Tân binh mới nhất của Chelsea: Michael Hector là ai?

02/09/2015 18:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã thực hiện chữ ký đầy bất ngờ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng khi đưa về Michael Hector từ Reading. Còn chưa được thử thách ở Premier League, lý do gì khiến đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng bỏ ra 4 triệu bảng cho hậu vệ này.

Thỏa thuận ra sao?

Hector là một trung vệ 23 tuổi mới lên đội 1 Reading 18 tháng qua. Anh ra mắt vào tháng 1/2014 và tới nay đã đá chính 54 trận cho The Royals. Hector đã phải nỗ lực rất nhiều để có được điều đó tại CLB đang đá ở Championship. Anh chơi 9 lần theo dạng cho mượn từ sân Madejski, ở Bracknell Town, Didcot Town, Havant and Waterlooville, Oxford City, Horsham, Dundalk, Barnet, Shrewsbury Town, Aldershot, Cheltenham, rồi Aberdeen.

Chính trong lần chơi theo dạng cho mượn ở Scotland mà Hector được chú ý với những màn trình diễn ấn tượng cho Aberdeen, đủ để thuyết phục Reading đưa anh trở lại.

Những phẩm chất của anh


Hector (phải) trong màu áo Reading

Hector là một trung vệ cao to, mạnh mẽ và chơi quyết liệt. Cao 1,93 mét, anh không hề ngán ngại các tiền đạo thường rất lực lưỡng ở Championship. Tuy nhiên, Hector lại gặp khó khăn trước những đối thủ chơi kỹ thuật và giỏi đi bóng. Anh cũng đã có vài bàn thắng cho Reading và có thể cầm bóng khá tự tin, đủ để có thể được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ trụ, như Kurt Zouma từng đá cho Chelsea.

Mùa giải này của anh ra sao?

HLV Steve Clarke đã loại Hector khỏi đội hình xuất phát của Reading sau trận thua Birmingham vào ngày mở màn mùa giải. Trong trận đó, anh đã để tiền đạo đối phương Clayton Donaldson kéo ra khỏi vị trí dễ dàng và phạm một sai lầm tồi tệ dẫn tới bàn thắng thứ 2 của Birmingham, tìm cách khống chế bóng ở đường biên ngang thay vì phá ra, để mất bóng vào chân Donaldson, người tạt bóng cho Jon Toral ghi bàn. Sau đó Hector lại bị Demarai Gray vặn sườn ở ngay bên ngoài vòng cấm địa. Paul McShane và Anton Ferdinand giờ đảm nhận 2 vị trí trung vệ đá chính ở Reading, nhưng HLV Clarke vẫn tung Hector vào sân ở cuối trận để anh có thêm kinh nghiệm.

Với đội tuyển Jamaica


Hector gây ấn tượng mạnh mẽ tại Gold Cup 2015

Hector có trận ra mắt ĐT Jamaica hồi tháng 6, trong thất bại 0-1 dưới tay Uruguay ở Copa America. Nhưng Gold Cup mới là giải đấu anh gây ấn tượng khi đá cặp với Wes Morgan và chiếm luôn vị trí của người anh thay thế Jermaine Taylor ở phút thứ 9 trong chiến thắng trước El Salvador. Kể từ đó Hector là người đá chính, chơi cả 3 trận còn lại của Jamaica, bao gồm thất bại ở chung kết dưới tay ứng cử viên số 1 Mexico.

Tiếp theo là gì?

Hector giờ sẽ trở lại Reading theo dạng cho mượn, và sẽ rất đáng chờ đợi liệu Clarke có cho anh chơi nhiều hơn không. Ở tuổi 23, với một thể hình lý tưởng, nếu chịu khó học hỏi, những điểm yếu về cảm nhận vị trí và sự tập trung sẽ được cải thiện và khi đó, Hector đủ triển vọng trở thành một trung vệ hàng đầu ở Premier League.

Trần Trọng (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm