Sợ lặp lại sai lầm, Mancini đích thân dạy học trò dựng hàng rào

12/01/2013 16:32 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Để tránh sai lầm tương tự như trong trận đại chiến với M.U, HLV Roberto Mancini đã bắt học trò phải học cách dựng hàng rào.


Mancini dạy học trò dựng rào chắn - Ảnh Daily Mail

Man City đã để thua trận derby thành Manchester bởi sai lầm tai hại của Nasri khi làm rào chắn. Thua cuộc ở những phút cuối cùng qua đó để kình địch M.U nới rộng khoảng cách thực sự là khoảnh khắc khó có thể nuốt trôi với Man City.

Vào ngày mai, Man City có chuyến làm khách đến sân Emirates của Arsenal. Lo sợ sai lầm lặp lại, Mancini đã cẩn trọng dành nguyên một phần trong giáo án tập luyện để hướng dẫn cách lập hàng rào cho các học trò. James Milner, Edin Dzeko, Javier Garcia và Gareth Barry là những gương mặt được HLV Mancini lựa chọn.

Về tình hình nhân sự trong trận cầu ngày mai, khi Arsenal gần như sẽ tung ra đội hình mạnh nhất thì bên phía Man City sẽ thiếu vắng khá nhiều trụ cột. Aguero vẫn chưa chắc chắn 100% sẽ ra sân do chấn thương, Kolarov, Maicon và Richard thì vẫn chưa thể trở lại. Trong khi đó Nasri cũng không thể góp mặt do án treo giò. Dù vậy, Mancini vẫn tỏ ra rất lạc quan.

“Sẽ khó khăn khi chúng tôi mất đi những cầu thủ quan trọng nhưng Man City sẽ chơi tốt trước Arsenal. Chúng tôi đã thay đổi nhiều so với mùa trước và đây là lúc để thay đổi hoàn cảnh”, Mancini chia sẻ, ngụ ý về lịch sử đối đầu với 37 năm chưa biết đến chiến thắng ở Emirates của Man City cũng như thống kê trong 6 lần chạm trán gần đây nhất giữa 2 đội tại Emirates trong khuôn khổ Premier League, “The Citizens” đã không thể ghi được dù chỉ là 1 bàn thắng.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm