Tevez có nguy cơ bị đẩy khỏi Man City

09/12/2012 16:41 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tin từ Anh, Man City sẽ không vội đàm phán gia hạn hợp đồng với một vài cầu thủ đang bước vào giai đoạn cuối của bản hợp đồng hiện tại, trong đó nổi bật nhất là Carlos Tevez, Gareth Barry và Joleon Lescott.

3 cầu thủ này đến Man City vào năm 2009 khi Mark Hughes còn dẫn dắt đội bóng và đều có bản hợp đồng sẽ đáo hạn vào mùa Hè năm 2014. Hiện tại, mỗi tuần, họ ngốn của Citizens hết tổng cộng khoảng 400.000 bảng tiền lương nhưng không thực sự cho thấy nhiều đóng góp cho đội bóng. Vì thế, Giám đốc Thể thao mới, ông Txiki Begriristain, đang cân nhắc việc tái ký hợp đồng nhằm thanh lọc đội hình đội chủ sân Etiha.

Một nguồn tin thân cận với Tevez cho biết, chân sút người Argentina đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống Man City không gia hạn hợp đồng. Theo đó, anh đang cân nhắc hồi hương thi đấu theo dạng chuyện nhượng tự do khi bản hợp đồng hiện tại kết thúc vào cuối mùa giải năm sau. Trong khi đó, tương lai của Lescott đang trở nên bất định sau khi cầu thủ phòng ngự này bị thuyền trưởng Roberto Mancini chỉ trích rất nhiều vì những bàn thua của Citizens trong thời gian vừa qua.

Barry cũng không có được tương lai khá khẩm hơn 2 người đồng đội. Hiện tại, tiền vệ này đã 31 tuổi và xem chừng không còn phù hợp với chính sách phát triển bóng đá trẻ tại Etihad. Hơn nữa, Man City cũng muốn thanh lý tiền vệ người Anh để giảm gánh nặng tiền lương nhằm đáp ứng được yêu cầu từ Luật công bằng tài chính do Uefa ban hành. Ít nguy hiểm hơn bộ ba cầu thủ trên, nhưng theo tiết lộ từ tờ Goal, tương lai của Mario Balotelli, Yaya Toure và James Milners cũng đang rất bấp bênh khi mà họ sẽ bước vào giai đoạn 2 năm cuối của bản hợp đồng vào mùa bóng tới.

Văn Biển

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm