Sir Alex: Man City đã làm thay đổi bóng đá

06/10/2011 12:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV M.U Alex Ferguson nói ông không ngạc nhiên bởi cách Manchester City tàn phá các đối thủ ở giai đoạn khởi đầu Premier League mùa giải này, và thừa nhận kình địch cùng thành phố đã “làm thay đổi thế giới bóng đá” với quyền lực từ đồng tiền của các ông chủ A-rập.

Sir Alex Ferguson - Ảnh Getty

Dù mới để lọt 2 điểm trong 7 trận mở đầu mùa giải, và đã ghi được tới 24 bàn, M.U bước vào giai đoạn tạm nghỉ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu với vị trí đầu bảng chỉ nhờ hơn Man City duy nhất 1 bàn khi so sánh hiệu số. Cuộc đua song mã hoành tráng hơn bao giờ hết càng khiến sự chờ đợi với trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải ở Old Trafford vào ngày 23/10 thêm náo nức, dù Ferguson khẳng định rằng ông không bất ngờ với những gì địch thủ làm được.

“Tôi đã nói từ lâu rằng điều đó sẽ xảy ra”, Ferguson nói. “Họ là một đội bóng mạnh và luôn ở trình độ đâu đó trong số các đội mạnh nhất. Sergio Aguero sẽ làm tốt ở Premier League bởi anh ấy có bản năng làm bàn tuyệt vời xung quanh và bên trong vòng cấm địa. David Silva cũng rất giỏi. Chúng tôi phải chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng khi tiếp họ trong 2 tuần nữa”.

Trước đó, Ferguson, không biết có phải đòn tâm lý hay không, từng nói Liverpool mới là đối thủ derby thực sự của Man City. Trong bối cảnh hiện giờ, sau khi Sheikh Mansour đã bỏ ra 1 tỉ bảng vào đội bóng áo xanh, mọi chuyện đang thay đổi chóng vánh. “Đòn bẩy mà Man City đang có, một đội hình lớn với những cầu thủ chất lượng và sức mạnh tài chính đủ để thu hút những người giỏi nhất trong thế giới bóng đá, thực sự đã thay đổi mối bận tâm của mọi người với trận derby”, Ferguson nói. “Mọi người không thực sự tập trung nhiều vào trận đấu, mà vào cách mà Man City đã thay đổi bóng đá và chúng ta có thể đối phó với điều đó ra sao”.

Trước Man City là Liverpool

Tuy nhiên, trước trận đấu đó, M.U sẽ phải đến làm khách tại Anfield nơi đội bóng áo đỏ gặp đối thủ vừa bị chính họ soán ngôi CLB thành công nhất trong lịch sử nước Anh vào tháng 5 khi Ferguson và các học trò giành danh hiệu thứ 19 về cho Old Trafford. Dù đã trắng tay ở Premier League trong hơn 20 năm qua, đội bóng vùng Merseyside luôn là một đối thủ khó nhằn với M.U, đặc biệt là trong những năm gần đây. Như mùa giải trước, Dirk Kuyt lập một hat-trick tại Anfield để hạ M.U 3-1. “Gần đây chúng tôi chơi tệ ở đó”, Ferguson nói. “Đã vài lần chúng tôi bị họ áp đảo hoàn toàn, điều đó thật thất vọng. Không khí ở đó có vai trò quan trọng. Mỗi khi chúng tôi đến đó, chúng tôi luôn có cảm tưởng đó là trận đấu lớn nhất thế kỷ”.

Một tin khá vui với Quỷ đỏ là ở lượt đấu tới, họ có thể sẽ chào đón sự trở lại của trung vệ thép Nemanja Vidic, người mới đá vỏn vẹn 52 phút kể từ đầu mùa vì chấn thương bắp chân dính phải ngay vòng đấu mở màn. Trong thời gian gần đây, hàng thủ M.U chơi khá kém cỏi, nhất là trong các trận gặp Basel và Norwich. Sự trở lại của Vidic là rất cần thiết bởi Rio Ferdinand đã sa sút khá nhiều còn Phil Jones lại khá thiếu kinh nghiệm, trong khi Smalling thì vẫn chấn thương.

Việc Vidic trở lại ở trận đấu tại Anfield là rất cần thiết bởi hàng thủ M.U chắc chắn sẽ phải đối phó với sức mạnh và khả năng không chiến của Andy Carroll. Có thể Vidic sẽ đá cặp với Jones, hoặc đối tác quen thuộc Ferdinand.

T.T

Ông chủ Man City giàu nhất thế giới bóng đá

Ông chủ Manchester City Sheikh Mansour tiếp tục là nhân vật giàu nhất thế giới bóng đá trong danh sách do tạp chí FourFourTwo công bố cho mùa giải 2011-2012, với tổng tài sản trị giá 20 tỉ bảng. Đứng thứ hai là cổ đông lớn của Arsenal Alisher Usmanov, với tài sản 12,4 tỉ bảng. Về thứ ba là ông chủ QPR, tỉ phú ngành thép người Ấn Độ Lakshmi Mittal, 11,8 tỉ bảng. Ông chủ người Nga của Chelsea Roman Abramovich đứng thứ tư, với tài sản tăng thêm 2,9 tỉ bảng lên 10,3 tỉ bảng. Malcolm Glazer, ông chủ của M.U, đã tăng được tài sản thêm 110 triệu bảng để đứng thứ 9 trong danh sách. Ông chủ mới của Liverpool John W Henry là gương mặt mới xếp cao nhất trong danh sách, với hạng 20. Trong số các cầu thủ, cựu đội trưởng tuyển Anh David Beckham là người giàu nhất, kiếm được thêm 35 triệu bảng để tăng tài sản lên 135 triệu bảng, xếp thứ 42 trên danh sách toàn bộ. Ngoài Beckham, các cầu thủ đang chơi cho M.U chiếm những vị trí rất cao trên bảng xếp hạng dành cho các triệu phú chơi bóng. Michael Owen, Rio Ferdinand, Ryan Giggs và Wayne Rooney lần lượt xếp từ thứ 2 đến thứ 5. HLV tuyển Anh Fabio Capello có tài sản 38 triệu bảng giúp ông là HLV có tài sản lớn nhất trong danh sách.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm