Sau Thái Lan, Indonesia và New Zealand làm giàu cho Premier League

21/11/2012 09:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời buổi cuộc chiến giành bản quyền truyền hình ngày càng trở nên kịch tính, Premier League vẫn tiếp tục thể hiện được sức thu hút của mình. Theo tính toán, giá trị gói thầu bản quyền truyền hình của giải đấu này trong 3 năm tới sẽ tăng lên mức kỷ lục 5 tỷ bảng tính cả trong và ngoài nước.


Premier League sắp thu về 5 tỷ bảng tiền bản quyền truyền hình - Ảnh Getty

Doanh thu từ bản quyền truyền hình của Premier League ở Thái Lan, Lào và Campuchia vừa tăng tới 660% nhờ bản hợp đồng mới được ký kết. Cụ thể các nhà đài của 3 quốc gia Đông Nam Á này đã tăng số tiền chi trả từ 30 triệu bảng lên tới 200 triệu bảng để giành bản quyền phát sóng Premier League.

Chưa dừng lại ở đó, dự kiến trong 3 năm tới, doanh thu từ bản quyền truyền hình Premier League có thể đạt tới con số kỷ lục 5 tỷ bảng khi những bản hợp đồng với Indonesia, New Zealand và 15 đảo Thái Bình Dương được ký kết. Các đối tác sẽ được trao quyền phát sóng trực tiếp hoặc phát lại 380 trận đtowistaij Premier League mỗi mùa.

Hiện tại, Premier League thu về hơn 3 tỷ bảng nhờ các gói thầu trong nước với hai đối tác Sky và  BT. Thỏa thuận mới nhất với MP & Silva cũng đảm bảo việc Premier League sẽ nhận được số tiền gấp đôi từ 3 khu vực mà hãng này khai thác. 

Premier League được phát sóng trên 212 quốc gia và thu hút 720 triệu người xem. Bản quyền truyền hình Premier League được ký kết với các đối tác (ngoại trừ Trung Quốc) có thời hạn trong 3 năm.

 Những bản hợp đồng phát sóng Premier League đã ký

- Trung Quốc và Macau: Thông qua hãng Super Sports Media Group, phát sóng 380 trận/mùa từ mùa giải 2013/14- 2018/19, chi phí chưa được tiết lộ

- Mỹ: Thông qua hãng NBC, phát sóng 380 trận/mùa từ mùa giải 2013/14- 2015/16, trị giá 250 triệu USD.

- Canada: Thông qua hãng Sportsnet and TSN, phát sóng 190 trận/mùa từ mùa giải 2013/14-2015/16 , phí chưa được tiết lộ.

- Brazil: Thông qua hãng Fox Sports International and ESPN , phát sóng 380 trận/mùa từ mùa giải 2013/14- 2015/16, trị giá 15 triệu USD.

- Caribbean: Thông qua International Media Content, phát sóng 380 trận/mùa từ mùa giải 2013/14- 2015/16, phí chưa được tiết lộ.

- Nam Phi, Nigeria và Sub-Saharan Africa: Thông qua hãng SuperSport, phát sóng 380 trận/mùa từ mùa giải 2013/14- 2015/16, phí chưa được tiết lộ.

- Vương quốc Anh: thông qua hãng BSkyB (116 trận/mùa), và BT (38 trận/mùa) tính từ mùa giải 2013/14-2015/16, phí 3 tỷ bảng.

- Singapore: Thông qua hãng SingTel, phát sóng 380 trận/mùa từ mùa giải 2013/14- 2015/16, phí chưa được tiết lộ.

- Thụy Điển và Đan Mạch: Thông qua hãng Modern Times Group, phát sóng 380 trận/mùa từ mùa giải 2013/14- 2015/16, phí chưa được tiết lộ.

- Thái Lan, Lào và Campuchia: Thông qua hãng CTH Network, phát sóng 380 trận/mùa từ mùa giải 2013/14- 2015/16, phí 200 triệu bảng.

- Indonesia, New Zealand và 15 đảo Thái Bình Dương: Thông qua hãng MP & Silva, phát sóng 380 trận/mùa từ mùa giải 2013/14- 2015/16, phí chưa được tiết lộ.

- Ngoài ra kênh PanAmericana có bản quyền phát sóng ở tất cả các nước Nam Mỹ ngoại trừ Brazil, Sky Mexico có bản quyền ở Mexico, Trung Mỹ và Cộng hòa Dominica với mức phí chưa được tiết lộ.


K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm