Sir Ferguson có thể bị cấm chỉ đạo 5 trận sau vụ "mắng" trọng tài chính Wiley

18/10/2009 15:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Cái gì quá cũng không tốt và nóng giận quá mức hay nói quá lời thì chắc chắn là càng không tốt.

Sir Ferguson giờ hẳn đã thấm nhuần điều đó nhưng án phạt cấm chỉ đạo 5 trận thì đang treo lơ lửng trên đầu ông. Vụ HLV của MU chỉ trích trọng tài chính Wiley (sau đây gọi tắt là vụ Wiley) là "không đủ thể lực" ở trận hòa 2-2 với Sunderland đã xảy ra cách nay 2 tuần nhưng dư âm và hệ quả của nó thì vẫn còn tới bây giờ.

Sir Alex có thể bị cấm chỉ đạo 5 trận vì chỉ trích trọng tài Wiley

Cho dù Sir Alex đã viết thư lên FA giải thích về những bình luận của mình nhưng có vẻ như những nhân vật "có máu mặt" trong làng bóng đá Anh vẫn muốn có một hình phạt thật nghiêm đối với nhà cầm quân "được giận, mất khôn" của Man United. Theo đó, hình phạt nặng nhất mà Sir Alex có thể phải nhận từ "vụ Wiley" là bị cấm chỉ đạo 5 trận. Đó sẽ là hình phạt nặng nhất đối với ông trong 23 năm dẫn dắt "Quỷ đỏ".

Trước đó, hình phạt nặng nhất mà Sir Alex phải chịu là bị cấm chỉ đạo 2 trận 2 lần vào các năm 2003 và 2007 do chỉ trích các trọng tài Jeff Winter và Mark Clattenburg.  Tối qua ở Old Trafford, người ta đã thấy vị HLV lão làng người Scotland cười tươi sau khi MU của ông hạ Bolton 2-1 để qua đó thay thế Chelsea chiếm giữ ngôi đầu giải ngoại hạng do "The Blues" bại trận 1-2 trước Aston Villa trước đó.

Nhưng sau niềm vui là nỗi lo. Án phạt của FA có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. MU cũng đang phải đối mặt với nguy cơ bị cấm mua cầu thủ do Le Havre tuyên bố sẽ theo đuổi "vụ Paul Pogba" đến cùng bằng cách kiện đội bóng Anh lên tận FIFA. Nếu Le Havre thành công thì MU cũng sẽ cùng chung số phận với Chelsea là bị cấm chuyển nhượng cầu thủ tới năm 2011.
 
HT (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm