Sterling không thể đến Man United nhưng vẫn quyết ra đi

22/05/2015 06:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – CLB Liverpool đã từ chối bán Raheem Sterling cho Manchester United.

Manchester United “liều lĩnh” hỏi mua tiền đạo 20 tuổi Raheem Sterling của kình địch không đội trời chung Liverpool nhưng cho đến hôm nay, báo chí Anh đưa tin rằng Liverpool đã thẳng thừng từ chối yêu cầu thủ đội “Quỷ đỏ”.

Nhưng Sterling thì vẫn muốn ra đi. Người đại diện Aidy Ward đã gặp HLV Brendan Rodgers và Giám đốc điều hành Ian Ayre để bàn bạc vào hôm thứ Sáu.

Liverpool đã đàm phán với Sterling hàng tháng trời với lời yêu cầu gia hạn hợp đồng đến năm 2020, trả lương 100 ngàn bảng/tuần.

Nhưng người đại diện của Sterling thậm chí quyết liệt đến mức khẳng định thân chủ mình không gia hạn hợp đồng dù Liverpool có trả 900 ngàn bảng/tuần.

“Tôi không quan tâm về chuyện quảng bá của đội bóng hay tình hình đội bóng, tôi không cần biết”, Ward nói. “Cậu ấy sẽ không kí hợp đồng, dù CLB có trả 700, 800 hay 900 ngàn bảng/tuần. Công việc của tôi là giúp đỡ khách hàng. Nếu ai nói tôi làm việc tệ hay những lời khuyên của tôi là dại dột thì cũng chẳng vấn đề gì”.

“Tôi không lo sợ. Rất nhiều CLB ở Premier League muốn có cậu ấy”.

Ward cũng chỉ trích cựu cầu thủ Jamie Carragher, người nói Sterling cần phải thay người đại diện và ở lại Liverpool.

“Carragher là kẻ phiền phức. Ai cũng biết chuyện đó. Bất cứ bình luận nào từ đám bình luận viên hay cựu cầu thủ Liverpool đều không ảnh hưởng gì đến tôi. Những bình luận ấy đều không xác đáng”.

Trên BBC, Sterling còn công khai nói rằng anh từ chối các lời đề nghị của Liverpool bắt đầu từ tháng Tư.

Cầu thủ này có thể ra nước ngoài thi đấu, mà Real Madrid được cho là cũng quan tâm.

Mùa này, Sterling ra sân 35 trận ở Premier League và ghi được 7 bàn.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm