Tại sao Man United sẽ như 'hổ mọc thêm cánh' với Willian?

28/04/2017 19:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã nhắm tới Willian, cầu thủ chạy cánh của Chelsea. Với cầu thủ người Brazil này, hàng công của Man United sẽ cực đáng sợ ở mùa giải tới. 

Theo ESPN, Man United rất quan tâm tới cầu thủ người Brazil Willian và sẵn sàng chiêu mộ anh vào Hè năm nay. “Quỷ đỏ” đã tiến bộ trong khoảng thời gian gần đây nhưng Jose Mourinho vẫn chưa hài lòng với lực lượng hiện tại và muốn bổ sung thêm vài cầu thủ nữa, để biến Man United trở thành ứng viên đàng gờm cho chức vô địch Premier League mùa sau.

Trước đây, Mourinho đã làm việc với Willian ở Chelsea nên ông hiểu rất rõ cầu thủ chạy cánh người Brazil. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng Willian sẽ bổ sung tốc độ, kinh nghiệm và khả năng săn bàn cho hàng công của Man United.

Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đã được yêu cầu phải đưa Willian về Old Trafford và đây có thể sẽ là một vụ chuyển nhượng khó khăn, bởi Antonio Conte không muốn để mất Willian vào tay đội bóng đối thủ của Chelsea.

Willian
Willian đã lập cú đúp vào lưới Tottenham ở FA Cup

Sau khi được bầu là Cầu thủ hay nhất năm của Chelsea mùa giải 2015-16, vai trò của Willian ở Chelsea đã giảm sút ở mùa giải này. Anh ra sân 29 lần tại Premier League, nhưng chỉ đá chính 13 trận. Cầu thủ người Brazil đóng góp 6 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Trung bình cứ 187,4 phút, Willian lại lập công. Đây là những thống kê khá ấn tượng với một cầu thủ không được ra sân thường xuyên như Willian. Tại FA Cup, Willian đã ghi 4 bàn khi được đá chính, trong đó có cú đúp vào lưới của Tottenham.

Nếu nhìn vào những thống kê của Willian trong 2 mùa giải qua, có thể thấy cầu thủ người Brazil đã thi đấu tiến bộ trong 12 tháng trở lại đây. Mùa giải trước, anh đã thực hiện trung bình 1,97 cú sút/trận, 2,46 key pass (đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn)/trận và tạo ra 2,78 cơ hội /trận. Willian thực sự nguy hiểm ở khu vực một phần ba cuối sân, do vậy Mourinho muốn đưa anh về Old Trafford là điều dễ hiểu. Một điều đáng chú ý ở Willian chính là khả năng đá phạt trực tiếp. Anh đã ghi 9 bàn thắng từ các quả đá phạt trong thời gian thi đấu cho Chelsea.

Thống kê đáng xấu hổ về Man United sau trận hòa Man City

Thống kê đáng xấu hổ về Man United sau trận hòa Man City

Man United kết thúc trận derby Manchester với Man City bằng tỷ số hòa 0-0. Đây không phải kết quả đáng ngạc nhiên khi biết 'Quỷ đỏ' chỉ có đúng 1 cú sút duy nhất đi trúng đích

Lí do chính mà Willian phù hợp với Man United là do sự cần mẫn của cầu thủ này. Willian là một trong số ít những cầu thủ được Mourinho mua về do phù hợp với triết lý của ông. Một cuộc tái ngộ chắc chắn sẽ là điều tốt với cả các bên. 

Mùa giải trước, Willian có tỉ lệ thu hồi bóng là 1,61 lần/trận. Mặc dù ở mùa giải này, tỉ lệ thu hồi bóng của anh giảm xuống còn 1,28, nhưng Willian đã thi đấu trong vai trò cơ động hơn. Henrikh Mkhitaryan cũng là một cầu thủ nguy hiểm ở khu vực một phần ba cuối sân, nhưng anh vẫn cần phải chịu khó hỗ trợ phòng ngự hơn nữa.

Willian lúc này đã 28 tuổi và chắc chắn không muốn tiếp tục làm cầu thủ dự bị ở Chelsea nữa. Jose Mourinho có thể đáp ứng được mong muốn đá chính của anh. Chelsea dự kiến sẽ tăng cường lực lượng trong mùa Hè sau khi giành vé trở lại Champions League và rất có thể, cơ hội ra sân của Willian sẽ càng bị thu hẹp lại. Man United cần phải nhân cơ hội này để đưa anh về Old Trafford.

Man City 0-0 Man United

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm