp Liên đoàn Anh) giữa tuần này.

“Tôi trách cầu thủ một thì tôi cũng trách bản thân tôi một. Tôi là ông chủ ở đây, tôi phải chịu trách nhiệm”, Nhà cầm quân người Bồ khẳng định. “Khi bước vào giờ giải lao, tỉ số là 2-1 và chúng tôi đã nhắc lại về cách họ chơi bóng, về cách đối đầu ra sao, hệt như những gì đã nói trước trận. Không ghi được bàn thì để thủng lưới”.

Mourinho cũng phủ nhận rằng sự thiếu vắng bộ ba John Terry - Branislav Ivanovic - Nemanja Matic đã khiến cho hàng thủ của ông trở nên yếu đuối. “Chúng tôi có thiếu sự chỉ đạo hàng thủ của John hay không ư? Không. Chúng tôi đã có nhiều trận vắng John. Chúng tôi chơi gần như mọi trận đấu cúp mà không dùng John. Bolton, Shrewbury, Watford không John, đội vẫn phòng thủ tốt”.

“Tôi sẽ tin vào các cầu thủ của tôi. Không thể chỉ vì một màn trình diễn kém cỏi mà thay đổi tất cả”, cựu HLV trưởng của Inter Milan và Real Madrid khẳng định.

TIÊU HOA
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm