Thật bi kịch khi Man United và Man City tranh nhau vị trí thứ 4

15/05/2016 07:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Man City lẫn Man United phải tranh đấu vị trí thứ 4, thay vì hướng tới chức vô địch Premier League là chỉ dấu cho thất bại của hai đội bóng thành Manchester ở mùa giải này.

Cuộc đua cho ngôi vương đã kết thúc ở vòng trước, khi Leicester chính thức trở thành nhà vua mới của Premier League, và những trận đấu bù giữa tuần cũng xác định xong những cái tên phải xuống hạng vào cuối mùa. Chỉ còn cuộc đua Top 4 giữa Man City và Man United là vẫn chưa ngã ngũ.

Hiddink kêu gọi Chelsea học Man United khi đối xử với các huyền thoại

Hiddink kêu gọi Chelsea học Man United khi đối xử với các huyền thoại

Man United đã giữ Ryan Giggs ở lại Old Trafford trong suốt sự nghiệp thi đấu của anh. HLV Guus Hiddink cho rằng Chelsea cũng nên làm như vậy với John Terry.


Không còn là ứng viên vô địch

Thất bại của Man United trước West Ham đêm thứ Ba vừa rồi đã trao lợi thế cho Man City. Chỉ cần không thua trước Swansea là đội chủ sân Etihad sẽ đảm bảo suất dự Champions League mùa tới, dù Man City buộc phải bắt đầu từ vòng sơ loại. Man United, vừa phải thắng Bournemouth, đồng thời mong chờ tin tích cực từ xứ Wales.

Ở vòng cuối cùng mùa 2011-12, pha dứt điểm thành bàn của Sergio Aguero ở những phút cuối trận gặp QPR giúp Man City vượt qua Man United để vô địch Premier League. Đáng ra đó phải là vị thế của hai đội bóng thành Manchester ở mùa giải này. Việc Man City lẫn Man United phải tranh giành vị trí thứ 4 là chỉ dấu cho sự tụt lùi của họ trong những mùa giải vừa qua. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League không có bất cứ đội bóng thành Manchester nào góp mặt trong Top 3.

Không giành vé dự Champions League, Man United sẽ bị adidas cắt giảm tài trợ

Không giành vé dự Champions League, Man United sẽ bị adidas cắt giảm tài trợ

Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward cảnh báo khả năng đồng béo bở của Man United với adidas sẽ bị cắt giảm trong trường hợp “Quỷ đỏ” không giành được vé dự Champions League trong 2 mùa liên tiếp.


Phải thay đổi từ mùa hè này

Dù cho đội bóng nào giành được vé tham dự Champions League, cả Man City lẫn Man United đều trải qua một mùa giải đáng quên. Man City khởi đầu với 4 trận thắng liên tiếp, nhưng những màn trình diễn gần đây của thầy trò Manuel Pellegrini lại tệ đến mức khó có thể chấp nhận được, với nguyên nhân từ sự kém cỏi về ý thức chiến thuật cũng như đôi lúc đánh mất sự gắn kết. Nhiều người sẽ nói đến việc Pep Guardiola chuẩn bị tới sân Etihad vào mùa hè này như một lời giải thích, nhưng kể cả khi chiến lược gia người Tây Ban Nha không tới Man City, Pellegrini vẫn đáng nhận quyết định sa thải.

So với Man City, kỳ vọng dành cho Man United ở mức khiêm tốn hơn, nhưng đây vẫn là mùa giải không có gì tốt đẹp với thầy trò Louis van Gaal, khi nó không thể hiện nhiều sự tiến bộ so với mùa đầu tiên của chiến lược gia người Hà Lan. Những vấn đề của Man United nằm ở việc thiếu đi một kế hoạch rõ ràng, cùng sự bất hợp lý từ những thay đổi và cách lựa chọn nhân sự của Van Gaal.

Những cuộc gặp gỡ giữa hai đội mùa này cũng trở nên kém hấp dẫn hơn. Trận đấu trên sân Old Trafford hồi tháng Mười đã kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng. Cuộc đối đầu tại sân Etihad chỉ khá hơn đôi chút nhờ bàn thắng từ sớm của Marcus Rashford.

Hơn lúc nào hết, thái độ của hai đội bóng thành Manchester cần phải thay đổi từ mùa tới. Nhiệm vụ của Pep Guardiola sẽ rất nặng nề khi kế nhiệm Pellegrini, dù tất cả cần lưu ý rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha nắm quyền Barcelona vào năm 2008 khi đội chủ sân Camp Nou lúc ấy cũng đang đi xuống phong độ.

Cả hai đội đều phải cải thiện về nhân sự. Man City đang chứng kiến sự già hóa về đội ngũ, với nhiều trụ cột đang ở ngưỡng trên dưới 30, và Guardiola sẽ phải tái tạo lại bằng việc trao cơ hội cho những tài năng trẻ. Ờ chiều hướng ngược lại, Man United thừa mứa những cầu thủ trẻ tiềm năng, nhưng họ cần có các cầu thủ giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy dìu dắt. Nếu không, đội chủ sân Old Trafford có nguy cơ đi theo vết xe đổ của Arsenal.

65 Tính đến trước vòng cuối cùng, Man City chỉ giành được 65 điểm, kém 14 điểm so với thành tích chung cuộc ở mùa trước (79 điểm). 

63 Sau 37 trận, Man United giành được 63 điểm, kém 7 điểm so với số điểm chung cuộc ở mùa trước. 

2 Nếu không thể lọt vào Top 4, Man United sẽ trải qua mùa giải thứ 2 ở kỷ nguyên Premier League không thể dự Champions League. 

21h00, 15/5, sân Liberty: Swansea -Man City (lượt đi: 1-2)

Lực lượng

Swansea: Vắng Montero, Paloschi (chấn thương) 

Man City: Vắng Kompany, Silva, Zabaleta (chấn thương) 

Đội hình dự kiến 

Swansea: Fabianski – Naughton, Fernandez, Amat, Kingsley – Fer, Cork – Ki, Barrow, Ayew – Routledge. 

Man City: Hart – Sagna, Otamendi, Mangala, Clichy – Fernandinho, Fernando – Navas, De Bruyne, Iheanacho – Aguero. Dự đoán: 0-2

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm