Tại sao Liverpool có thể thắng những trận lớn nhưng không vô địch Premier League?

17/02/2017 14:18 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) –Liverpool đã trở lại mạch thắng sau khi đánh bại Tottenham vào cuối tuần trước, nhưng trận đấu đó cũng càng cho thấy Juergen Klopp và các học trò khó có thể vô địch Premier League mùa này.

Một câu hỏi lớn với Liverpool vào lúc này là liệu họ có thể đá tốt mỗi vòng như trận thắng Tottenham 2-0 hay không? Đó có thể là một câu hỏi mang tính mỉa mai, nhưng rất đúng với trường hợp của Liverpool vào thời điểm này. Với thắng lợi trước Tottenham, Liverpool đã trở thành đội có thành tích đối đầu tốt nhất với các CLB trong Top 6 ở Premier League mùa này, dù rằng Klopp và các học trò đang xếp thứ 5 trên BXH. Trong 8 trận gặp Arsenal, Chelsea, Spurs và hai đội bóng thành Manchester mùa này, Liverpool chưa thua trận nào và đã thắng tới 4 trận. Nhưng mặt khác, đội bóng chủ sân Anfield đã nhận tới 4 thất bại trước Burnley, Bournemouth, Swansea và Hull.

Với hai khuôn mặt, hai phong độ trái ngược khi đối mặt với các đội bóng mạnh và các đội bóng dưới cơ như vậy, thật khó có thể dự đoán việc Liverpool vô địch Premier League. Họ đã đánh bại Chelsea hồi đầu mùa, nhưng lại thua AFC Bournemouth. Klopp và các họ trò giành thắng lợi trước Arsenal ở trận đầu ra quân, nhưng ngay sau đó lại thất thủ trước Burnley. Không phải ngẫu nhiên mà Liverpool từng được so sánh với Robin Hood vì “cướp điểm của đội mạnh, chia điểm cho đội yếu”. 


Liverpool đá rất hay khi gặp các đội mạnh...

Ở Juergen Klopp, người ta có thể thấy một điểm cố hữu là đội bóng của ông thi đấu hiệu quả gấp đôi khi gặp những đối thủ tầm cỡ. Minh chứng cho điều đó chính là trận đấu gặp Tottenham vào tuần trước. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đã cố gắng chơi tấn công nhưng rồi lại bị bóp nghẹt trước sức ép dữ dội của Liverpool. Cả hai bàn thắng của Sadio Mane đều đến từ những tình huống mà cầu thủ này cướp bóng bên phần sân đối phương, khi mà Tottenham cố gắng xây dựng các đợt lên bóng từ tuyến dưới.

Nhưng 7 ngày trước đó, Liverpool đã thể hiện bộ mặt khác trước Hull City, khi đội bóng của HLV Marco Silva lùi về phần sân của mình sâu nhất có thể và đợi chờ cơ hội để phản công với những đường bóng dài. Hai tuần trước đó nữa, Liverpool cũng đối mặt với lối chơi khó chịu như vậy trước Swansea và đội bóng của Klopp đã bị khuất phục. 


Nhưng lại thất thủ trước các đội bóng yếu

Sự khác biệt về lối chơi có thể giải thích về phong độ của Liverpool. Tottenham chơi thứ bóng đá gần giống như họ, tức là đá pressing tầm cao, phối hợp nhanh. Nhưng thật không may, đội bóng của Pochettino không có thành tích đối đầu với Top 6 tốt như Liverpool.

CLB

Điểm

Liverpool

16

Chelsea

13

Tottenham

9

Man City

7

Man Utd

6

Arsenal

5

Liverpool đã giành được 16 điểm khi đối mặt với các đội trong Top 6 Premier League mùa này

Có lẽ vấn đề nằm ở tâm lý thi đấu của Liverpool. Nếu coi Premier League là một cuộc chạy đua marathon, đòi hỏi nỗ lực và sự tập trung trong khoảng thời gian dài, thì Liverpool giống với một VĐV chạy nước rút, tức là chỉ có tốc độ cao trong thời gian ngắn, bùng nổ vào thời điểm cao độ. 

Liverpool chỉ giành được 1 danh hiệu trong thập kỉ qua, đó là Cúp Liên đoàn Anh, cách đây 5 năm. Trong khi đó, tại Premier League, Liverpool vẫn chìm trong cơn khát. Họ thiếu sự tàn nhẫn để có thể đứng ở vị trí cao nhất tại Premier League vào cuối mùa giải. Dường như, Liverpool chỉ thực sự tàn nhẫn khi đối mặt với các đối thủ mạnh, với bầu không khí căng thẳng trên khán đài. Nhưng khi gặp các đội bóng yếu hơn, với sức ép giảm đi, Liverpool đã không duy trì được sự sắc bén, cường độ cao và tập trung của mình.

Vòng 25 Premier League: Chelsea coi như đã vô địch. Chờ Liverpool và Arsenal trở lại...

Vòng 25 Premier League: Chelsea coi như đã vô địch. Chờ Liverpool và Arsenal trở lại...

Chelsea càng tiến gần hơn đến chức vô địch dù để hòa Burnley, Liverpool và Arsenal tìm lại mạch chiến thắng và sự trở lại của Martial giúp Man United bám sát top 4… Là những điểm đáng chú ý sau vòng 25 Premier League.


Bên cạnh đó, Liverpool cũng thiếu đi những cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt trong trận đấu. Trong khi đối thủ của họ có những ngôi sao như Hazard, Costa, Sanchez, Aguero và Ibrahimovic để sắm vai người hùng của trận đấu, đội bóng chủ sân Anfield chỉ biết trông cậy và một Coutinho có phong độ thất thường. Klopp có thể vạch ra kế hoạch tốt đủ để đội bóng của ông không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào, nhưng mặt khác, sự thiếu vắng mẫu cầu thủ như trên đôi khi khiến cho đội bóng của ông không phá vỡ được bế tắc.

Tóm lại, nếu như Klopp không thay đổi được “thói quen” đánh rơi điểm trước các đội bóng nhỏ của Liverpool, đội bóng chủ sân Anfield sẽ khó có thể quay trở lại đỉnh cao ở Premier League.


Clip Liverpool 2-0 Tottenham

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm