Steven Gerrard: Tôi thèm chiến thắng ở Champions League

16/09/2014 09:07 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ quân Liverpool Steven Gerrard thú nhận anh đã luôn cảm thấy ghen tị với những đồng nghiệp và những đội bóng chơi ở Champions League trong khi mình ngồi nhà xem Champions League qua ti vi.

Đối với Steven: “Đó là giải đấu quan trọng nhất ở cấp CLB và khi bạn vắng mặt thì đó là một sự tiếc nuối, một tổn thất lớn”. Với tất cả sự khát khao ấy, với niềm mong mỏng ấy, dễ hiểu vì sao khi cùng Liverpool đối đầu với Ludogorets đêm nay, Gerrard cảm thấy vui thích nhiều hơn thường lệ.

Cách đây chưa lâu thì một cuộc gặp gỡ với những đối thủ vô danh kiểu này hẳn là sẽ không làm cho Gerrard hào hứng đến thế. Nhưng sự vắng mặt lâu ngày của Liverpool ở giải đấu này đã khiến anh thèm muốn và chờ đợi Champions League hơn bao giờ hết. Nhớ lại những năm tháng dưới thời Rafa Benitez khi Liverpool thường xuyên góp mặt ở Champions League, Gerrard cảm thấy vô cùng phấn khích nhưng anh tin rằng nếu ban lãnh đạo hiện tại tiếp tục ủng hộ HLV Brendan Rodgers như họ đã từng thì chuyện Liverpool đá Champions League thường xuyên và giành được thành tích cao không phải là ước mơ.

“Tôi tin vào Brendan và đội bóng này. Nếu chúng tôi bị loại từ vòng bảng hay vòng 1/8 thì chúng tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng. Liverpool muốn tiến xa nhất có thể. Không thể có chuyện tham dự một vòng đấu rồi thôi. Không thể. Như hiện nay thì có gì hay đâu?

Vị trí á quân Premier League mùa trước không phải là một phần thưởng. Tôi không coi đó là phần thưởng. Đó là vị trí mà đương nhiên Liverpool phải giành được, và phải giành được một cách thường xuyên. Tôi và đồng đội có trách nhiệm đưa đội bóng trở lại nơi nó thuộc về. Mùa sau chúng tôi lại muốn có mặt ở Champions League”.

Thế rồi Gerrard bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc diệu kỳ của 9 năm về trước khi Liverpool ngược dòng thần thánh để đánh bại AC Milan ở chung kết Champions League tại Istanbul. Mùa này họ cùng bảng với Ludogorets, Real Madrid và FC Basel.

Steven nói có thể Liverpool không được coi là ứng viên vô địch nhưng họ vẫn có nghĩa vụ phải cho tất cả thấy sự hiện diện của mình: “Tôi biết nhiều người không coi chúng tôi là ứng viên vô địch nhưng với tư cách là thủ quân Liverpool tôi muốn nói rằng chúng tôi có mặt ở đây không phải để lấp đầy số đội tham gia giải đấu. Chúng tôi muốn làm được cái gì đó có ý nghĩa”.

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm