Schweinsteiger: Nét đẹp hiếm hoi còn sót lại của một Man United tẻ nhạt

01/12/2015 13:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Mitten, phóng viên nổi tiếng người Anh theo sát Man United, cho rằng Bastian Schweinsteiger đang là "nét đẹp" hiếm hoi của Manchester United, và sẽ thành công với "Quỷ đỏ".

Sau đây là nội dung bài viết của ông trên ESPN:

"Giữa cơn bão chỉ trích, Manchester United có chút bình yên từ Bastian Schweinsteiger. Tiền vệ người Đức là tân binh được yêu mến nhất và đã ghi bàn ra mắt CLB.

Dù hòa PSV 0-0 ở Champions League, Schweinsteiger vẫn nên hài lòng, sau một tuần mà anh gây ấn tượng. Khi toàn đội hoang mang vì bàn thắng của Jamie Vardy, trận gặp Leicester, Schweinsteiger thoát khỏi Shinji Okazaki, đánh đầu gỡ hòa 1-1. Anh đấm mạnh vào không trung để ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới.


Bàn đầu tiên của Schweinsteiger trong màu áo Man United

Trước Watford, “số 31” cũng suýt ghi bàn. Từ một nỗ lực chuyền bóng bên cánh phải, Schweinsteiger khiến Troy Deeney phản lưới nhà, mang lại chiến thắng 2-1 cho Man United khi trận đấu chỉ còn 40 giây.

Khi là cầu thủ trẻ, Schweinsteiger đã được United theo đuổi

Schweinsteiger chơi không xuất sắc ở trận đó. Hàng tiền vệ Man United làm theo chỉ thị của Louis van Gaal, ghìm nhịp độ xuống, chủ yếu chuyền qua lại ở giữa sân. Nhưng Schweinsteiger chạm bóng 82 lần và đã chỉ huy tuyến giữa rất tốt. United thắng. Van Gaal ca ngợi thái độ của toàn đội. CĐV mong muốn được thấy nhiều chiến thắng kiểu “Fergie time” như vậy.


Người hiểu Van Gaal

Schweinsteiger không mang phong cách của Roy Keane. Nhưng kể cả Keane cũng không đá được trong đội bóng của Van Gaal. Nhà vô địch World Cup 2014 là một tiền vệ bình tĩnh, chơi trực diện, chỉ huy từ xa.

Khi Schweinsteiger còn trẻ, United đã theo đuổi anh. Nhưng Bayern Munich giữ anh như thể Barcelona giữ Andres Iniesta và Manchester City trói Sergio Aguero. Mua Schweinsteiger vào mùa Hè này, Man United mong anh mang đến tinh thần chiến thắng, khả năng chỉ huy, sự tập trung, và kinh nghiệm cho những cầu thủ trẻ. Anh bay đến Mỹ, nơi Man United du đấu. Anh gây ấn tượng bằng vốn tiếng Anh hoàn hảo, cư xử như thể đã ở Old Trafford cả đời.

“Bạn sẽ muốn những cầu thủ giỏi nhất tới CLB và điều đó tốt cho đội bóng”, Michael Carrick nói với phóng viên ở Santa Clara. “Basti là cầu thủ tuyệt vời, và anh ấy đã tạo nhiều ảnh hưởng lên chúng tôi”.

“Khi bạn kí hợp đồng với một cầu thủ ở đẳng cấp ấy, người đã giành nhiều danh hiệu ở trình độ cao nhất, phòng thay đồ sẽ được thúc đẩy nhiều lần”, cựu cầu thủ của Man United là Phil Neville lý giải. “United cần tăng cường hàng tiền vệ, và với Schweinsteiger, bạn có một bản hợp đồng hoàn hảo, cầu thủ có thể làm việc với Louis van Gaal, một người hiểu hệ thống chiến thuật, có thể bổ sung kinh nghiệm, và đã là đội trưởng của đội vô địch thế giới”.

Man United đang rất cần một cú hích

Man United đang rất cần một cú hích

Với trận hòa 1-1 trên sân của Leicester City, Man United tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại tại Premier League lên con số 6, kể từ thất bại 0-3 trước Arsenal. Tuy nhiên trong số đó, Quỷ đỏ chỉ thắng 3, và hòa tới 3.


Sớm được yêu mến như Eric Cantona

CĐV Man United rất hào hứng. Họ chào đón người Đức đầu tiên ở đội 1 bằng cách hát vang bài ca "Deutscher Fußballmeister" và vẫy cờ Đức. Đó là cách chào đón Eric Cantona ngày xưa. CĐV hồi đó đã vẫy cờ Pháp và hát bài quốc ca Pháp "La Marseillaise".


Vì Schweinsteiger, cờ Đức trên Old Trafford còn nhiều hơn cờ Anh

Tương tự, cầu thủ Argentina như Gabriel Heinze hay Carlos Tevez cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cờ tổ quốc trên khán đài. Bây giờ, bạn sẽ thấy cờ Đức còn nhiều hơn cờ Vương quốc Anh ở Old Trafford, mặc dù phải phấn đấu thêm nữa, Schweinsteiger mới thành công như Tevez và Cantona.

Dù không có thể lực tốt và ngồi dự bị 2 trận đầu Premier League, Schweinsteiger vẫn dự đầy đủ các trận đấu của United ở Premier League và Champions League. Anh là số 1 trong số các tiền vệ cầm nhịp, trong đó có Carrick hoặc Morgan Schneiderlin (mặc dù anh với Carrick tạo ra cặp tiền vệ trung tâm có tổng tuổi 65, đã chơi không tốt trước Arsenal, và gặp vấn đề với các đối thủ nhanh nhẹn).

Đã thi đấu 22 trận cho Man United mùa này, Schweinsteiger sẽ vượt qua cột mốc thi đấu 28 trận cho Bayern mùa trước, và mục tiêu của anh là vượt mốc 45 trận cho Bayern ở mùa giải 2012-13 mà họ giành cú ăn ba. Con số đó thuyết phục mọi người rằng anh chưa sa sút, dù có tiền sử chấn thương phức tạp.

Tăng cường độ thi đấu nhưng muốn kéo dài sự nghiệp

Schweinsteiger tâm sự với các đồng đội rằng, anh thấy ngạc nhiên với cường độ thi đấu của Premier League, khi so sánh với Bundesliga, giải đấu anh đã chơi gần trọn sự nghiệp. Shinji Kagawa, người tới Man United từ Dortmund năm 2012, nói tương tự.


Vốn tiếng Anh hoàn hảo, hạnh phúc với cuộc sống ở Anh, bạn gái cũng hài lòng, Schweinsteiger hứa hẹn gắn bó lâu dài với Man United

“Tôi đã nói chuyện với David De Gea và Shinji Kagawa về bóng đá Tây Ban Nha và Đức”, cựu HLV thủ môn của United, Eric Steele tâm sự với người viết. “De Gea nói, khi gặp 6 đội cuối bảng, anh có thể chơi với 60% phong độ mà vẫn thắng. Shinji nói điều tương tự về Dortmund. Anh nói, họ có thể cầm bóng trong 60 phút và rồi “bang, bang, bang”. Họ ghi bàn và thắng dễ dàng. Ở Anh, Wigan có thể đánh bại United (năm 2012). Không có chuyện kiểm soát bóng 70% ở Premier League”.

Schweinsteiger được chọn bởi được HLV tin tưởng ở sơ đồ 4-2-3-1, hệ thống phòng ngự tốt. Hệ thống này phù hợp với anh, và Van Gaal đã biến đổi anh từ một tiền vệ sáng tạo chơi rộng, thành một tiền vệ làm bóng lùi sâu ở Bayern.

“Schweinsteiger hảo hạng”, Phil Neville nói. “Cậu ta rất bình tĩnh, cầm bóng tốt, làm tôi nhớ đến Xavi. Trận đấu có thể diễn ra với tốc độ 100 dặm/giờ, nhưng cậu ấy vẫn kiểm soát được nhịp độ của nó, như Paul Scholes đã làm”.

United tiếp cận Schweinsteiger và mặc cả giá chuyển nhượng của anh xuống chỉ còn 6,5 triệu bảng. Họ mong anh cống hiến được ít nhất 3 mùa. Anh hòa nhập được với cuộc sống tại miền Tây bắc nước Anh, với bạn gái, tay vợt Ana Ivanovic đã chuyển tới tập luyện ở Bolton.

Hai người đã tới buổi gây quỹ cho Unicef  vừa rồi và họ không ăn xúc xích lợn hay uống bia Đức như thường thấy ở các bữa tiệc tại Bavaria. “Basti” phải ăn uống điều độ để "giữ phom".

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm