Thắng Mourinho, Alex Ferguson được chọn là HLV xuất sắc nhất thế kỷ 21

12/01/2013 15:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vừa công bố danh sách những HLV xuất sắc nhất thế kỷ 21 (tính từ năm 2001 tới 2012).


Thắng Mourinho, Alex Ferguson là HLV xuất sắc nhất thế kỷ 21

Và người chiến thắng theo bầu chọn của IFFHS là chiến lược gia Sir Alex Ferguson của M.U. Ông giành được 180 điểm, chỉ nhiều hơn 6 điểm so với người đứng thứ hai là Jose Mourinho của Real Madrid. Tuy vậy, trong một tương lai gần, nhiều khả năng Mourinho sẽ chiếm vị trí đầu tiên khi mà ông mới 49 tuổi, còn Sir Alex đã bước vào những năm cuối của sự nghiệp huấn luyện.

Xếp thứ ba sau Ferguson và Mourinho là chiến lược gia Arsene Wenger của Arsenal. Đứng tiếp theo là Fabio Capello, Vicente del Bosque, Marcelo Bielsa… Trong khi đó, HLV đã dẫn dắt Barca cực kỳ thành công giai đoạn 2008-2012 là Pep Guardiola chỉ xếp thứ 15, bằng với Karel Bruckner của CH Czech.

Châu Âu đã chứng tỏ rằng đây là nơi tập trung của những nhà chiến thuật hàng đầu thế giới khi châu lục này góp tới 8 gương mặt trong top 10. Hai đại diện còn lại trong top 10 là Bielsa của Argentina và Scolari của Brazil.

Top 10 HLV hay nhất thế kỷ (2001-2012)

1.

Sir Alex Ferguson

Scotland

180

2.

Jose Mourinho

BĐN

174

3.

Arsene Wenger

Pháp

165

4.

Fabio Capello

Italia

147

5.

Vicente del Bosque

TBN

124

6.

Marcelo Bielsa

Argentina

113

7.

Guus Hiddink

Hà Lan

112

8.

Carlo Ancelotti

Italia

108

9.

Luiz Felipe Scolari

Brazil

101

10.

Rafael Benitez

TBN

97

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm