Sunderland 0–2 Man City: Aguero tỏa sáng, Man City lên thứ 3 Premier League

05/03/2017 22:05 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Hai bàn thắng của Aguero và Leroy Sane giúp Man City đánh bại chủ nhà Sunderland 2-0 ở vòng 27 Premier League, qua đó leo lên thứ 3 trên BXH.

Diễn biến trận đấu


90': Hiệp 2 có 3 phút bù giờ nhưng không có thêm tình huống đáng chú ý nào. City thắng chung cuộc 2-0 và lên thứ 3 Premier League.

88': CỨU THUA! Pickford vừa bay người đẩy bóng cứu thua bằng một tay cực kỳ ngoạn mục sau cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của Aguero

84': Defoe đã đưa bóng vào lưới City nhưng trong thế việt vị. Ngay sau đó, cầu thủ chủ nhà chuyền sai tạo cơ hội cho City phản công kết thúc bằng cú sút căng của Aguero nhưng Pickford đã đổ người ôm gọn bóng

81': Đến lượt Nolito được tung vào sân thay Sterling. Liệu City có thể ghi bàn thứ 3?

76': Đến lúc này Guardiola mới tung De Bruyne vào sân thay Yaya Toure. City đang hướng đến chiến thắng để leo lên thứ 3 Premier League.

70': Đội chủ nhà đang cố găng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Oviedo vừa chuyền bóng cho Januzaj đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành Caballero.

65': David Silva đang có khá nhiều khoảng trống. Nếu các tiền vệ và hậu vệ Sunderland để lỏng Silva, họ hoàn toàn có nguy cơ phải tiếp tục trả giá

60': VÀO! Leroy Sane nhân đôi cách biệt cho City sau đường chuyền của David Silva. Hàng thủ dâng cao của Sunderland đã phải trả giá. 2-0 cho Man City.

55': Với thế trận hiện tại thì khả năng City ghi thêm bàn thắng là rất cao. Đội khách vẫn không giảm nhịp độ thi đấu và triển khai bóng đều khắp mặt sân.

50': Bàn thắng mở tỷ số của Aguero giúp City dễ đá hơn nhiều khi tâm lý căng thẳng được cởi bỏ. Đội khách vẫn đang ép sân và quyết tâm gia tăng cách biệt

45': David Silva vừa đưa bóng vào lưới Sunderland nhưng trọng tài phạt việt vị. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp 1. City tạm dẫn 1-0.


42': VÀO! Man City mở tỷ số. Sterling kiến tạo cho Aguero dứt điểm cận thành khá dễ dàng.

40': Thêm một cú đánh đầu nữa của Jones sau tình huống phạt góc. Lần này bóng đi chệch khung thành City

38': NGUY HIỂM! Leroy Sane vừa tạt bóng vào trước khung thành đội chủ nhà nhưng David Silva không thể chạm bóng thành công


36': Januzaj vừa đá phạt góc để Jones bật cao đánh đầu khá mạnh nhưng bóng đi đúng vị trí của Caballero. Xét về cơ hội, thậm chí Sunderland đang nhỉnh hơn đội khách

31': Tất cả những gì đội khách làm được cho tới lúc này là 2 cú sút, một ra ngoài, một đi đúng vị trí của Pickford. Sunderland đang phòng ngự rất tập trung.

26': Tỷ lệ cầm bóng lúc này của City là 72%, vẫn rất áp đảo, nhưng họ vẫn chưa thể uy hiếp khung thành Pickford. Aguero khá mờ nhạt những phút vừa qua.


20': CỘT DỌC! Defoe vừa sút xa tầm 20m đầy táo bạo đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Caballero. Ngay sau đó một cầu thủ Sunderland đánh đầu bồi từ đường bóng bật ra nhưng không chính xác. Hú vía cho đội khách.

17': Man City đang cầm bóng tới 75% thời lượng và đẩy cao tốc độ trận đấu nhưng vẫn chưa thể xuyên phá được hàng thủ dày đặc của Sunderland. Đội chủ nhà đang rất cần điểm để trụ hạng nên không ngạc nhiên khi họ chơi phong ngự số đông kết hợp phản công nhanh.

12': Vẫn chưa có bất cứ pha dứt điểm trúng đích nào từ các cầu thủ Man City. Sunderland đang chơi phòng ngự số đông khá hiệu quả

5': Man City ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng chưa thể đe dọa khung thành Pickford được che chắn bởi khá nhiều cầu thủ sọc đỏ trắng trong vòng cấm


Đội hình xuất phát của hai đội

Đội hình xuất phát của Man City


Đội hình dự kiến của hai đội

Một chiến thắng ngay tại “hang ổ” của “Mèo đen” có thể giúp City bỏ xa hơn những đối thủ theo sát nhất là Arsenal và Man United, vượt qua Liverpool để ít nhất cũng chiếm vị trí thứ 3 trên BXH.

Man City 5-3 Monaco

Guardiola đang cố gắng “kích hoạt” Sergio Aguero để tiền đạo số 1 của ông lại bùng nổ như trước Monaco và Huddersfield. Dễ hiểu vì sao Pep rất cần Aguero tỏa sáng. Gabriel Jesus đã dính chấn thương nặng, phải nghỉ hết mùa. Dù muốn dù không Pep cũng phải trông cậy vào Aguero bởi nếu không có anh hoặc anh không nỗ lực chơi đúng đẳng cấp của mình, chính Pep và Man City sẽ phải nhận hậu quả.

Ngay trước chuyến làm khác của Sunderland, HLV người Catalunya khích lệ Sergio khi bảo ông thích cách tiền đạo Argentina thể hiện “cơn giận dữ” của mình. Guardiola sẽ cần một Aguero tiếp tục “giận dữ” như thế để đánh bại một Sunderland đang phải chiến đấu hết sức mình vì mục tiêu trụ hạng.  


Đội hình dự kiến

Sunderland: Pickford – Jones, Kone, O’Shea, Oviedo – Januzaj, Gibson, Larsson, N’Dong, Borini - Defoe

Man City: Caballero – Sagna, Stones, Otamendi, Fernandinho – De Bruyne, Toure, Silva – Sterling, Aguero, Sane

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm