Thua Chelsea, HLV Everton đổ tại thiếu may mắn

31/12/2012 09:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù có được bàn thắng dẫn trước từ rất sớm và chơi ngang ngửa với đội khách Chelsea nhưng Everton không thể bảo toàn được lợi thế trong trận đấu trên sân nhà Goodison Park tối qua.


 Moyes đổ tại thiếu may mắn trước Chelsea - Ảnh: Getty

Thất bại này khiến Everton mất vị trí thứ 5 trên BXH vào tay Arsenal và hụt hơi trong cuộc đua giành một suất tham dự Champions League mùa sau. Sau trận đấu,  David Moyes khẳng định Everton trận này thi đấu hay hơn Chelsea nhưng thua do không may mắn.

Moyes nói: "Tôi thất vọng với kết quả này. Theo tôi, Everton chơi hay hơn trong trận đấu này và có được bàn mở tỷ số sớm. Tuy nhiên, chúng tôi không may mắn trong những lần dứt điểm sau đó. Đáng lẽ, đội bóng đã có được bàn thắng thứ 2 nếu không dứt điểm trúng khung gỗ".

Theo Moyes, sở dĩ trận này Everon không thể bảo toàn được lợi thế dẫn bàn trước Chelsea là vì trong đội hình không có những cầu thủ quan trọng như Phil Neville, Darron Gibson và đặc biệt là Marouane Fellaini - cầu thủ đang phải thụ án treo giò.

"Phil và Darron là những cầu thủ quan trọng với Everton nhưng ngày hôm nay họ đều bị chấn thương. Trong khi đó, Fellaini phải thụ án treo giò. Đây là những mất mát vô cùng to lớn với chúng tôi. Nếu không, có thể chúng tôi phải có được ít nhất một trận hòa 2-2", Moyes kết luận.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm