Tiết lộ của Steven Gerrard: 'Suarez đi buồn như ngày Torres đi'

31/07/2014 10:29 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng của Liverpool thừa nhận anh đã như sống trong địa ngục khi phải chứng kiến chức vô địch Anh tuột khỏi tay CLB áo đỏ vào cuối mùa trước.

Tiếp theo là nỗi thất vọng ở World Cup vào tháng 6. Tháng 7, Steven Gerrard từ giã ĐT Anh và chia tay Luis Suarez. “Đó có lẽ là 3 tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi”, Gerrard nói.

Những nỗi thất vọng triền miên

“Tôi đã phải đối mặt với tất cả, tôi có ti-vi trong nhà, có lên mạng xã hội và có đọc báo. Tôi phải chấp nhận tất cả, tôi không thể thay đổi được gì. Nhưng chính vì thế mọi việc thật tàn nhẫn. Ai cũng phải có lúc vấp ngã lúc nào đó trong sự nghiệp… Tôi đã trải qua hai nỗi thất vọng lớn đến khó tin trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng tôi cũng coi đó là bài trắc nghiệm cho tôi ở mùa này. Tôi tin tôi có thể tìm lại phong độ sau tất cả những chuyện đó”.

“Tất nhiên sẽ không dễ dàng, nhưng bạn phải tiếp tục, phải nỗ lực vô địch Premier League, tiến xa ở Champions League. Còn rất nhiều trận đấu lớn phía trước. Khi bạn là đội trưởng, bạn không thể thất vọng, không thể hối tiếc cho bản thân và buồn tủi. Mọi người trong đội bóng sẽ chờ đợi xem tâm trạng của bạn ra sao, nên tôi phải vượt qua nhanh chóng. Mỗi lần tôi nói chuyện với truyền thông, những gì tôi đã làm sẽ được nhắc lại, nhưng tôi phải vượt qua. Bóng đá không chỉ là những bữa tiệc ăn mừng, những nụ cười và danh hiệu. Sẽ luôn có những nỗi thất vọng làm trái tim bạn tan vỡ, và 3 tháng qua là như thế. Ở tuổi 34, tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở đỉnh cao hơn thế”.

Sau thất bại ở World Cup, Gerrard đã miễn cưỡng từ giã ĐT Anh và trao lại băng đội trưởng, một phần để kéo dài sự nghiệp với Liverpool, nhưng một phần cũng vì gia đình: anh có 3 cô con gái xinh xắn. “Tôi có vài ngày buồn bã sau tuyên bố khẳng định tôi sẽ không chơi cho ĐT Anh nữa”, anh nói. “Tôi đã chơi cho tuyển Anh từ lứa U15 và tôi chưa bao giờ coi đó là một gánh nặng. Tôi rất thích được đá cho ĐTQG, và được đeo băng đội trưởng. Brendan thậm chí đã nói nếu tôi muốn tiếp tục ở ĐT Anh, ông ấy có thể giúp tôi điều chỉnh lịch thi đấu ở Liverpool. Nhưng chính vì ông ấy nói thế, tôi đã quyết định dứt khoát, tôi không muốn những trận đấu của tôi bị điều chỉnh. Tôi muốn chơi với tất cả sức lực cho Liverpool trong ít ra là trọn vẹn một mùa bóng nữa”.

Quyết tâm cho mùa giải mới

Sau khi bỏ lỡ chức vô địch Premier League, bị loại từ vòng bảng ở Brazil, việc CLB bán đi Suarez hoàn tất một mùa hè với hat-trick buồn cho Gerrard. “Tôi là CĐV số 1 của anh ấy”, Gerrard nói. “Tôi yêu mến anh ấy như một người hâm mộ thực sự và chắc chắn một cầu thủ như thế ra đi sẽ để lại khoảng trống trong đội. Mọi người đều thất vọng và buồn một chút, nhưng đó chính xác là những gì xảy ra khi (Fernando) Torres ra đi. CLB này quá lớn với bất kỳ cá nhân nào. Chúng tôi cũng đã nhanh nhẹn trên thị trường chuyển nhượng để bù đắp cho việc chia tay một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Mọi người sẽ phải chia sẻ trách nhiệm đó, bắt đầu với tôi. Chúng tôi là một đội bóng mạnh, với một HLV giỏi, và sẽ còn mạnh hơn nữa”.

Liverpool gặp lại ĐKVĐ Man City trong chuyến du đấu Mỹ ở New York ngày thứ Tư và Gerrard coi mùa giải trước là một điềm báo cho chức vô địch sắp đến của Liverpool, hơn là cơ hội cuối cùng của anh để giành danh hiệu duy nhất ở cấp CLB mà Gerrard còn thiếu. “Chúng tôi đã tiến rất gần tới danh hiệu vô địch ở mùa trước”, Gerrard nói. “Đó là một cuộc đua đầy cảm xúc, nhưng thất bại cuối cùng nhắc nhở tất cả mọi người rằng chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi sẽ không dừng lại và sẽ còn tiếp tục chừng nào cơ thể tôi cho phép”.

17,2 Theo Forbes, thu nhập 1 năm của Gerrard từ các hợp đồng quảng cáo cá nhân là 17,2 triệu bảng, với các hãng như Adidas, Jaguar, Xbox và Lucozade.

475 Sau khi Ryan Giggs giải nghệ, Gerrard hiện là cầu thủ có số trận ở Premier League nhiều nhất còn thi đấu, 475 trận, đều cho Liverpool.

111 Tổng số bàn thắng của Gerrard cho Liverpool ở Premier League, từ năm 1998 tới nay.


Trần Trọng (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm