Teddy Sheringham: ‘Rooney chẳng đời nào bì được với Sir Bobby Charlton’

06/09/2015 07:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu tiền đạo Man United và đội tuyển Anh, Teddy Sheringham không cho rằng ngôi sao Wayne Rooney đã sánh đến tầm của Sir Bobby Charlton, sau khi anh cân bằng kỷ lục ghi bàn của ĐT Anh (49 bàn) qua mọi thời của huyền thoại này.

Sheringham, người đã ghi 14 bàn sau 51 trận cho đội tuyển Anh trong quãng thời gian từ 1993 đến 2002, chia sẻ: “Cậu ấy chẳng thể nào bì được với ngài Bobby Charlton. Những chân sút thượng hạng như Gary Lineker và Alan Shearer thì may ra có quyền lên tiếng".


Rooney san bằng kỷ lục với Sir Bobby Charlton bằng bàn thắng vào lưới "đội bóng làng" San Marino

“Sir Bobby đã dẫn dắt đội tuyển Anh giành những danh hiệu lớn. Bạn cứ hỏi Shearer hoặc Lineker mà xem, rằng vinh quang sau cùng hay những bàn thắng vụn vặt trong những trận giao hữu và vòng loại có ý nghĩa hơn?”, ông “bức xúc”.

“Cân bằng kỷ lục này cũng giỏi đấy, nhưng quan trọng hơn, Rooney phải nỗ lực để giành một chức vô địch EURO hay World Cup trước khi giải nghệ mới hòng được lưu danh sử sách”.


Sheringham khá nghiêm khắc với hậu bối Rooney

Trong khi đó, một cựu tuyển thủ Anh khác là Mark Hateley lại đặt niềm tin vào Rooney, tin rằng anh này sẽ ghi ngày một nhiều bàn hơn, và sẽ giành được danh hiệu lớn cùng tuyển Anh trong những năm tới.

Hateley từng cùng tuyển Anh dự World Cup 1986, ông tin rằng Rooney sẽ làm nên chuyện ở mùa Hè nước Nga – World Cup 2018 sắp tới. “Nếu cậu ấy cứ ghi bàn liên tục như thế này, chúng ta có quyền kỳ vọng. Duyên ghi bàn của Rooney là trời phú”, ông kết lại.


Hateley thì lại tin tưởng "Gã béo" hơn

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm