Thierry Henry: 'Lukaku bị tâm lý ở trận gặp Liverpool'

15/10/2017 18:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thierry Henry, cựu tiền đạo của Arsenal mới đây đã lên tiếng giải thích vì sao Romelu Lukaku thi đấu nhạt nhòa trong trận hòa 0-0 giữa Liverpool và M.U vào tối qua.

Romelu Lukaku đã thể hiện phong độ ấn tượng ở mùa giải này sau khi anh cập bến M.U vào Hè năm nay. Cầu thủ người Bỉ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Premier League với 7 bàn thắng.

Tuy nhiên Lukaku đã thi đấu mờ nhạt ở trận gặp Liverpool và không ghi được bàn thắng nào. Mãi tới phút thứ 17, cầu thủ người Bỉ mới có pha chạm bóng đầu tiên trong trận. Cơ hội nguy hiểm nhất mà cầu thủ người Bỉ có được là ở phút 43, khi anh dứt điểm trong vòng cấm sau đường chuyền của Mkhitaryan, nhưng thủ môn Simon Mignolet đã cản phá thành công.

Theo bản đồ nhiệt, Lukaku xuất hiện rất ít ở trong vòng cấm của Liverpool. Anh dành thời gian chủ yếu ở khu vực giữa sân để tranh chấp với hàng tiền vệ của Liverpool. Theo Henry, Lukaku đã bị sức ép tâm lý ở trận đấu vừa qua.

Chú thích ảnh
Theo bản đồ nhiệt, Lukaku xuất hiện rất ít ở trong vòng cấm địa của Liverpool

“Tôi nghĩ rằng Lukaku đã quá háo hức để ghi bàn trong bối cảnh mọi người đã nói quá nhiều về màn trình diễn của cậu ấy trước các đội bóng lớn. Đây lại là mùa giải đầu tiên mà Lukaku chơi cho M.U và cậu ấy phải gánh trách nhiệm lớn. Trong hiệp 1, Lukaku quá hăm hở và cậu ấy thiếu bình tĩnh để tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm. Có lẽ cậu ấy gặp vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên Lukaku sẽ có cơ hội khác để thể hiện”, Henry phát biểu.

Chú thích ảnh
Thierry Henry cho rằng Lukaku đã gặp vấn đề về tâm lý

“Nếu như Lukaku sút bóng chìm, Mignolet sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng cú sút của Lukaku lại vừa tầm với thủ môn đối phương nên dễ bị cản phá. Từ cái cách mà Lukaku nhận bóng, có thể thấy cậu ấy chưa sẵn sàng thực hiện cú sút như ý muốn”, cựu tiền đạo của Arsenal khẳng định.

'Mourinho là kẻ thù của bóng đá. M.U sợ Liverpool như sợ Messi và Barca'

'Mourinho là kẻ thù của bóng đá. M.U sợ Liverpool như sợ Messi và Barca'

Liverpool 0-0 Man United. Sau khởi đầu ấn tượng bằng thứ bóng đá giàu tính giải trí và sức tấn công, Mourinho quay về với chiến thuật “đỗ xe bus” trước Liverpool. Đây là nội dung mở đầu của bài bình luận trên tờ Daily Mail.

Trong khi đó, bình luận viên Graeme Souness của Sky Sports phát biểu rằng Lukaku quá đơn độc do lối đá phòng ngự của “Quỷ đỏ”: “Tôi sẽ không chỉ trích Lukaku. Thống kê thú vị trong trận đấu vừa qua là M.U chỉ chạm bóng 6 lần trong vòng cấm đối thủ. Điều đó nói lên rằng các tiền vệ của M.U đã được yêu cầu là phải giữ vị trí, ít khi dâng cao và luôn ở ngoài vòng cấm. Đối với một tiền đạo, bạn có hài lòng khi bị cô lập như thế không? Chẳng có tiền đạo nào hài lòng cả”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm