Sanchez đang tiến thoái lưỡng nan, tương lai ở Arsenal ngày càng mù mịt

26/07/2017 18:31 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Alexis Sanchez tuyên bố muốn tham dự Champions League, nhưng Bayern Munich không thích anh, Chelsea đã có Alvaro Morata, PSG chuyển hướng sang Neymar, còn Man City thì chưa thể thuyết phục Arsenal. Lối thoát nào cho ngôi sao người Chile?

Tuần vừa qua, Arsenal đã đi du đấu mùa hè mà không có sự hiện diện của Alexis Sanchez. Anh được nghỉ ngơi thêm vì vừa phải tham dự Confederation Cup cùng đội tuyển Chile. Và quãng thời gian này cũng là lúc Sanchez phải cân nhắc rất kỹ về tương lai của mình.

Lắm mối, tối nằm không

Sanchez đang ở vào độ chín của sự nghiệp và chỉ còn một năm hợp đồng với Arsenal, nhưng vẫn chưa chịu gia hạn. Lý do đầu tiên là vì lương bổng khi anh không chấp nhận đề nghị 275 nghìn bảng/tuần mà Pháo thủ đưa ra. Lý do thứ hai, như chính Sanchez tuyên bố sau này, anh thích không khí Champions League, mà Arsenal thì chỉ được dự Europa League mùa tới.

Sanchez rõ ràng đã bật đèn xanh cho các ông lớn, nhưng màn đào tẩu ấy lại không hề dễ dàng như anh dự tính. Bayern Munich từng muốn đưa anh về để tăng cường hàng tấn công, nhưng đòi hỏi về lương bổng lên tới 400 nghìn bảng/tuần khiến họ chùn tay. Đội bóng xứ Bavaria có những quy tắc rõ ràng với hệ thống lương bổng, và hoàn toàn không muốn phá vỡ nó vì một ngôi sao. Bằng chứng: Toni Kroos từng bị tiễn đi vì đòi tăng lương.

SỐC với đòi hỏi về lương cực khủng của Alexis Sanchez đối với PSG

SỐC với đòi hỏi về lương cực khủng của Alexis Sanchez đối với PSG

Alexis Sanchez đang tiến tới rất gần tới việc ký hợp đồng với PSG, nhưng đòi hỏi lương quá đáng của anh rất có thể sẽ khiến đội bóng nước Pháp bất ngờ đổi ý.

Ngay cả PSG, tưởng như rất sẵn tiền, cũng không sẵn lòng đáp ứng mức lương khổng lồ ấy của Alexis Sanchez. Cái giá mà họ hỏi mua anh cũng không hề cao. Tuần trước là 35 triệu bảng, còn tuần này là 44 triệu bảng. Việc PSG "tấn công" Neymar cho thấy rõ ràng Sanchez không phải phương án chất lượng duy nhất mà họ có thể nhắm tới. Việc người đại diện của Sanchez đòi phí lót tay quá cao cũng có thể khiến thương vụ này đổ bể.

Đó là các đội nước ngoài, còn các đội trong nước thì sao? Lần đầu tiên sau nhiều năm, Arsenal không được dự Champions League, nên áp lực phải trở lại đấu trường này là rất lớn, và việc trao cho những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi sao lớn nhất của mình là điều tối kỵ. Chelsea từng được đồn đoán sẽ mua Sanchez, nhưng họ vừa có Morata và không còn hào hứng với tiền đạo người Chile nữa. Man City từng là điểm đến quen thuộc của các ngôi sao Arsenal khi họ rời Emirates, nhưng thực tế họ chẳng việc gì phải thiết tha với Sanchez cho lắm khi đã có Sergio Aguero và Gabriel Jesus.

Lối thoát nào cho Sanchez?

Alexis Sanchez đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Anh đang là tù nhân trong nhà tù của chính mình, của những đòi hỏi quá ư xa xỉ về mặt tiền bạc và tham vọng. Việc đòi nhảy khỏi Emirates ngay sau khi đội bóng mất suất dự Champions League khiến anh trở thành kẻ thù trong mắt các fan Pháo thủ. Nhưng những đòi hỏi quá cao về lương bổng khiến anh mất thiện cảm ở cả những bến đỗ tương lai.

Dù ở lại hay ra đi, Sanchez đều sẽ phải hạ những yêu sách của mình xuống. PSG có thể là một lựa chọn hợp lý, tất nhiên trong trường hợp đội bóng này không mua được Neymar, nhưng Sanchez nhiều khả năng không thể nhận quá 300 nghìn bảng/tuần. Tương tự là Man City, đội bóng có thể sẽ phải trả một cái giá không nhỏ nếu đưa anh về, nên họ hoàn toàn không muốn làm mất cân bằng quỹ lương nữa. Song những động thái trong mùa hè này cho thấy Man City đang khá đủng đỉnh. Nếu không thỏa thuận được, họ sẵn sàng đợi một năm nữa để mang Sanchez về theo dạng miễn phí.

Lựa chọn nữa cho Alexis Sanchez để thoát khỏi tình trạng ngột ngạt này: đó là anh phải xuống nước, chấp nhận ký một bản hợp đồng mới với Arsenal, và cùng đội bóng hướng tới mùa giải mới. Nên nhớ, mức lương 275 nghìn bảng/tuần vẫn là cao gấp đôi với con số mà anh đang nhận hiện tại. Sự đãi ngộ như vậy đã là rất cao rồi, nhất là trong hệ thống lương của Arsenal. Hiện tại, chỉ có 6 cầu thủ Arsenal nhận lương từ 100 nghìn bảng/tuần trở nên, trong đó, Sanchez và Oezil nhận lương cao nhất (140 nghìn bảng/tuần).

Nếu như Sanchez thực sự ý thức được vai trò và tầm quan trọng của mình, ở lại Emirates không phải một lựa chọn tồi với cá nhân anh, cũng như với Arsenal.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm