Sir Alex Ferguson giải thích về 'hiện tượng' mua sắm mùa Hè 2016

01/09/2016 20:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng, tiền lương ngày càng tăng, đó là điểm đáng chú ý của TTCN mùa Hè qua mỗi năm. Nhận xét về xu hướng này, cựu HLV Sir Alex Ferguson cho rằng đó là điều tất yếu.

Vào ngày 31/8, TTCN mùa Hè 2016 đã chính thúc khép lại, kết thúc đợt mua sắm điên cuồng của các CLB châu Âu, đặc biệt là ở Premier League.

Những kỷ lục đã bị phá vỡ, tiền lương dành cho tân binh tăng chóng mặt. Đáng chú ý trong đó là việc Man United bỏ ra gần 100 triệu bảng để chiêu mộ Paul Pogba từ Juventus và chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic với thỏa thuận lương bổng lên tới 220.000 bảng/tuần.



Sir Alex phát biểu trong cuộc gặp các HLV

Nhận xét về xu hướng này, Sir Alex Ferguson cho rằng đó là điều không thể tránh khỏi kể từ khi Premier League ký gói hợp đồng bản quyền truyền hình lên tới 5 tỷ bảng.

“Thỏa thuận truyền hình 2 năm trước ở Premier League tạo ra một môi trường trong đó giá trị chuyển nhượng và mức lương sẽ tăng lên. Nó đúng ở khía cạnh trả lương cho cầu thủ. Họ là những người tạo ra sản phẩm mà người khác bỏ tiền để xem”.



Man United bỏ ra tới 92 triệu bảng chiêu mộ Paul Pogba

Quan điểm này được Sir Alex đưa ra tại cuộc gặp gỡ giữa các HLV hàng đầu châu Âu diễn ra thường niên tại Nyon (Thụy Sỹ) do UEFA tổ chức. Tại đây, các HLV cùng ngồi lại thảo luận về các xu hướng trong bóng đá có thể ảnh hưởng tới công việc của họ và sự cải thiện mà họ mong muốn được chứng kiến ở môn thể thao này.

Ngoài Sir Alex với tư cách đại sứ của UEFA về công tác huấn luyện, các HLV danh tiếng như Jose Mourinho, Arsene Wenger, Rafa Benitez cũng tham dự cuộc gặp này. Khi được hỏi về sự hiện diện quá nhiều HLV nước ngoài tại giải Ngoại hạng Anh, trong đó có 4 nhà cầm quân người Italy, Sir Alex nói: “Premier League là một thỏi nam châm thu hút những HLV hàng đầu. Không chỉ người Italy, ở đó còn có Juergen Klopp người Đức, Jose Mourinho người Bồ Đào Nha và Pep Guardiola người Tây Ban Nha”.

Cũng trong cuộc họp này, Sir Alex đưa ra đề xuất bỏ 30 phút đá hiệp phụ. “Mỗi khi tiếng còi mãn cuộc cất lên sau 90 phút, tôi luôn có cảm giác rằng trận đấu sẽ đi vào loạt sút luân lưu. Như các vị đã thấy ở trận chung kết Champions League vừa qua, các cầu thủ đi bộ trên sân và điều tất yếu là cũng phải đá luân lưu”, Sir Alex nêu quan điểm của mình.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm