Sóng gió Man City: Đến lượt Joe Hart chống lệnh Mancini

12/12/2012 11:06 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Trận derby Manchester đã qua mấy ngày nhưng nội bộ Man City vẫn lục đục xung quanh thất bại vào phút chót của họ. Các cầu thủ quan trọng của Man City có vẻ như bất tuân lệnh Mancini còn HLV người Italia thì vẫn đổ lỗi cho họ.



Joe Hart bất tuân lệnh Mancini?

Sau trận thua M.U, Mancini đã vào phòng thay đồ của Man City và đổ lỗi cho thủ thành Joe Hart về bàn thua thứ 3. Mancini đã chỉ định Tevez đứng làm tường nhưng sau đó Joe Hart lại bảo Tevez đi ra và Man City chỉ có 3 người làm tường là Nasri, Dzeko và Barry. Joe Hart nói với Mancini rằng chính anh đã bảo Tevez đi ra khỏi hàng rào vì cầu thủ người Argentina cản trở tầm nhìn của anh. Hart cũng nói là anh không thể biết Nasri lại lẩn ra phía sau hàng rào và chỉ giơ chân ra cản bóng. Nếu Nasri đứng im làm tường khi van Persie sút bóng thì có thể là anh đã lĩnh trọn trái bóng vào mặt.

Mancini nhấn mạnh là ông đã bảo Tevez đứng làm tường. Hart lại đưa ra một “chỉ thị” khác, đi ngược lại ý kiến của Mancini. Gareth Barry là người truyền đạt ý kiến của Hart và bảo Tevez rời khỏi hàng rào. Do sự thiếu chắc chắn của hàng rào nên Hart có khuynh hướng nghiêng nhiều về phía trái khung thành. Đó chính là chỗ là lẽ ra hàng rào của Man City phải che chắn khi van Persie sút bóng. Do vị trí đứng này nên Hart có phần hơi bị chôn chân và không thể bật tốt để với tới bóng khi van Persie sút vào ngay phía trong cột dọc bên phải của thủ thành Man City.

Quan hệ giữa Mancini và Hart tưởng như không thể đổ vỡ sau khi HLV người Italia trao cho anh cơ hội thay thế Shay Given ở đầu mùa giải 2010-2011. Hart cũng nổi lên như là một trong những thủ lĩnh bẩm sinh của Man City, đáng chú ý là sự trung thực của anh sau khi đội bóng thất bại ở cúp Châu Âu vừa qua. Nhưng bây giờ thì quan hệ của anh với Mancini không được tốt và tinh thần tập thể mà Man City đang cần lúc này cũng không tồn tại.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm