Tiếng nói Liverpool: Rodgers có dám thay đổi không?

03/09/2012 14:43 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online)- Chủ Nhật vừa qua Liverpool đã thảm bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Arsenal. Đến những người hời hợt nhất cũng nhận ra 2 người chơi tồi nhất là Gerrard và Suarez. Thực tế trong trận đấu đó đội chủ sân Anfield không hề lép vế trước Arsenal, thậm chí còn có phần lấn lướt hơn ở giữa sân nhờ sự cơ động của Allen. Tuy nhiên Liverpool đã không làm được gì Arsenal khi hàng tấn công của họ quá yếu ớt, quá thiếu ý tưởng và liên tục gây áp lực cho hàng thủ khi liên tục mất bóng một cách phi lí.

Gerrard đã già – Shelvey cần được đá chính.

Gerrard chính là người chuyền hỏng nhiều nhất, và cũng là nguyên nhân dẫn đến bàn thua đầu tiên của Liverpool.  Anh là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới. Sự sáng tạo là vẫn còn,ý tưởng trong các đường chuyền bóng vẫn rất tuyệt, nhưng cách Gerrard thực hiện nó thực sự tệ. Nếu không quá mạnh thì là không đủ lực. Và nguy hiểm hơn, nó không đủ độ chuẩn xác. Đôi chân Gerrard đã thực sự mệt mỏi.



Liverpool lại thua - Ảnh: Getty

Nhưng cần phải nói thêm rằng nguyên nhân khiến Gerrard luôn rơi vào trạng thái lúng túng là bởi sự hỗ trợ của những người còn lại trong hàng tiền vệ Liverpool là rất ít. Ở cả 2 trận đấu Liverpool thất bại, Allen và Sahin đều không hỗ trợ được nhiều cho Gerrard khiến anh quá đơn độc trong các pha lên bóng. Cả Allen, Sahin và tiền vệ trụ cột đã chấn thương Lucas đều có đặc điểm: chơi bóng tinh tế, xử lí khéo, nhưng họ đều thiếu khả năng di chuyển trong tốc độ cao, khả năng càn lướt và tranh chấp trực tiếp.

Ở Liverpool bây giờ chỉ có một người như thế: Shelvey. So với Lucas hay Sahin, Shelvey đá không an toàn bằng, nhưng tốc độ và sức mạnh của cầu  thủ 20 tuổi này là hơn hẳn. Cậu ta luôn có mặt trong tất cả các tình huống tấn công hay phòng ngự, thừa sức mạnh để tranh chấp tay đôi, đủ kĩ thuật để đột phá và rất nguy hiểm trong sút xa. Thực tế Liverpool luôn chơi khoáng đạt hơn rất nhiều khi có Shelvey trên sân. Ngay cả màn trình diễn tốt nhất của Liverpool trước Man City có lẽ cũng đến từ việc Shelvey vào sân sớm nhờ chấn thương của Lucas. Có Shelvey trên sân, Gerrard sẽ không còn đơn độc khi chuyền bóng. Shelvey vừa đóng vai trò hỗ trợ ngay cạnh Gerrard vừa có thể tự mình kiến thiết. Liverpool sẽ sáng tạo và nguy hiểm rất nhiều với 2 người kiến thiết trên sân và cũng không quá mong manh khi Shelvey còn rất trẻ, rất khỏe để duy trì việc lên xuống một cách nhịp nhàng.

Về tên tuổi và ảnh hưởng Shelvey đều không thể so sánh được với Sahin và Gerrard, nhưng thực tế trên sân chứng minh rằng Shelvey là người xứng đáng đá cạnh Allen nhất, kể cả sau khi Lucas quay trở lại. Rodgers có dám để tài năng 20 tuổi này giữ trọng trách đó như cách ông cho Stearling đá chính không ?

Gerrard đá cắm ? Sao không?

Sahin có màn trình diễn nhạt nhòa trước Arsenal, nhưng nếu giải phòng hoàn toàn nhạc trưởng người Thổ Nhĩ Kỳ thì hoàn toàn khác. Nếu có sự giúp sức của bộ đôi Allen – Shelvey, Sahin hoàn toàn thoải mái trong việc hỗ trợ các tiền đạo phía trên. Lúc đó Sahin sẽ bộc lộ được phẩm chất của người từng là nhạc trưởng hàng đầu Bundesliga. Sử dụng Sahin trong vai trò của 1 số 10, Shelvey đá cạnh Allen đồng nghĩa với việc Gerrard không còn chỗ trong hàng tiền vệ. Đương nhiên Rodgers không muốn (và không dám) gạt Gerrard ra khỏi đội hình. Giải pháp ở đây hoàn toàn có thể là đẩy Gerrard lên đá tiền đạo. Ở tuyển Tây Ban Nha, hình mẫu mà Liverpool đang theo đuổi, Farbegas khá nhiều lần đá ở vị trí số 9. Nên nhớ rằng Farbegas là mẫu cầu thủ rất giống với Gerrard. Trong những trận đấu qua Suarez tỏ ra không biết cách đá cắm cộng thêm khả năng dứt điểm tồi tệ, anh gần như vô hại. Borini cần mẫn, nhưng sức sáng tạo của anh là rất ít. Stearling rất xuất sắc, nhưng anh chỉ mới 17 tuổi. Nếu chỉ hi vọng vào từng đó sẽ không đủ cho Liverpool. Vậy tại sao không thử sức Gerrard ở vị trí tiền đạo cắm, chỉ riêng về khả năng dứt điểm anh hơn đứt cả 3 tiền đạo của Liverpool hiện nay.

Rodgers dám liều không?

Để cầu thủ mới 20 tuổi như Shelvey gánh trọng trách hàng tiền vệ đương nhiên là quyết định mạo hiểm. Đẩy Gerrard lên đá số 9 là quyết định còn phiêu lưu hơn. Nhưng với thực tế hiện nay, những sự lựa chọn phá cánh đó hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề của Liverpool. Shelvey xứng đáng được đá chính đồng thời sẽ là nhân tố giúp Sahin tỏa sáng. Còn Gerrard – một người thường xuyên ghi trên 15 bàn mùa khi đá hộ công hoàn toàn có thể là lời giải cho bài toán bàn thắng của Liverpool. Sự thay đổi đương nhiên là mạo hiểm. Nhưng nếu cứ giữ bộ mặt hiện nay, Liverpool khó có giữ được vị trí số 8 năm ngoái, chứ đừng nói là cạnh tranh top 4.

Nguyên Trực Trần Xuân

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm